Tri ân những người lính “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức đoàn công tác đi dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Ngã ba Đồng Lộc, Thành cổ Quảng Trị,… nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Đoàn cán bộ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, Thành cổ Quảng Trị...
Đoàn cán bộ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, Thành cổ Quảng Trị...

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức tới thăm, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh cùng cán bộ nhân viên Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Nghệ An.

Bệnh viện đã trao tặng các đối tượng chính sách tại Trung tâm 25 triệu đồng; tặng 10 suất quà cho các thương binh, bệnh binh nặng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; tặng tập thể cán bộ nhân viên công tác tại Trung tâm 5 triệu đồng.

z6803661848483-00e499466be2d4486519a6facd46b8e0.jpg
Các cán bộ bệnh viện thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ.

Đoàn công tác cũng tới thăm, tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng trên phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; trao tặng 20 suất quà đến người có công, thân nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Mỗi phần quà thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc, chân thành từ cán bộ, nhân viên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Lần đầu được tham gia chuyến đi ý nghĩa này, đoàn viên Nguyễn Thị Lệ Quyên – Điều dưỡng Khoa Bệnh Cấp tính và Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xúc động chia sẻ: “Chuyến đi không chỉ là dịp để chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn giáo dục sâu sắc về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Được trực tiếp đến thăm các khu di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, chúng tôi càng thêm thấu hiểu những mất mát, gian khổ mà các anh hùng đã trải qua, từ đó tự hào hơn về truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc".

z6803661848485-4dcd68719fcde0ba0d531e06324b0788.jpg
Tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh.

Thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đoàn viên, thanh niên bệnh viện hiểu thêm về lịch sử, những hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ vì độc lập, tự do của dân tộc. Từ đó, thế hệ trẻ có động lực to lớn, không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến sức trẻ và trí tuệ của mình cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.