Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tri ân người có công với cách mạng ở Quảng Trị

Trong hai ngày 12 và 13/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng Đoàn công tác đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng tại tỉnh Quảng Trị.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tặng quà cho thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng xã Hải Lăng.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tặng quà cho thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng xã Hải Lăng.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025), Bộ trưởng cùng Đoàn công tác đến viếng, dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng xã Hải Lăng. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo xã Hải Lăng đã tưởng nhớ công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ quê hương, đất nước.

ndo_c_hung-1.jpg
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng lãnh đạo địa phương thực hiện nghi lễ tưởng niệm tại Khu lưu niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng xã Hải Lăng.

Đây là khu tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam anh hùng đầu tiên của đất nước được xã Hải Thượng cũ vận động xây dựng trang trọng, ý nghĩa bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã trao 196 suất quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các mẹ ở xã Hải Lăng; tặng quà hỗ trợ xã Hải Lăng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa tại 3 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn.

Xã Hải Lăng mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Hải Thượng, Hải Phú và Hải Lâm. Đây là 3 xã Anh hùng lực lượng Vũ trang đầu tiên của huyện Hải Lăng cũ, trong đó xã Hải Thượng được phong tặng danh hiệu cao quý này từ năm 1968.

Dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đến thăm, tặng 100 suất quà cho người có công với cách mạng ở xã Vĩnh Hoàng. Xã Vĩnh Hoàng được hình thành trên cơ sở hợp nhất 4 xã: Trung Nam, Vĩnh Hòa, Vĩnh Thái và Vĩnh Tú. Đây cũng là 4 xã Anh hùng lực lượng Vũ trang của huyện Vĩnh Linh cũ.

ndo_c_hung-2.jpg
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng thăm hỏi, chia sẻ với người có công với cách mạng ở xã Vĩnh Hoàng.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ với các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các mẹ, những người có công với cách mạng ở những nơi đến thăm. Động viên các gia đình phát huy hơn nữa truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, vận động con cháu đồng lòng, đồng sức xây dựng quê hương, đất nước; nhất là nỗ lực góp phần cùng chính quyền địa phương hai cấp hoạt động ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho nhân dân.

Trong thời gian này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng Đoàn công tác cũng đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị; các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.