Trao thưởng công an triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn ở Lào Cai

Ngày 21/4, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã trao thưởng cho Công an tỉnh Lào Cai, về triệt phá thành công, an toàn chuyên án ma túy lớn ở địa phương.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường trao thưởng cho Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công, an toàn vụ án ma túy lớn. (Ảnh: QUỲNH TRANG)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường trao thưởng cho Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công, an toàn vụ án ma túy lớn. (Ảnh: QUỲNH TRANG)

Tại buổi trao thưởng, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã báo cáo kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong thời gian vừa qua.

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá 106 vụ, bắt 158 đối tượng, thu giữ 61 bánh heroin, hơn 60kg quả thuốc phiện, 15.000 viên ma túy tổng hợp, 4kg ma túy đá.

Đặc biệt, ngày 13/4, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Công an tỉnh Lào Cai đã bắt gọn 5 đối tượng, thu giữ 14 bánh heroin, 15.000 viên ma túy tổng hợp và 2,7kg thuốc phiện.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chúc mừng lực lượng phá án thành công. (Ảnh: QUỲNH TRANG)

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chúc mừng lực lượng phá án thành công. (Ảnh: QUỲNH TRANG)

Tại buổi trao thưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường biểu dương chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Lào Cai trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Đồng chí yêu cầu Ban giám đốc Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, xác lập và tổ chức đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới và khu vực nội địa; bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.