Trao tặng 94 nghìn ly sữa cho trẻ em khó khăn Hà Giang

Tại Hà Giang, vùng đất địa đầu Tổ quốc, nơi điều kiện kinh tế khó khăn nên còn rất nhiều trẻ em chưa được chăm lo đầy đủ. Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã nỗ lực trong 11 năm qua để có thêm nhiều trẻ em sẽ được đến trường với niềm vui uống sữa. 

Nhờ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, em Hường và các bạn của em tại Trường mầm non Thu Tà sẽ được uống sữa đều đặn mỗi ngày đến lớp.
Nhờ Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, em Hường và các bạn của em tại Trường mầm non Thu Tà sẽ được uống sữa đều đặn mỗi ngày đến lớp.

Niềm vui từ những ly sữa “Vươn Cao Việt Nam” 

Trường mầm non Thu Tà, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang có chín điểm trường với 270 cháu, độ tuổi từ 2-5 tuổi. Các em học sinh ở đây 100% là dân tộc thiểu số điều kiện gia đình hết sức khó khan và đa phần các em chưa từng được uống sữa.

Thông qua việc trao tặng sữa cho các em học sinh tại đây, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đã đem đến cho các em nhỏ miền cao những giờ uống sữa thú vị và bổ ích, giúp những ngày đến trường của các em có thêm sự hứng khởi và niềm vui.

Nhận hộp sữa từ chương trình, em Lù Thị Hường, học sinh Trường mầm non Thu Tà bẽn lẽn nói: “Con rất thích uống sữa, vì sữa rất ngon, con mong mỗi ngày đều được uống sữa”. Em Hường được sinh ra và lớn lên trong một gia đình dân tộc Nùng ở vùng núi Xín Mần. Cũng như nhiều cháu bé khác trên miền cao Xín Mần đầy khó khăn này, được uống sữa như các bạn dưới miền xuôi, đối với Hường, là một điều mà em vẫn hằng ao ước.   

Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao tặng 94 nghìn ly sữa cho trẻ em khó khăn Hà Giang -0
 Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam dành tặng 94.000 ly sữa, cho 1.045 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Giang.

Hường là một trong số hàng ngàn trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao Hà Giang được nhận sữa từ chương trình “Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam” do Công ty Vinamilk phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thực hiện.

Năm 2020, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã dành tặng 94.000 ly sữa, tương đương khoảng 677 triệu đồng cho 1.045 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Giang. Các em sẽ được uống sữa miễn phí liên tiếp trong 3 tháng nhằm tăng cường chế độ dinh dưỡng, hỗ trợ nâng cao sức khỏe và sức đề kháng.

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Hà Giang chia sẻ: “Tại các điểm trường thụ hưởng chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam, chúng tôi nhận thấy không hề có trẻ em nghỉ học, đạt 100% trẻ tới trường. Thực tế, nhiều gia đình rất khó khăn, không đủ tiền ăn hàng ngày nên không thể mua sữa cho con uống được, nhiều em bé còn không biết đến hộp sữa là gì, vì vậy được uống sữa luôn là những khao khát bé nhỏ của các em, là niềm vui giản dị khiến các em chăm chỉ đến lớp mỗi ngày".

Bà Hà mong rằng chương trình sẽ tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ sữa cho trẻ em tỉnh Hà Giang, nhất là các em thuộc các huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa được uống liên tục. Đây cũng là một hình thức động viên các em tới lớp hữu hiệu, để các em vừa được cải thiện về mặt thể chất vừa được trau dồi về trí tuệ. 

11 năm trao sữa cho trẻ em vùng cao Hà Giang

Hà Giang là tỉnh vùng cao, biên giới địa đầu cực bắc của Tổ quốc với điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, đường xá đi lại xa xôi hiểm trở. Vì vậy, việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dân tộc còn hạn chế. Đó cũng là lý do mà trong chiều dài 13 năm hành trình của Quỹ sữa thì trẻ em khó khăn tỉnh Hà Giang được quan tâm và tạo điều kiện thụ hưởng sữa từ chương trình 11 năm liên tục. 

Cô Hoàng Thị Thơm, Hiệu trưởng trường mầm non Thu Tà vui vẻ cho biết: “Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của trẻ em ở đây, nhất là những trẻ em ở vùng cao, khó khăn như thế này. Việc uống sữa hàng ngày đã góp phần hỗ trợ tăng cường chế độ dinh dưỡng của các em, nâng cao sức khỏe và sức đề kháng, giảm dần tình trạng suy dinh dưỡng thấp còi ở các em”. 

Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao tặng 94 nghìn ly sữa cho trẻ em khó khăn Hà Giang -0
 Vinamilk và Quỹ sữa trao sữa đến cho trẻ em khó khăn tại huyện Xín Mần, huyện Mèo Vạc, huyện Bắc Mê, huyện Yên Minh… thuộc tỉnh Hà Giang.

Tại đây, khi chưa được uống sữa, có những em học sinh 5 tuổi nhưng có số cân nặng rất thấp, chỉ khoảng 11 đến 12 kg, nhưng sau ba tháng được Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk hỗ trợ uống sữa đều đặn, cân nặng và thể trạng của các cháu có sự cải thiện rõ rệt, cô Thơm vui mừng cho biết.

Chia sẻ về những chương trình mang đến lợi ích trực tiếp cho trẻ em, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Vinamilk trong việc đồng hành với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam triển khai chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam từ năm 2008 đến nay với sứ mệnh “Để mọi trẻ em Việt Nam được uống sữa mỗi ngày”. 

Quỹ sữa vươn cao Việt Nam trao tặng 94 nghìn ly sữa cho trẻ em khó khăn Hà Giang -0
 Niềm vui của các cô giáo, phụ huynh và học sinh trường mầm non Thu Tà, huyện Xín Mần, Hà Giang trong ngày Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đến điểm trường.

Bà cho biết thêm: “Nước ta vẫn còn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo chưa được chăm sóc dinh dưỡng đầy đủ, tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng thể thấp còi tại Việt Nam còn rất cao, đứng thứ 20 trên thế giới và cứ sasu cháu dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thì có một cháu bị suy dinh dưỡng thể thấp còi; cứ bốn cháu dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thì có một cháu bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân. Tình trạng suy dinh dưỡng làm hạn chế sự phát triển thể chất và trí tuệ của các em. Để giải quyết vấn đề này cần có sự chung tay của toàn xã hội”.

Tại khu vực miền núi phía bắc, năm 2020, ngoài tỉnh Hà Giang, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk còn hỗ trợ sữa cho trẻ em các tỉnh, thành khác như Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Kạn, Hòa Bình…  

Trong năm 2020, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao tổng cộng 1,7 triệu ly sữa cho trẻ em khó khăn, có hoàn cảnh đặc biệt ở 27 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng giá trị hơn 12,5 tỷ đồng. Tính đến nay, Quỹ đã trao tặng hơn 37 triệu ly sữa tương đương khoảng 163 tỷ đồng, giúp hơn 460 ngàn trẻ em khó khăn Việt Nam nhận được chăm sóc về dinh dưỡng tốt hơn, tạo tiền đề cho sự phát triển thể chất và trí tuệ toàn diện của các em trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.