Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6-2025

Trao năm giải Khát vọng Dế Mèn, nhạc sĩ Phạm Tuyên là Hiệp sĩ Dế Mèn 2025

Chiều 28/5, Lễ trao Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần thứ 6-2025 được Báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội). Năm nay, Giải thưởng Hiệp sĩ Dế Mèn được trao cho nhạc sĩ Phạm Tuyên với những cống hiến xuất sắc và tận tuỵ làm nên gia tài hơn 200 ca khúc thiếu nhi.
Với những ca khúc thiếu nhi đi vào trái tim nhiều thế hệ, nhạc sĩ Phạm Tuyên được vinh danh là Hiệp sĩ Dế Mèn.
Với những ca khúc thiếu nhi đi vào trái tim nhiều thế hệ, nhạc sĩ Phạm Tuyên được vinh danh là Hiệp sĩ Dế Mèn.

Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6-2025 được khởi động từ ngày 14/3, đã xem xét, thẩm định 97 tác phẩm thiếu nhi tiêu biểu được sáng tác, hoàn thiện trong khoảng thời trong năm 2024-2025. Một nét mới của mùa giải năm nay là lần đầu tiên có Đại sứ truyền cảm hứng, do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đảm nhận.

Hội đồng giám khảo do nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, làm Chủ tịch Hội đồng; cùng các thành viên là: họa sĩ Thành Chương, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Ngô Văn Giá, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, nhà báo Nguyễn Thiện Thuật; và bộ phận thường trực với các gương mặt như nhà thơ Huỳnh Trọng Khang, nhà báo Nguyễn Thanh Bình, giảng viên Nguyễn Hoàng Dương, nhà thơ Yên Khương, giám tuyển Hà Văn Bảy... Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tài trợ cho giải thưởng.

Các tác phẩm văn, thơ, nhạc... lọt vào vòng Chung khảo Giải thưởng Dế Mèn 2025.

Các tác phẩm văn, thơ, nhạc... lọt vào vòng Chung khảo Giải thưởng Dế Mèn 2025.

Kết quả, 5 giải Giải Khát vọng Dế Mèn của mùa giải 2025 được trao cho các tác phẩm: Bộ tranh của họa sĩ Phạm Hải Nguyên (13 tuổi); "Có một Trái Đất phẳng trong mắt em" (bản thảo tập thơ của Lý Thăng Long); "Cuốn cổ thư của một mẫu thần" (truyện của Nguyễn Hoàng Diệu Thủy, Nhà xuất bản Kim Đồng), Hai cuốn truyện của Dy Duyên: "Từ những ruộng rau ở nông trại Cúc Cu" (Đốm Đốm vẽ, Nhà xuất bản Kim Đồng) và "Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố" (Thanh Vũ vẽ, Nhà xuất bản Kim Đồng); "Trang trại cuối rừng" (truyện của Phạm Công Luận, Nhà xuất bản Kim Đồng).

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các giả của 3 tác phẩm truyện nhận giải Khát vọng Dế Mèn. Cả 3 cuốn đều do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các giả của 3 tác phẩm truyện nhận giải Khát vọng Dế Mèn. Cả 3 cuốn đều do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Trần Đăng Khoa chia sẻ niềm hạnh phúc, vinh dự khi được đồng hành nhiều năm cùng Giải thưởng Dế Mèn.

Ông cho rằng giải thưởng năm nay "rất đẹp" khi ghi nhận tất cả các loại hình: truyện vừa, truyện dài, truyện tranh, âm nhạc, hội hoạ... "Các tác phẩm đều hấp dẫn, sinh động và sâu sắc, và tôi tin rằng sau đây những tác phẩm ấy không chỉ đến với Ban giám khảo, mà sẽ còn tiếp tục đến với các em thiếu nhi và có sức sống lâu dài.", nhà thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh.

Tác giả Lý Thăng Long nhận giải với bản thảo tập thơ 'Có một Trái Đất phẳng trong mắt em".

Tác giả Lý Thăng Long nhận giải với bản thảo tập thơ 'Có một Trái Đất phẳng trong mắt em".

Tác giả Lý Thăng Long (sinh năm 2000) là hội viên Ban Văn học, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai. Hiện là chiến sĩ Đại đội Thông Tin, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, Quân khu 7.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn Giá, thành viên Hội đồng giám khảo, tập thơ này có dấu ấn kết hợp giữa cái nhìn hồn nhiên và khả năng gợi nỗi suy tư sâu lắng. Đây là loại thơ viết cho tuổi mới lớn. Với giọng thơ vừa dịu dàng vừa bản lĩnh, tập thơ chạm đến những vấn đề lớn như chiến tranh, môi trường, công nghệ, tình thương và sự khác biệt, nhưng luôn giữ được sự tự nhiên và đầy tính biểu tượng trong cách diễn đạt.

Các đại biểu và khán giả chiêm ngưỡng bộ tranh của hoạ sĩ Phạm Hải Nguyên được trưng bày.

Các đại biểu và khán giả chiêm ngưỡng bộ tranh của hoạ sĩ Phạm Hải Nguyên được trưng bày.

Ở bộ tranh được trao giải Khát vọng Dế Mèn, họa sĩ nhí Phạm Hải Nguyên (quê Lạng Sơn) đã sớm bộc lộ thế giới quan sâu sắc của mình về những sự việc diễn ra trong cuộc sống chung quanh, cùng năng khiếu hội hoạ qua từng nét vẽ, mảng màu. Một điều thú vị, Nguyên là bạn của họa sĩ nhí Hoàng Nhật Quang từng được trao giải Khát vọng Dế Mèn tại Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 4 - 2023.

Giải Hiệp sỹ Dế Mèn được trao cho nhạc sĩ Phạm Tuyên vì đã cống hiến cả cuộc đời và sự nghiệp cho thiếu nhi với những tác phẩm âm nhạc vượt thời gian, trong đó có cuốn "Về quê-Khúc đồng dao của bé" (đồng tác giả Phạm Hồng Tuyến) lọt vào chung khảo mùa giải năm nay. "Về quê-Khúc đồng dao của bé" được chọn thể hiện bằng hình thức sách đa phương tiện, kết hợp giữa kể chuyện, âm nhạc, minh họa và mã QR để nghe nhạc, nghe kể chuyện - tạo thành trải nghiệm liên hoàn phong phú, hấp dẫn cho trẻ nhỏ.

Nhạc sỹ Phạm Tuyên (sinh năm 1930) là một trong những tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Trong hơn 700 ca khúc để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống âm nhạc Việt Nam, nhạc sỹ Phạm Tuyên có hơn 200 bài viết cho thiếu nhi. Các ca khúc của ông như "Chiếc đèn ông sao", "Cánh én tuổi thơ", "Trường cháu là trường mầm non", "Chú voi con ở Bản Đôn", "Tiến lên đoàn viên"… đã trở thành những ca khúc thiếu nhi kinh điển của nền âm nhạc Việt Nam, sống mãi trong ký ức của nhiều thế hệ. Vào năm 2013, ông đã xác lập kỷ lục “Nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc về thiếu nhi được phổ biến rộng rãi nhất” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.