Trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng tặng đồng chí Lê Xuân Tùng

Chiều 26/12, Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 65 năm tuổi đảng tặng đồng chí Lê Xuân Tùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, phụ trách công tác tư tưởng-văn hóa Trung ương, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng đồng chí Lê Xuân Tùng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng đồng chí Lê Xuân Tùng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Dự và trao Huy hiệu đảng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Thành ủy Hà Nội; cùng dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Tây Hồ và gia đình đồng chí Lê Xuân Tùng.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy Hà Nội, trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa và chúc mừng đồng chí Lê Xuân Tùng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận công lao, nỗ lực phấn đấu, cống hiến bền bỉ, không mệt mỏi của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; là niềm vinh dự, tự hào của bản thân đồng chí và gia đình; cũng là của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc sức khỏe đồng chí Lê Xuân Tùng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chúc sức khỏe đồng chí Lê Xuân Tùng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Lê Xuân Tùng sinh ngày 26 /2/1936; vào Đảng ngày 12/9/1959; quê quán xã Sơn Lễ, Hương Sơn, Hà Tĩnh; sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù ở các cương vị công tác khác nhau, từ giảng viên Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách công tác tư tưởng-văn hóa và khoa giáo của Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Lê Xuân Tùng luôn thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của người đảng viên cộng sản trung thành với Đảng, Tổ quốc, với nhân dân; kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; kiên định các nguyên tắc của Đảng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa và chúc mừng đồng chí Lê Xuân Tùng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa và chúc mừng đồng chí Lê Xuân Tùng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí là tấm gương sáng về tinh thần học tập, sự tâm huyết, tận tụy, sáng tạo trong công việc, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Đến nay, mặc dù tuổi đã cao, đồng chí vẫn trăn trở, quan tâm, nghiên cứu và có những ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

(Ảnh: ĐĂNG KHOA)

(Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức, đồng lòng, thể hiện quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tổ chức các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2025 và 2026. Cả hệ thống chính trị đang khẩn trương tiến hành tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, công tác tuyên giáo của Đảng ngày càng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tạo lập sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tấm gương của đồng chí Lê Xuân Tùng sẽ là động lực khuyến khích, động viên mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, tiếp tục vững bước đi lên, viết tiếp những trang sử vẻ vang của ngành tuyên giáo, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới, góp phần đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng rằng, với bản lĩnh và phẩm chất đạo đức trong sáng; bề dày kinh nghiệm, trí tuệ và tầm nhìn sâu rộng, đồng chí Lê Xuân Tùng sẽ tiếp tục có những đóng góp đối với công tác tuyên giáo của Đảng, cũng như đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; góp phần trao truyền những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng, giá trị đạo đức, tư tưởng chính trị và tinh thần cống hiến cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.