Trao giải thưởng sáng tác tranh cổ động Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chiều 8/11, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc vận động sáng tác tranh cổ động Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Đại diện Ban tổ chức trao chứng nhận cho các tác giả đoạt giải.
Đại diện Ban tổ chức trao chứng nhận cho các tác giả đoạt giải.

Sau 4 tháng phát động (từ 29/3 đến 30/7/2024), Cuộc vận động đã quy tụ được nhiều họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp ở quy mô toàn quân, toàn quốc tham gia hưởng ứng. Từ tác giả lớn tuổi nhất (80 tuổi) cho đến tác giả nhỏ tuổi nhất (10 tuổi) đều nhiệt tình tham gia.

Ban tổ chức đã nhận được 1.394 tác phẩm của 728 tác giả gửi về tham dự cuộc thi. Trong đó Quân chủng Hải quân là đơn vị quân đội vận động được nhiều người tham gia sáng tác nhất (67 tác phẩm). Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp có nhiều tác phẩm hưởng ứng sáng tác nhất (122 tác phẩm).

Trong các ngày 22, 23/8/2024, dưới sự điều hành của Cục Tuyên huấn, Hội đồng thẩm định được thành lập và tiến hành công tác xét chọn đề cử giải thưởng. Các thành viên Hội đồng bao gồm đại diện: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Văn hoá cơ sở (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch); Hội Mỹ thuật Việt Nam; Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam; Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp và một số chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực mỹ thuật quốc gia.

Các tác phẩm sẽ được trưng bày phục vụ công chúng tại Phố đi bộ hồ Gươm dịp 22/12 tới đây.

Các tác phẩm sẽ được trưng bày phục vụ công chúng tại Phố đi bộ hồ Gươm dịp 22/12 tới đây.

Qua 8 vòng loại, Hội đồng thẩm định đã chọn ra 150 tác phẩm của 80 tác giả có chất lượng tốt nhất để đề xuất đưa vào phục vụ công tác tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Trong đó, Hội đồng thẩm định tiếp tục chọn ra 15 tác phẩm có chất lượng cao nhất, bảo đảm các tiêu chí theo quy chế, thể lệ đề ra, đồng thời có chất lượng nghệ thuật cũng như nội dung tư tưởng vượt trội, bám sát chủ đề để trao giải thưởng.

Cụ thể: Một giải A được trao cho tác giả Nguyễn Công Quang (Hà Nội) với tác phẩm “Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng”. Hai giải B là các tác phẩm “Quân với dân một ý chí”, của tác giả Nguyễn Tuấn Long, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; “Bình yên cho biển, đảo quê hương” của tác giả Nguyễn Hiền Lương (Hà Nội). Cùng với đó là 3 giải C, 9 giải khuyến khích, 2 giải phong trào cho hai tập thể có số lượng tranh tham gia nhiều nhất.

Phát biểu tại buổi tổng kết và trao giải, Đại tá Nguyễn Thế Mạnh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh, với kết quả đạt được, Cuộc vận động đã cho thấy sức sáng tạo, sự say mê nghề nghiệp, tình cảm trân trọng với sự hy sinh cao cả, công lao cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Cuộc vận động đã góp phần tuyên truyền giáo dục, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân hăng hái tích cực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, giúp mọi tầng lớp nhân dân thêm ý thức có tinh thần trách nhiệm, xây dựng và củng cố nền Quốc phòng toàn dân.

Sau lễ tổng kết và trao giải, 150 tác phẩm sẽ được xuất bản thành cuốn sách Tranh cổ động phục vụ công tác tuyên truyền. Đồng thời Ban tổ chức sẽ lựa chọn 80 tác phẩm để trưng bày tại Triển lãm 80 năm văn học, nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm từ ngày 20-22/12/2024.

Một số tác phẩm đoạt giải. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.