Trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm cho 10 thầy thuốc trẻ Thủ đô

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, lực lượng thầy thuốc trẻ Thủ đô đã tổ chức 158 buổi khám bệnh, cấp phát thuốc tặng gần 95 nghìn người dân với tổng giá trị hơn sáu tỷ đồng. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như “Nồi cháo yêu thương”, “Bát cơm nghĩa tình”, “Tết ấm yêu thương”.

Các thầy thuốc trẻ xuất sắc, tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội nhận Giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm nay.
Các thầy thuốc trẻ xuất sắc, tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội nhận Giải thưởng Đặng Thùy Trâm năm nay.

Sáng 12-7, tại Hà Nội, Thành đoàn, Hội LHTN, Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2023.

Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu chính thức, đại diện gần năm nghìn hội viên Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội.

Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai hàng loạt hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Thủ đô và đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Các chương trình, phong trào chăm sóc sức khỏe toàn dân của các cấp Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội được cụ thể hóa qua ba cuộc vận động “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn uyện, nâng cao y đức”, “Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”.

Nhiệm kỳ 2017-2020, lực lượng thầy thuốc trẻ của Thủ đô đã tổ chức 158 buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc tặng gần 95 nghìn người. Đồng thời, thành lập và duy trì các CLB “Ngân hàng máu sống”, đội hình “Tiếp sức người bệnh”, mô hình “Phòng khám thanh niên”, “Phòng khám Đặng Thùy Trâm”...

Đại hội cũng đã xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác; hiệp thương chọn cử 43 anh chị vào Ban Chấp hành Hội, cử 13 anh chị tham gia Ban Thường vụ Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2023.

Anh Nguyễn Trọng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội khóa III, Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP Hà Nội khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2023.

Trong khuôn khổ Đại hội, đã diễn ra Lễ tuyên dương 15 thầy thuốc trẻ Thủ đô tiêu biểu; trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm lần thứ V năm 2020 cho 10 thầy thuốc trẻ xuất sắc của Thủ đô.

Bên lề Đại hội, các thầy thuốc trẻ Thủ đô đã khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc tặng 400 cựu thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.