Trao giải 28 tác phẩm báo chí ngành công thương viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ban tổ chức đã trao giải cho 28 tác phẩm, bài viết có nội dung xuất sắc theo đúng thể lệ, tiêu chí đề ra và 5 giấy khen dành cho các đơn vị, tập thể có nhiều thành tích tổ chức tốt cuộc thi; 10 giấy khen dành cho các cá nhân tổ chức, tham gia tốt  và 22 tác phẩm tiêu biểu được chứng nhận vào vòng chung khảo.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Công thương Trương Thanh Hoài và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao chứng nhận cho nhóm tác giả Báo Công thương đoạt giải Đặc biệt.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Thứ trưởng Công thương Trương Thanh Hoài và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao chứng nhận cho nhóm tác giả Báo Công thương đoạt giải Đặc biệt.

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Bộ Công thương tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành công thương năm 2024. Đây là lần thứ 2 Bộ Công thương tổ chức cuộc thi viết chính luận trong ngành công thương.

Báo cáo tổng kết cuộc thi năm nay, Tổng Biên tập Báo Công thương Nguyễn Văn Minh cho biết, sau hơn 2 tháng phát động và triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 561 bài từ đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ngành công thương cũng như bạn đọc cả nước. Đặc biệt, cuộc thi còn thu hút được nhiều giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia kinh tế đầu ngành, các nhà báo hưởng ứng và tham dự.

Với tinh thần trách nhiệm, công bằng, khách quan, minh bạch, nghiêm túc, Tổ thư ký đã rà soát, phân loại, sàng lọc để đề xuất 202 tác phẩm trình Hội đồng sơ khảo chấm, lựa chọn được 50 tác phẩm đưa vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo đã tổ chức chấm và lựa chọn những tác phẩm có nội dung xuất sắc để trình Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi ra quyết định trao giải.

Ban tổ chức đã trao giải cho 28 tác phẩm, bài viết có nội dung xuất sắc theo đúng thể lệ, tiêu chí đề ra và 5 giấy khen dành cho các đơn vị, tập thể có nhiều thành tích tổ chức tốt cuộc thi; 10 giấy khen dành cho các cá nhân tổ chức, tham gia tốt cuộc thi và 22 tác phẩm tiêu biểu được chứng nhận vào vòng chung khảo.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Lễ trao giải, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, biểu dương Ban Chỉ đạo 35 của Bộ, Đảng ủy Bộ, Báo Công thương và các đơn vị liên quan đã tích cực, sáng tạo, tham mưu tổ chức thành công cuộc thi. Cuộc thi năm nay đã được triển khai nghiêm túc, bài bản, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng rộng khắp của các cấp ủy, tổ chức đoàn thể, đơn vị, cán bộ, đảng viên, người lao động cả trong và ngoài ngành công thương.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng gửi lời cảm ơn các bộ, ban, ngành Trung ương, nhất là Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam luôn quan tâm, phối hợp, hỗ trợ Bộ Công thương triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng.

Kết quả cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành Công thương năm 2024 không chỉ dừng lại ở các giải thưởng mà quan trọng là giá trị tuyên truyền, giáo dục và ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, vừa củng cố niềm tin, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đoàn thể và đội ngũ đảng viên, các bộ công chức, người lao động và nhất là những người đứng đầu đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong ngành công thương năm 2023 đã có 467 tác phẩm dự thi và 24 tác phẩm/bài viết tiêu biểu được trao giải, bao gồm: 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 8 giải Khuyến khích, 5 giải Chuyên đề và 55 giấy khen cho các đơn vị tích cực hưởng ứng.

Để phát huy thành công của cuộc thi, Bộ Công thương tiếp tục phát động Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống ngành công thương trên 3 lĩnh vực: thi tìm hiểu truyền thống; thi sáng tác nghệ thuật và thi sáng tác logo, biểu trưng ngành Công thương.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực trong toàn ngành hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành công thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2026), hướng tới tôn vinh những giá trị truyền thống, phản ánh vị thế, vai trò của ngành trong 75 năm xây dựng, phát triển; góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về ngành công thương; tạo ra tinh thần mới cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động của ngành hôm nay và mai sau.

Thời gian nhận bài thi, kể từ khi phát động đến hết ngày 3/2/2025 (tính theo thời gian gửi email hoặc theo dấu bưu điện ngoài bì thư); địa chỉ nhận: Báo Công thương, tầng 10-11, Tòa nhà Bộ Công thương, 655 đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm Cuộc thi tìm hiểu về truyền thống ngành công thương”; số điện thoại liên hệ: 098.338.7383. Người tham gia cũng có thể gửi file mềm bài dự thi về địa chỉ email: cuocthitimhieunganhcongthuong@gmail.com.

Theo Ban tổ chức, tại nội dung thi tìm hiểu về truyền thống ngành công thương sẽ thi trắc nghiệm trực tuyến trên trang Báo điện tử Công thương (https://congthuong.vn). Mỗi tháng có 1 bộ câu hỏi (gồm 6 câu), trong đó có 5 câu hỏi liên quan đến nội dung thi và 1 câu hỏi dự đoán số lượt người dự thi. Kết thúc mỗi tháng thi, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả các cá nhân đoạt giải trên trang Báo điện tử Công thương. Ngoài giải tháng, 3 người dự thi trúng nhiều giải tháng nhất sẽ được vinh danh tại Gala kết thúc chương trình.

Tại nội dung thi sáng tác nghệ thuật thơ, ca khúc, ảnh, video về ngành công thương, Ban tổ chức lưu ý người dự thi gửi tác phẩm thơ, ca khúc, ảnh, video vào email: cuocthitimhieunganhcongthuong@gmail.com. Tác phẩm được bình chọn giải (Nhất, Nhì, Ba) mỗi tháng sẽ nhận phần thưởng theo thể lệ cuộc thi. Tác giả tham gia cuộc thi tự nguyện tuân thủ mọi quy định trong thể lệ và phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các tác phẩm của mình.

Về sáng tác logo, biểu trưng về ngành công thương, Ban tổ chức yêu cầu tác phẩm tham gia phải bám sát chủ đề cuộc thi; tác phẩm được bình chọn giải (Nhất, Nhì, Ba) sẽ nhận phần thưởng theo thể lệ cuộc thi tại Gala kết thúc chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Ông Phạm Duy Khương chụp hình lưu niệm cùng các con, cháu trong gia đình. (Ảnh: VĂN ÚT)

Gặp gỡ nhân chứng tham gia xuống đường, giành chính quyền tại Cần Thơ 81 năm về trước

Ở tuổi 98, 80 năm tuổi Đảng, cuộc đời lão thành cách mạng Phạm Duy Khương là một hành trình gần trọn thế kỷ gắn với những bước ngoặt của đất nước. Ông vẫn đau đáu một điều: thế hệ hôm nay phải biết trân trọng, gìn giữ và tiếp nối truyền thống mà cha ông đã đánh đổi bằng tuổi trẻ, máu và nước mắt.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương

Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 29/8, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phạm Duy Khương, đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Cần Thơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo bước phát triển mới về năng lực lãnh đạo và tự chỉnh đốn, tự đổi mới của Đảng

Chiều 27/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 và Đề án tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Việt Nam và Liên hợp quốc đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu và tư vấn chính sách về quyền trẻ em

Ngày 27/8, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và bà Pauline Tamesis, Điều phối viên Thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vương Lê)

Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Chiều 26/8, Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động của Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các chương trình hành động, Kế hoạch của Thành ủy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Hoàn thiện thể chế, đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ trong giai đoạn mới

Chiều 26/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về Đề án tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.