Trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ, Trung tá Trần Duy Hùng

Trung tá Trần Duy Hùng, Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) hy sinh khi đang thực thi nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn trao Quyết định và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ Trần Duy Hùng.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình và Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn trao Quyết định và Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân Liệt sĩ Trần Duy Hùng.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân gia đình Liệt sĩ, Trung tá Trần Duy Hùng, nguyên Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân (thành phố Huế) đã hy sinh khi đang thực thi nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm trên địa bàn.

Dự lễ có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đông đảo cán bộ các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; lãnh đạo thành phố Huế; cấp ủy, chính quyền địa phương một số phường trên địa bàn thành phố cùng thân nhân gia đình Liệt sĩ, Trung tá Trần Duy Hùng.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã chia sẻ những mất mát, đau thương không gì bù đắp được đối với thân nhân gia đình Liệt sĩ Trần Duy Hùng và toàn lực lượng Công an tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định, việc trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân, Liệt sĩ Trần Duy Hùng đã thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước, ngành Công an, chính quyền địa phương và nhân dân đối với liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của Liệt sĩ Trần Duy Hùng.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của Liệt sĩ Trần Duy Hùng.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình xúc động: “Trong giờ phút thiêng thiêng và trang trọng của buổi lễ hôm nay, xin kính cẩn, nghiêng mình trước anh linh người đã ngã xuống vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Xin chia sẻ nỗi mất mát, đau thương không gì bù đắp được cùng thân nhân, gia đình Liệt sĩ Trần Duy Hùng”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, để tri ân đối với những người con ưu tú đã anh dũng, chiến đấu, hy sinh cho đất nước, vì bình yên và hạnh phúc nhân dân, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân toàn tỉnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12/1/2024, sau khi nhận được thông tin đối tượng Nguyễn Tấn Sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh, phường Thủy Vân, thành phố Huế gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đồng chí Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân và Trung úy Dương Văn Minh Hiếu, cảnh sát khu vực Công an phường Thủy Vân cùng bảo vệ dân phố nhanh chóng đến hiện trường để vận động, nhắc nhở và yêu cầu đối tượng Sang quay trở lại nhà.

Tuy nhiên, Sang không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an mà còn có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại và xô xát với tổ công tác. Quá trình này, tổ công tác đã đưa được đối tượng rời khỏi khu vực đường giao thông Lê Đức Anh, vào gần cổng nhà của đối tượng.

Lúc này, đối tượng vùng chạy vào trong nhà và chạy ra cầm theo con dao bất ngờ tấn công tổ công tác. Trước hành vi nguy hiểm của đối tượng Sang, đồng chí Trần Duy Hùng và các đồng chí khác đã dũng cảm áp sát khống chế, bắt giữ đối tượng Sang.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tiếp cận đối tượng, đồng chí Trần Duy Hùng bị đối tượng đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. Mặc dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tập trung cấp cứu nhưng đồng chí Trần Duy Hùng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Trước sự hy sinh dũng cảm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự của đồng chí Trần Duy Hùng, ngày 13/1/2024, Bộ trưởng Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Đại úy lên Trung tá kể từ ngày 13/1/2024 đối với đồng chí Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức rước Bằng “Tổ quốc ghi công” về nhà Liệt sĩ, Trung tá Trần Duy Hùng.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức rước Bằng “Tổ quốc ghi công” về nhà Liệt sĩ, Trung tá Trần Duy Hùng.

Sau khi Đại úy Trần Duy Hùng hy sinh, lãnh đạo tỉnh cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh đã kịp thời quan tâm, chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, chia sẻ với khó khăn, mất mát của gia đình; các ngành chức năng cũng đã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục gửi đến cấp có thẩm quyền giải quyết các chế độ, chính sách đối với Trung tá Trần Duy Hùng.

Tiếp đó, ngày 25/4/2024, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho đồng chí Trung tá Trần Duy Hùng và ngày 26/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho Liệt sĩ Công an nhân dân, Trung tá Trần Duy Hùng, nguyên Phó trưởng Công an phường Thủy Vân, thành phố Huế.

Ngày 10/7/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Tấn Sang về tội "Giết người" theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự và tuyên phạt 20 năm tù. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Trần Duy Hùng tiền mai táng phí, tiền bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng 2 triệu đồng/tháng cho con của anh Hùng đến khi 18 tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 2/9, trong không khí cả nước kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Myanmar Nguyễn Anh Đức. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar cung cấp)

Đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Myanmar có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar; đồng thời tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Moskva của Nga.

Dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nga

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở thủ đô Moskva, Đảng ủy tại Liên bang Nga, Ban Cán sự Đoàn và Hội sinh viên tại Liên bang Nga trang trọng tổ chức Lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

(Ảnh có sử dụng AI)

Nhìn lại 81 năm hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 81 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (1945-2026), nhìn lại hành trình hơn 8 thập kỷ từ Tuyên ngôn Độc lập Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước quốc dân đồng bào cả nước và phát đi quốc tế trên Quảng trường Ba Đình lịch sử năm 1945, chúng ta càng thấm thía hơn giá trị lịch sử, tạo thế và lực cho nước ta vững vàng tiến lên.

Chương trình nghệ thuật tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông

Tối 1/9, tại Quảng Trường Lam Sơn, phường Hạc Thành và Quảng trường biển Sầm Sơn, thuộc phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa diễn ra Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông”.

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Có thực lực mới nắm bắt được thời cơ

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của quá trình Đảng chuẩn bị lâu dài về đường lối, lực lượng và thực lực để chớp đúng thời cơ lịch sử. Bài học ấy hôm nay đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tạo thế, tạo lực, chủ động nắm bắt và tạo ra thời cơ mới để đất nước phát triển hùng cường.

Quốc kỳ Cộng hòa Slovakia.

Điện mừng Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Ngày 1/9, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

[Video] Tư duy đối ngoại và bài học từ mùa thu năm 1945

Trong không gian trưng bày về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam, có một hiện vật mà ít người chú ý tới: bộ quân phục của một quân nhân Mỹ. Vậy vì sao người Mỹ lại xuất hiện trong câu chuyện về những ngày Việt Nam giành độc lập năm 1945?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan ngày 24/8. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn

Văn phòng Trung ương Đảng ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” (Thông báo số 157-TB/ VPTW ngày 26/8/2026).