Thúc đẩy hỗ trợ giáo dục STEM và Robotics cho các tỉnh Nam Lào

Ngày 20/8, tại tỉnh Champasak, Lào, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse chủ trì, phối hợp các bên liên quan tổ chức Hội thảo về Thúc đẩy giáo dục STEM: Chủ đề Robotics.

Các đại biểu xem trình diễn robotics tại hội thảo. (Ảnh: Cộng tác viên)
Các đại biểu xem trình diễn robotics tại hội thảo. (Ảnh: Cộng tác viên)

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 50 đại biểu tham gia theo hình thức trực tiếp và hơn 20 đại biểu tham dự theo hình thức trực tuyến.

Theo Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung, hợp tác giáo dục, phát triển nguồn nhân lực là một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hợp tác đặc biệt giữa các tỉnh Nam Lào và Việt Nam nói riêng và giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung.

Vừa qua, Chính phủ Lào đã công bố định hướng tập trung giáo dục các ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán (STEM) nhằm trang bị cho thế hệ tương lai các kỹ năng cần thiết phục vụ phát triển kinh tế bền vững và đổi mới sáng tạo.

1-5048.jpg
Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Cộng tác viên)

Triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam “dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào”, nhằm góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung và giữa các tỉnh Nam Lào và Việt Nam nói riêng, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse tổ chức Hội thảo về Thúc đẩy giáo dục STEM nhằm góp phần tăng cường hợp tác về giáo dục, phát triển nguồn nhân lực giữa các tỉnh Nam Lào và Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần của Nghị quyết 57 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hỗ trợ nước bạn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thích ứng với kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày về giáo dục STEM Robotics trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, tập trung vào các nội dung: Robot là người bạn mới trong thời đại công nghệ 4.0 và các giải pháp phát triển giáo dục STEM Robotics.

Các Trường tiểu học Vạn Phúc, Trường Hữu nghị 80 và Học viện AIUni cũng chia sẻ về thành tựu thúc đẩy giáo dục STEM và đào tạo AI; khẳng định sẽ đồng hành và hỗ trợ các tỉnh Nam Lào trong triển khai giáo dục STEM, góp phần củng cố, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt, thiết thực và hiệu quả.

4-4844.jpg
Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak Alounxay Sounnalath và Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung cùng các em học sinh tham dự hội thảo. (Ảnh: Cộng tác viên)

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội thảo, ông Alounxay Sounnalath, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak khẳng định giáo dục STEM là một trong năm nội dung cải cách giáo dục được Chính phủ Lào chú trọng thúc đẩy trong thời gian tới; đề nghị Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Cao Bằng và các cơ quan chức năng của Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với tỉnh Champasak và các tỉnh Nam Lào khác trong thúc đẩy giáo dục STEM, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương của Lào.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã được xem các phần trình diễn robot VEX AIM, VEX IQ, VEX V5 do học sinh trường hữu nghị Việt-Lào, trường Năng khiếu Champasak-Lâm Đồng, trường Quốc tế Lào và các trường của tỉnh Cao Bằng trình diễn.

Ban Tổ chức và các nhà hảo tâm đã tặng robot cho trường hữu nghị Việt-Lào, Trường Năng khiếu Lâm Đồng tỉnh Champasak, Trường đại học Champasak và Trường Quốc tế Champasak.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.