Trang trại nuôi 15.500 con lợn xả trực tiếp nước thải ra sông

Ngày 1/1/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tiến hành kiểm tra và phát hiện một trang trại chăn nuôi lợn ở huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) có dấu hiệu xả chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý ra Sông Bé.
Nguồn nước thải từ Trại lợn xả xuống Sông Bé.
Nguồn nước thải từ Trại lợn xả xuống Sông Bé.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Dương, qua kiểm tra tại Trại lợn Phú Giáo 02FF tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, có diện tích chuồng trại 25.200m2 đang nuôi khoảng 15.500 con lợn thịt, đại diện trang trại chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý về môi trường, chưa hoàn thành việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của trang trại.

Cá chết tại khu vực Trại lợn xả nước thải xuống Sông Bé.

Cá chết tại khu vực Trại lợn xả nước thải xuống Sông Bé.

Tiến hành kiểm tra các công trình xử lý chất thải của trại lợn Phú Giáo 02FF, Đoàn kiểm tra ghi nhận, nước thải chăn nuôi của Trại lợn xả thẳng xuống Sông Bé với lưu lượng khoảng hơn 51m3/ngày-đêm, có dấu hiệu vi phạm tại Nghị Định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, một số chất thải nguy hại gồm: Bóng đèn huỳnh quang bị hư, bao bì đựng thuốc thú y, kim tiêm... được trại lợn chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý nhưng chưa cung cấp được hợp đồng xử lý chất thải và chứng từ giao nhận chất thải.

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Đầu năm đến nay, 37 điểm cấp nước sạch miễn phí cho người dân vùng hạn mặn được thành phố Cần Thơ duy trì, cung cấp.

Cần Thơ chủ động ứng phó El Nino

Trước dự báo hiện tượng El Nino có thể quay trở lại với cường độ mạnh trong những tháng cuối năm 2026, thành phố Cần Thơ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân nông thôn. 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại buổi đối thoại.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác khu vực xây dựng chuỗi giá trị nông sản truy xuất nguồn gốc, không gây mất rừng

Trước áp lực mất rừng và suy thoái rừng do mở rộng sản xuất nông nghiệp, các quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ tài nguyên rừng và sinh kế người dân.