TP Hồ Chí Minh tri ân lực lượng y tế tham gia chống dịch Covid-19

Sáng 29/10, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác của TP Hồ Chí Minh đã đến Bộ Y tế làm việc, gặp mặt tri ân các lực lượng y tế tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu. (Ảnh: TRẦN MINH)
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu. (Ảnh: TRẦN MINH)

Theo ông Nguyễn Văn Nên, cả nước đã trải qua thời khắc hết sức cam go, khốc liệt, có cả đau thương, mất mát, nhưng cũng có những khoảnh khắc bi hùng. Trong những ngày tháng căng mình ứng phó với đại dịch Covid-19, biến chủng Delta khó đoán định chưa từng có trong lịch sử, với sự chi viện của cả nước, thành phố đã bước qua gian khổ, thách thức để bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân. Đặc biệt, Thành phố vô cùng trân trọng sự chi viện của lực lượng y tế cho thành phố khi đang các nhân viên y tế tại đây đang “đuối sức”.

Đánh giá cao vai trò của Bộ Y tế trong việc đưa ra các biện pháp, quyết định linh hoạt, kịp thời về mặt y tế để cùng thành phố triển khai chống dịch, ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ: “Trong cuộc chiến vừa qua, chúng ta đã có những yếu tố thích ứng vì có rất nhiều diễn biến, nhiều quyết định không có trong kịch bản. Đây là cuộc chiến chưa có tiền lệ, phần nào là nguyên tắc, các đồng chí rất kiên định giữ, và căn cứ vào tình hình thực tiễn, các đồng chí cũng có sự chuyển hướng phù hợp, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm”.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, có giây phút tương đối bình yên hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố vô cùng biết ơn sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cấp cao Trung ương, các cơ quan bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, đặc biệt là nhân dân cả nước và đồng bào ta tại nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp đã hướng về thành phố chia sẻ, hỗ trợ, đóng góp cả về vật chất và tinh thần với tinh thần: “Cả nước vì Thành phố Hồ Chí Minh”.

"Phải thật sự xuất phát từ tình yêu nước, thương dân, sẵn sàng đồng cam, cộng khổ, các lực lượng hỗ trợ mới có sự cống hiến bằng sức lực phi thường như vậy. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc, tình cảm chân thành đến các đồng chí, đội ngũ chiến sĩ áo trắng đã có mặt trên tuyến đầu của cuộc chiến đấu bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm, nghĩa cử, xả thân hy sinh, vượt mọi khó khăn. Thời gian rồi sẽ trôi đi, nhưng chúng tôi sẽ nhớ mãi những điều này”, ông Nguyễn Văn Nên nói. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chúc mừng Thành phố Hồ Chí Minh và người dân thành phố đã trải qua những thời khắc cam go, khốc liệt nhất. “Có lẽ trong cuộc đời người làm nghề y, đây là trận chiến khốc liệt nhất. Những người làm ngành y chúng tôi chia sẻ, trải qua 4 tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh mỗi người có thể có được kinh nghiệm của cả 5 năm, thậm chí kinh nghiệm cả cuộc đời”.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, việc thiết lập, vận hành Trung tâm hồi sức tích cực tại Thành phố Hồ Chí Minh cực kỳ quan trọng. Bộ Y tế và các đơn vị chỉ có con người, trang thiết bị, máy móc nhưng nếu không có thành phố chia sẻ, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, về hậu cần... thì Bộ Y tế khó có thể thần tốc thiết lập, vận hành được các Trung tâm hồi sức tích cực Covid-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

"Không chỉ chúng tôi, mà rất nhiều y, bác sĩ từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về đã bày tỏ lời tri ân với Thành phố Hồ Chí Minh, với nghĩa tình của thành phố và của người dân đã hỗ trợ mọi mặt cho lực lượng y tế trong những ngày chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh", Bộ trưởng nói. 

Theo Bộ trưởng, sự đóng góp, đồng lòng, nhất trí của người dân thành phố, sự chỉ đạo sát sao của chính quyền thành phố trong việc vừa chống dịch, vừa chăm lo an sinh xã hội, trật tự an toàn, phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt lo cho tính mạng, sức khỏe của hàng triệu người dân khó khăn đã tạo nên thành công ngày hôm nay.

Bộ trưởng cho biết, cuối năm 2021, Bộ Y tế sẽ tổng kết các bài học thành công trong chống dịch, trong đó có các bài học về lãnh đạo chỉ đạo, bài học trong huy động sức dân, huy động lực lượng, triển khai chuyên môn.

“Bài học chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ cho riêng thành phố mà còn là bài học cho ngành y tế ứng phó với đại dịch, để trong tương lai, khi có đại dịch xảy ra, chúng ta bình tĩnh hơn”, Bộ trưởng nói.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.