TP Hồ Chí Minh: Hơn 165 nghìn trẻ được tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt cao điểm

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, sau 2 tuần phát động đợt cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, hơn 165.000 trẻ được tiêm mũi 1, mũi 2 và mũi nhắc lại (đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi). Trong đó, tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm mũi 1 đã vượt qua mốc 50%.
Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cải thiện.
Tỷ lệ trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được cải thiện.

Tuy vậy, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nằm trong danh sách các tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm thấp nhất cả nước cho trẻ em thuộc nhóm tuổi này.

Cụ thể, sau 2 tuần triển khai chiến dịch tiêm chủng, tổng số mũi tiêm tính từ đầu tháng 8 đến nay đạt 165.152 mũi. Trong đó, tổng số mũi tiêm của tuần đầu tiên là 82.097 mũi, tổng số mũi tiêm của tuần thứ 2 là 83.055 mũi. So tuần thứ nhất, tổng số mũi tiêm của tuần thứ 2 chỉ tăng 958 mũi. Số lượt tiêm bình quân của tuần thứ 2 trong chiến dịch đạt khoảng 11.865 lượt/ngày, cao hơn lượt tiêm bình quân của tuần đầu tiên triển khai Tháng cao điểm khoảng 137 lượt/ngày. Số lượt tiêm vào thứ bảy và chủ nhật có cải thiện so tuần trước đó.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, số ca mắc Covid-19 mới và số ca nặng đang có xu hướng tăng trong những ngày gần đây, kể cả trẻ em. Trong đó, hầu hết trẻ nhập viện do mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố vẫn chưa được tiêm vaccine. Giải pháp hiệu quả và an toàn nhất hiện nay cần được đẩy mạnh hơn nữa là tăng độ bao phủ vaccine cho người dân, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ và trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn.

Sở Y tế đã đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức công khai tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo từng nhóm đối tượng để thuận tiện cho việc theo dõi, giám sát tỷ lệ tiêm chủng của từng đơn vị; đồng thời tạo phong trào thi đua giữa các đơn vị; nghiêm túc nhắc nhở và phê bình những cơ sở có tỷ lệ tiêm của học sinh thấp. Tăng cường chỉ đạo, giám sát, kiểm tra công tác truyền thông về sự cần thiết của tiêm vaccine phòng Covid-19 đến từng phụ huynh, cả phụ huynh chưa đồng thuận cho con, em tiêm vaccine trước đây; đồng thời, cử nhân sự tham gia các đoàn kiểm tra của Sở Y tế về triển khai tiêm vaccine tại các trường học.

Sở Y tế Thành phố đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch quận, huyện và thành phố Thủ Đức quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị trực thuộc có liên quan, bao gồm cả Trung tâm Y tế; đẩy mạnh và tăng tốc hơn nữa hoạt động truyền thông đến từng hộ dân, đến từng đơn vị, cơ quan, công sở,… trên địa bàn về tầm quan trọng và sự cần thiết của tiêm vaccine phòng Covid-19.

Các quận, huyện cần tăng cường điểm tiêm vaccine trong cộng đồng, tiêm tại nhà cho người cao tuổi và người bệnh khó đi lại và nhất là tiêm tại các trường học; tăng cường công tác kiểm tra sự tuân thủ các hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định (V2K).

Sở Y tế cũng yêu cầu Trung tâm Cấp cứu 115, các bệnh viện thành phố, quận, huyện và nhất là các bệnh viện chuyên khoa Nhi tiếp tục triển khai các đội tiêm khi nhận được sự điều động tăng cường của Sở Y tế đáp ứng nhu cầu tăng điểm tiêm tại trường học cho các địa phương…

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.