TP Hồ Chí Minh: Hội Liên hiệp Phụ nữ phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng

Ngày 5/5, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chương trình hành động 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Vũ Anh Tuấn, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết, việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ trên lĩnh vực đời sống xã hội thời gian qua đạt được những kết quả tích cực.

Thành phố đã tập trung đầu tư phát triển giáo dục-đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất trường học, trung tâm dạy nghề, giải quyết việc làm, thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên trong cuộc sống. Song chất lượng đội ngũ cán bộ hội phụ nữ ở cơ sở hiện vẫn chưa đồng đều, tuy được quan tâm trẻ hóa, có trình độ nhưng một số cán bộ còn hạn chế về kinh nghiệm, kỹ năng điều hành hoạt động phong trào, kỹ năng tiếp cận và vận động các đối tượng phụ nữ.

Chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận, đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp chưa đáp ứng yêu cầu, chỉ tiêu. Hiện vẫn còn nhiều địa phương và một số sở, ngành trên địa bàn thành phố chưa có cán bộ nữ trong ban lãnh đạo.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, kết quả về công tác phụ nữ và bình đẳng giới trên bình diện quốc gia được quốc tế đánh giá cao. Xếp hạng bình đẳng giới của Việt Nam năm 2022 là 83/146 quốc gia, tăng 4 bậc so năm 2021. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tiệm cận với mục tiêu Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đề ra.

"15 năm qua, điều quan trọng nhất là nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và công tác phụ nữ được nâng lên rõ rệt. Thành phố đã từng bước triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để chị em phụ nữ tham gia ngày càng rộng khắp trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội", đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị, phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa; cần phải đa dạng hóa công tác tập hợp, vận động, tổ chức các hoạt động với nữ thanh niên, trí thức, doanh nhân, tôn giáo, dân tộc trong các khu công nghiệp, dân cư,… làm sao khơi dậy được tinh thần, ý chí, nghị lực, tâm thế, sự khát khao vươn lên, thực hiện được khát vọng của mình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phải thể hiện vai trò, trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phải thể hiện vai trò, trách nhiệm đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ; phải sát, phải gần để kịp thời chia sẻ, kịp thời lắng nghe và mạnh dạn thực hiện trách nhiệm của mình trong việc đề xuất chính sách, phát huy thế mạnh, khắc phục khiếm khuyết để từng bước xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, chất lượng sống ngày càng cao.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phải tăng cường phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh trong vùng, các tỉnh, thành phố cả nước cùng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 84 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 11 và Chương trình hành động của Thành ủy.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.