Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam làm việc tại tỉnh Hà Nam

Ngày 19/4, Đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ từ đầu nhiệm kỳ đến nay.
Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam làm việc với Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam.
Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam làm việc với Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ghi nhận Hà Nam triển khai nghiêm túc các chương trình của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, quan tâm chăm lo cán bộ nữ, cơ bản tỷ lệ nữ tham gia vào nhiệm kỳ này cao hơn so với nhiệm kỳ trước.

Hà Nam đã dành nhiều sự quan tâm cho Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; nhất là phong trào phụ nữ và nhiệm vụ công tác hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam mong muốn Hà Nam tiếp tục quan tâm đến sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nữ để phát huy tiềm năng, năng lực của đội ngũ cán bộ nữ ở địa phương; quan tâm đào tạo công tác cán bộ nữ; mong Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm rà soát quy hoạch; phối hợp tiếp tục chăm lo cho đội ngũ cán bộ nữ làm tốt nhiệm vụ công tác hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của tỉnh.

Đồng thời, đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, trọng tâm là cấp xã, phường, thị trấn; xây dựng lực lượng nòng cốt để thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên trong hội viên phụ nữ; đánh giá các mô hình trên địa bàn toàn tỉnh thời gian qua, mô hình nào hiệu quả thì chọn lựa đề xuất nhân ra diện rộng.

Kết quả thực hiện phong trào phụ nữ và nhiệm vụ công tác Hội phụ nữ tỉnh Hà Nam từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã được các cấp Hội phụ nữ bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, định hướng của Hội cấp trên, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả. Có nhiều hoạt động mang nét đặc trưng thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Các cấp Hội đã đổi mới, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.
Toàn tỉnh có 490 công trình/phần việc được triển khai hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", phong trào thi đua “Dân vận khéo”; hướng dẫn thành lập mới 12 “Câu lạc bộ phụ nữ khởi nghiệp; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ nỗ lực góp phần phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” kịp thời hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi do Covid-19. Các cấp Hội tham mưu đề xuất và thực hiện các chính sách, đề án, chương trình, thí điểm một số hoạt động, mô hình mới; thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.