TP Hồ Chí Minh giao Tập đoàn Becamex nghiên cứu 2 tuyến đường sắt nhanh kết nối đến Cái Mép và Cần Thơ

Chiều 1/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác Thành phố đã có buổi làm việc với Tập đoàn Becamex về "Đề xuất nghiên cứu tuyến đường sắt nhanh kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đến Cái Mép-Bàu Bàng-Cần Thơ".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh mới hiện nay có nhiều tiềm năng để phát triển và phát huy thế mạnh của địa phương. Trong đó, Thành phố đang mở ra cơ hội kết nối các vùng bằng giao thông đa phương thức từ đường bộ, đường thủy và hướng tới là đường sắt khu vực.

Trước cơ hội này, tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Becamex Nguyễn Văn Hùng thông tin đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về đề xuất nghiên cứu các tuyến đường sắt nhanh kết nối Thành phố Hồ Chí Minh đến khu vực trọng điểm là tuyến Bàu Bàng-An Bình-Cái Mép và tuyến nối Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ.

Để các dự án như đường sắt sớm thành hiện thực, cần có cơ chế rõ ràng, như: Nhà nước giải phóng mặt bằng, còn doanh nghiệp triển khai xây dựng, vận hành…

dx3.jpg
Chủ tịch Tập đoàn Becamex Nguyễn Văn Hùng thông tin về đề xuất nghiên cứu các tuyến đường sắt nhanh kết nối Thành phố Hồ Chí Minh đến Cái Mép và Cần Thơ.

Theo Tập đoàn Becamex, 2 tuyến đường sắt chiến lược được đề xuất gồm: Tuyến đường sắt nhanh Bàu Bàng-An Bình-Cái Mép và tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ tập trung hướng tới xây dựng việc phát triển hệ thống logistics xanh, trở thành "xương sống" của ngành vận tải.

Cụ thể, tuyến Bàu Bàng-An Bình-Cái Mép có tổng chiều dài 127km, tổng mức đầu tư gần 153.000 tỷ đồng, tốc độ 160km/giờ cho tàu khách và 120km/giờ cho tàu hàng.

Tuyến này được kỳ vọng kết nối trực tiếp các khu công nghiệp Bình Dương cũ, Đồng Nai với cụm cảng nước sâu Cái Mép-Thị Vải nhằm tạo lợi thế trong vận tải biển.

dx4.jpg
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo Tập đoàn Becamex trao đổi thông tin về các tuyến đường sắt nhanh.

Với tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Cần Thơ dài khoảng 174km, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 173.600 tỷ đồng, được thiết kế với tốc độ 200km/giờ cho tàu khách và 160km/giờ cho tàu hàng. Tuyến đường sắt này sẽ trở thành cầu nối quan trọng đưa hàng hóa, nông sản từ Đồng bằng sông Cửu Long ra các trung tâm công nghiệp và cảng biển quốc tế.

Các tuyến này được thiết kế để liên thông với nhau, tạo thành mạng lưới giao thông đường sắt hiện đại, kết nối cảng biển, khu công nghiệp và các đô thị lớn. Khi hoàn thành, dự án có thể giúp tiết kiệm hơn 2,2 tỷ USD chi phí logistics/năm và góp phần giúp Thành phố Hồ Chí Minh và toàn vùng Nam Bộ trở thành trung tâm vận tải xanh, thông minh và bền vững.

dx1.jpg
Đại diện các sở, ngành phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn Becamex cũng đề xuất đầu tư các tuyến đường sắt đô thị gắn với TOD và khai thác không gian ngầm đô thị.

Mục tiêu trước năm 2035 hình thành 7 tuyến metro với tổng chiều dài 355km, đến trước năm 2045 có thêm 3 tuyến có tổng chiều dài 155km; trong đó có tuyến Metro số 1 kết nối Suối Tiên-Bình Dương với tổng chiều dài tuyến khoảng 29km đã được thông qua báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Qua làm việc, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã hoan nghênh việc đề xuất nghiên cứu đề án các dự án giao thông phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và đề nghị Tập đoàn Becamex nghiên cứu mở rộng liên quan tới các tuyến đường sắt mà đơn vị này đã đề xuất.

dx2.jpg
Đại diện các sở, ngành, đơn vị dự buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đánh giá cao những đề xuất liên quan các dự án lớn về đường sắt, giải quyết hệ thống giao thông của quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh mới và sự phát triển vùng của Tập đoàn Becamex đưa ra.

Với các tuyến đường sắt, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên tinh thần thống nhất để Tập đoàn Becamex nghiên cứu.

Đối với tuyến đường sắt Bàu Bàng-An Bình-Cái Mép đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ báo cáo, đề xuất Chính phủ giao cho Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Đồng thời, Thành phố cũng xin phép Chính phủ và làm việc với tỉnh Đồng Nai để thống nhất giao cho Tập đoàn Becamex nghiên cứu, thực hiện…

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.

Chuẩn bị thực hiện kiểm định khí thải xe máy

Thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và phối hợp với doanh nghiệp để thực hiện kiểm định khí thải cho hơn 11 triệu xe máy, bắt đầu khi quy chuẩn quốc gia có hiệu lực từ 30/6/2026.