Tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh tiến độ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành

Ngày 12/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát thực tế tình hình thực hiện dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành và các dự án phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.

Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tình hình thực hiện dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành.
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát thực tế tình hình thực hiện dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành.

Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành có tổng chiều dài hơn 52km; dự án đi qua 9 xã, phường thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và có điểm đầu giao với đường Vành đai 3, điểm cuối tại Km52+159, là ranh giới giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.

Dự án có quy mô đường cao tốc 4 làn xe, có làn dừng xe khẩn cấp liên tục toàn tuyến, bề rộng nền đường 25,5m, vận tốc thiết kế 100km/h. Dự án có tổng mức đầu tư 17.116 tỷ đồng theo hình thức BOT với 2 dự án thành phần, trong đó phần giải phóng mặt bằng có tổng vốn đầu tư 8.283 tỷ đồng và phần đầu tư xây dựng tuyến cao tốc 8.833 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án nhằm góp phần từng bước hoàn thiện quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam, kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và Tây Nguyên. Dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến cao tốc được thực hiện bởi liên danh Tập đoàn Becamex, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước và Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả.

ct3.jpg
Nút giao đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành và đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành cần thu hồi khoảng hơn 344ha đất với khoảng 1.616 trường hợp được thu hồi. Đến nay đã có 1 tổ chức và 96 hộ dân bàn giao 97,73ha/344ha, đạt 28% diện tích đất cần thu hồi, tương đương chiều dài tuyến chính 9,5km và chiều dài tuyến nhánh 1,7km. Phần diện tích thu hồi còn lại đang được các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục tổ chức triển khai giải phóng và bàn giao mặt bằng.

Theo Ban Quản lý Dự án công trình giao thông Bình Dương, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn còn chậm chưa đáp ứng theo yêu cầu do công tác đo đạc và xác định giá đất còn chậm; việc tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập nên hoạt động của một số địa phương chưa ổn định; phương án bồi thường và dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các dự án phê duyệt khối lượng theo từng đợt với khối lượng hồ sơ ít ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân, chi bồi thường, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đề xuất dự án…

Hiện nay, Tập đoàn Becamex và các đối tác đã và đang tổ chức triển khai thi công đoạn đã có mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, hiện liên danh các đơn vị đầu tư tuyến cao tốc kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy nhanh việc bàn giao mặt bằng để các đơn vị tiếp tục triển khai dự án, bảo đảm như cam kết với Chính phủ.

ct2.jpg
Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khảo sát các dự án phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Trường đại học Quốc tế Miền Đông.

Tại buổi khảo sát và làm việc với đại diện liên danh đầu tư dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, thay mặt đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Xuân đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và đơn vị đầu tư trong phối hợp triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục nghiên cứu những cơ chế đặc thù nhằm tham mưu những vấn đề khó khăn, vướng mắc cụ thể để thành phố giải quyết kịp thời. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, cần ghi nhận và tổng hợp và kiến nghị với Trung ương nhanh chóng tháo gỡ nhằm tạo thuận lợi để dự án cao tốc triển khai đúng tiến độ, góp phần tạo động lực cho thành phố và các địa phương cùng phát triển.

Dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã đến khảo sát thực tế các dự án phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; Trung tâm công nghiệp 4.0; Công viên khoa học 103ha... tại khu vực thành phố mới Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.