Tổng Thư ký LHQ thảo luận với các tổng thống Rwanda, Congo về xung đột

Ngày 28/1, Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã điện đàm với tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda để thảo luận về cuộc xung đột đang leo thang ở DRC.
Những người di tản trong một trại tị nạn ở ngoại ô Goma, tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: Tân Hoa xã
Những người di tản trong một trại tị nạn ở ngoại ô Goma, tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ảnh: Tân Hoa xã

Trả lời tại một cuộc họp báo thường kỳ về nội dung các cuộc điện đàm, ông Stephane Dujarric, cho biết: "Tổng Thư ký đã thảo luận về tình hình ở DRC và ông đã nói rất rõ ràng cả công khai và riêng tư về sự cần thiết của việc Rwanda ngừng hỗ trợ cho M23 (Phong trào 23/3) và rút quân khỏi DRC".

Phong trào M23 chiếm đóng một phần Goma, thành phố lớn nhất miền đông DRC, trong khi Rwanda phủ nhận cáo buộc quân đội nước này có mặt ở DRC và hỗ trợ M23.

Người phát ngôn nói thêm rằng, trong cuộc gọi với Tổng thống Rwanda Paul Kagame, Tổng Thư ký Guterres đã nhấn mạnh đến nhu cầu bảo vệ dân thường trong cuộc giao tranh ở DRC.

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 27/1, người đứng đầu LHQ cho biết ông rất quan ngại về tình hình bạo lực leo thang ở miền đông DRC, và nhắc lại lời lên án mạnh mẽ nhất của ông đối với cuộc tấn công đang diễn ra của M23 và các bước tiến về phía Goma. Ông kêu gọi M23 ngay lập tức chấm dứt mọi hành động thù địch và rút khỏi các khu vực bị chiếm đóng.

Ông Dujarric cũng cho biết tại cuộc họp báo rằng tình hình ở Goma vẫn căng thẳng và bất ổn. Ông nói: "Chúng tôi được biết lực lượng M23 đang ở bên trong thành phố, và lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ phần lớn đã buộc phải trú ẩn trong căn cứ của họ", ông nói với các phóng viên. "Các cơ sở y tế ở Goma được cho là đã quá tải và các dịch vụ thiết yếu rõ ràng đã bị gián đoạn".

Người phát ngôn cho biết M23 kiểm soát sân bay và các cuộc đụng độ vũ trang vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực, bao gồm Masisi, Rutshuru và Nyiragongo, khiến dân thường phải di dời thêm.

Ông Dujarric cho biết, có nguy cơ luật pháp và trật tự trong thành phố bị phá vỡ do vũ khí phổ biến ở đây. Phái bộ LHQ tại DRC, được gọi là MONUSCO, cho biết, họ thấy các báo cáo đáng tin cậy về những người trốn thoát khỏi nhà tù ở Goma, cũng như tình trạng cướp bóc của dân thường.

Việc di chuyển các nguồn cung cấp thiết yếu và nhân sự là mối quan tâm cấp bách vì các hoạt động thù địch làm phức tạp các nỗ lực nhân đạo. Các nhân sự không thiết yếu của LHQ đã được di dời tạm thời khỏi thủ phủ tỉnh Kivu phía nam và khu vực xung quanh.

"Các đồng nghiệp gìn giữ hòa bình của chúng tôi cũng báo cáo rằng các cuộc biểu tình ở Kinshasa về tình hình đang diễn ra ở DRC đã biến thành bạo lực, với những người biểu tình đốt lửa bên ngoài khuôn viên của LHQ và một số cơ quan của chúng tôi, cũng như nhắm vào một số đại sứ quán. Cướp bóc cũng đã được báo cáo ở Kinshasa", Người phát ngôn của LHQ cho biết.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) cho biết, tình hình nhân đạo trong và chung quanh Goma vẫn đáng lo ngại. Các bệnh viện ở Goma tiếp tục quá tải, phải vật lộn để quản lý dòng người bị thương. Hai xe cứu thương của một tổ chức phi chính phủ (NGO) địa phương trở thành mục tiêu khi đang cố gắng sơ tán những người bị thương.

OCHA cho biết, các đối tác của cơ quan này đã nhận được báo cáo về bạo lực giới, cướp bóc tài sản, bao gồm một số kho nhân đạo và các cơ sở nhân đạo và y tế cũng bị tấn công trong cuộc giao tranh. Nguồn cung cấp điện và nước vẫn bị gián đoạn. Mạng điện thoại vẫn hoạt động; internet bị gián đoạn.

Người phát ngôn Dujarric cho biết, nếu tình hình lắng dịu vào hôm nay (29/1), "Chúng tôi hy vọng các nhân viên cứu trợ sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp ứng nhu cầu nhân đạo to lớn".

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.