Tổng thống Yoon Suk Yeol xin lỗi người dân Hàn Quốc

Chiều 25/2, phát biểu trong phiên điều trần cuối cùng trong phiên tòa luận tội liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã bày tỏ xin lỗi và biết ơn người dân toàn quốc.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul ngày 20/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul ngày 20/2/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tại Tòa án Hiến pháp, Tổng thống Yoon cho biết: “Trước tiên, tôi muốn nói rằng tôi xin lỗi và biết ơn người dân… Tôi đã không thể hoàn thành công việc trong thời gian mà mọi người giao phó khiến tôi thấy tiếc nuối và đau lòng”.

Trong khi đó, khoảng 2.000 người ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tụ tập chung quanh Tòa án Hiến pháp trong phiên điều trần cuối cùng, kêu gọi hủy bỏ bản luận tội.

Cùng ngày, các thành viên của một nhóm ủng hộ Tổng thống Yoon đã nộp đơn kiến nghị với 190.000 chữ ký phản đối việc luận tội.

Tại phiên tranh luận cuối cùng trước Tòa án Hiến pháp, nhóm luật sư của Tổng thống Yoon cũng kêu gọi bác bỏ việc luận tội Tổng thống, cho rằng hành động đơn phương của đảng đối lập khiến ông phải áp dụng thiết quân luật trong thời gian ngắn.

Ngược lại, nhóm luật sư của Quốc hội đã yêu cầu Tổng thống Yoon phải rời khỏi chức vụ.

Luật sư Song Doo Hwan, một trong những luật sư của Quốc hội, cho biết thông qua việc xem xét bằng chứng trong phiên tòa luận tội và cuộc điều tra liên quan, Tổng thống Yoon đã vi phạm Hiến pháp và luật pháp thông qua một loạt các hành động nổi loạn.

Sau phiên biện hộ ngày 25/2, tòa án Hiến pháp sẽ tiến hành nghị án với lịch ấn định thảo luận trong hội đồng mỗi tuần một lần. Như vậy, dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết sớm nhất là ngày 6/3 và muộn nhất là vào ngày 13/3.

Giáo sư Lim Ji Bong của Trường Luật Đại học Sogang dự đoán rằng đối với việc luận tội Tổng thống Yoon, do quá trình thu thập ý kiến đã được hoàn thành nhiều lần nên quyết định có thể được đưa ra nhanh chóng.

Giáo sư Jeong Tae Ho của Trường Luật Đại học Kyunghee nhận định, các vấn đề và nguyên tắc pháp lý của phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon rất rõ ràng và đơn giản, vì vậy quá trình thảo luận sẽ không phức tạp.

Về phần mình, giáo sư Kim Seon Taek tại Trường Luật Đại học Korea cũng dự đoán rằng, phán quyết sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 13/3 và việc đưa ra quyết định sẽ mất thời gian hơn là việc thảo luận của các thẩm phán.

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng Tòa án Hiến pháp sẽ không đưa ra quyết định nhanh xét đến những hậu quả có thể với việc luận tội Tổng thống Yoon. Nếu tòa công bố luận tội quá nhanh có thể gây phản ứng mạnh từ phía Tổng thống Yoon và những người ủng hộ ông.

Giáo sư Kim Seon-taek dự đoán các thẩm phán sẽ bỏ phiếu nhất trí luận tội bởi việc triển khai quân đội để bắt giữ nghị sĩ và kiểm soát quốc hội là hành vi vi hiến.

Theo giáo sư Jang Young Soo của Trường Luật Đại học Korea, vẫn còn nhiều biến số trong quyết định của Tòa án Hiến pháp vì các bằng chứng mâu thuẫn tiếp tục xuất hiện liên quan đến lệnh bắt giữ các chính trị gia, vốn là một trong những vấn đề mấu chốt để đưa ra phán quyết.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự Đoàn Phương Lan phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: Lãnh sự quán Việt Nam tại Busan cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam với các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc)

Dựa trên những định hướng chiến lược mới của kinh tế Việt Nam, các doanh nghiệp Busan (Hàn Quốc) quan tâm đến việc thúc đẩy, hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ khi Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 của Việt Nam lần đầu tiên thừa nhận công nghệ là tài sản có thể góp vốn.

Hình ảnh một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên trong chương trình chiếu tại ga tàu Seoul, Hàn Quốc.

Kêu gọi duy trì ổn định an ninh quốc tế

Theo truyền thông Hàn Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản cùng 37 quốc gia vừa ra tuyên bố chung kêu gọi các nước thực hiện thông báo trước và đầy đủ đối với các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và phương tiện phóng vào không gian, nhằm giảm nguy cơ tính toán sai lầm...

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm then chốt khi mối quan hệ hai nước đã bước qua chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác và đang bước vào chặng đường phát triển mới.

Gió thổi mạnh khi bão Dolphin đổ bộ, tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 9/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão Dolphin đổ bộ Trung Quốc, hàng trăm nghìn người phải sơ tán

Bão Dolphin đã đổ bộ khu vực ven biển miền Đông Trung Quốc chiều 9/8, mang theo gió mạnh và mưa lớn, gây nguy cơ cao về lũ lụt và sạt lở. Chính quyền nhiều địa phương đã sơ tán hàng trăm nghìn người, đình chỉ hoạt động giao thông đường thủy và hủy hàng nghìn chuyến bay để ứng phó với cơn bão.

Giáo sư Hứa Lợi Bình, chuyên gia về các vấn đề quốc tế, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.

Ngoại giao và quốc phòng, an ninh hình thành "cỗ xe tam mã" bảo đảm sự phát triển, hội nhập của Việt Nam

Với định vị mới được xác lập tại Đại hội XIV, ngoại giao Việt Nam được nâng tầm trở thành nhiệm vụ "trọng yếu, thường xuyên", cùng với quốc phòng, an ninh hình thành "cỗ xe tam mã", phối hợp, hiệp đồng để bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước và việc xử lý tốt các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Người dân tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima, thành phố Hiroshima (Nhật Bản) ngày 6/8/2024. (Ảnh: THX)

Tiếp nối nỗ lực kiến tạo hòa bình

Vào những ngày đầu tháng 8 cách đây hơn 80 năm, hai quả bom nguyên tử dội xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người dân vô tội, để lại những vết thương hằn sâu lên nhiều thế hệ tại Nhật Bản.