Tổng thống Timor-Leste bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng thống Jose Ramos-Horta lần này sẽ là chuyến thăm cấp cao thứ tư tới Việt Nam và là dịp để hai bên trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương.
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)

Chiều tối 31/7, Tổng thống nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Jose Ramos-Horta đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/7 đến 3/8, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Ra đón Đoàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Đại sứ Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor-Leste Tạ Văn Thông; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền; cùng lãnh đạo, cán bộ Vụ Đối ngoại (Văn phòng Chủ tịch nước), Cục Lễ tân Nhà nước, Vụ Đông Nam Á-Nam Á-Nam Thái Bình Dương (Bộ Ngoại giao).

Cùng đi với Tổng thống Jose Ramos-Horta có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối kinh tế, Bộ trưởng Du lịch và Môi trường Francisco Kalbuadi Lay; Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Bendito dos Santos Freitas; Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản và Lâm nghiệp Marcos da Cruz; Bộ trưởng Truyền thông Xã hội Expedito Loro Dias Ximenes; Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira; Trung tướng Falur Rate Laek, Tổng Tư lệnh Bộ Quốc phòng; Trung tướng Cristovão Tito da Costa, Cố vấn chính sách cấp cao về an ninh và quốc phòng cho Tổng thống; Vụ trưởng Song phương, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Marcos dos Reis da Costa; Cố vấn về quan hệ quốc tế cho Tổng thống Fun Ha Tchong.

Tổng thống Jose Ramos-Horta sinh ngày 26/12/1949 ở Leorema, Bazartete. Ông tốt nghiệp Luật quốc tế công, Học viện Luật quốc tế Hague và Luật Nhân quyền quốc tế, Học viện Nhân quyền quốc tế, Strasbourg; Thạc sĩ Nghiên cứu Hòa bình, Đại học Antioch Ohio, Hoa Kỳ. Ông nhận Giải Nobel Hòa bình năm 1996.

Giai đoạn 1975-1999, ông là Bộ trưởng Ngoại giao và Thông tin kiêm người phát ngôn Phong trào kháng chiến (chức vụ trong chính phủ đầu tiên của Timor-Leste thành lập tháng 12/1975 sau khi tuyên bố độc lập).

Ông là thành viên chính phủ, Cơ quan quản lý chuyển tiếp Liên hợp quốc tại Đông Timor từ năm 2000 đến 2002; Bộ trưởng cao cấp, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor-Leste từ năm 2002 đến 2006; Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Timor-Leste từ năm 2006 đến 2007; Tổng thống Timor-Leste từ năm 2007 đến 2012. Từ năm 2012 đến nay, ông là thành viên Hội đồng Nhà nước, Ban cố vấn Tổng thống Timor-Leste; thành viên Hội đồng Nhà nước về phân định ranh giới biển Timor-Leste. Ông là Tổng thống Timor-Leste từ năm 2022 đến nay.

Từ khi thiết lập mối quan hệ song phương, Timor Leste đã tổ chức 3 chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao tới Việt Nam gồm: Chuyến thăm của Tổng thống Kay Rala Xanana Gusmao (tháng 8/2005); Tổng thống Jose Ramos-Horta (năm 2010) và Thủ tướng Kay Rala Xanana Gusmao (tháng 9/2013).

Chuyến thăm lần này của Tổng thống Jose Ramos-Horta sẽ là chuyến thăm cấp cao thứ tư tới Việt Nam và là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc thêm quan hệ song phương, qua đó thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống đã được vun đắp trong suốt thời gian qua.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.