Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thị sát vùng bị ảnh hưởng bởi động đất

Ngày 8/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đến thăm các vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất ngày 6/2 tại miền nam nước này để đánh giá thiệt hại, cũng như các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ, trong bối cảnh số nạn nhân thiệt mạng trong động đất ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria đã vượt quá 11 nghìn người.
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm tại địa điểm của 1 tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/2/2023. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm tại địa điểm của 1 tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/2/2023. (Ảnh: Reuters)

Ông Erdogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 10 tỉnh và phái quân đội đến trợ giúp các địa phương bị ảnh hưởng. Hai ngày sau động đất, ông đã đến thành phố Kahramanmaras gần tâm chấn để tận mắt chứng kiến sức tàn phá do trận động đất mạnh gây ra. Đây là chuyến thăm thực địa đầu tiên của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tới khu vực bị tàn phá kể từ khi động đất xảy ra.

Phát biểu với các phóng viên trong tiếng còi cấp cứu liên tục vang lên sau khi đến thăm các lều tạm do Cơ quan Ứng phó thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) dựng lên, ông Erdogan cho biết đã có vấn đề về đường sá, sân bay và nguồn cung nhiên liệu, nhưng cam kết mọi việc sẽ trở nên tốt hơn trong những ngày tới.

Tổng thống Erdogan thừa nhận có một số vấn đề đối với phản ứng ban đầu được cho là khá chậm chạp của chính quyền trước thảm họa động đất làm rung chuyển miền nam nước này, đồng thời cho biết các hoạt động bình thường đã được nối lại.

"Vào ngày đầu tiên, chúng tôi gặp một số vấn đề nhưng sau đó sang ngày thứ hai và hôm nay tình hình đã được kiểm soát", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Ông Erdogan cũng công bố số liệu về ca tử vong vì động đất ở nước này đã tăng lên 8.574 người. Trong khi đó, số liệu từ AFAD cho biết số người bị thương là hơn 38 nghìn người.

Ông Erdogan thông tin thêm rằng chính phủ đặt mục tiêu xây dựng nhà ở cho người dân bị mất chỗ ở do động đất tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng trong vòng 1 năm tới, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ nên tiếp nhận thông tin chính thức từ chính quyền.

Lực lượng cứu hộ chuyển 1 phụ nữ được cứu khỏi tòa nhà đổ sập sau trận động đất ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/2/2023. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ chuyển 1 phụ nữ được cứu khỏi tòa nhà đổ sập sau trận động đất ở Kahramanmaras, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/2/2023. (Ảnh: Reuters)

Mang sức tàn phá mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua, trận động đất có độ lớn 7,8 đã tàn phá các bệnh viện, sân bay và đường sá, đồng thời đánh sập hơn 6.400 tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại nước láng giềng Syria, nơi đã bị tàn phá bởi 11 năm xung đột, con số tử vong được xác nhận đã tăng lên hơn 2.500 chỉ sau 1 đêm, nâng tổng số người thiệt mạng trong trận động đất đã tàn phá cả một vùng phía nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria lên con số hơn 11 nghìn người.

Tuy nhiên, số thương vong dự kiến sẽ còn tăng lên khi hàng trăm tòa nhà bị sập ở nhiều thành phố đã vùi lấp nhiều người dân vẫn còn đang ngủ khi trận động đất xảy ra vào sáng sớm ngày thứ hai.

Nhiều gia đình ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã trải qua đêm thứ hai trong cái lạnh cóng khi lực lượng cứu hộ trong tình trạng quá tải vẫn nỗ lực tìm kiếm, đào bới… để giải cứu những người còn mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, khoảng 13,5 triệu người dân nước này đã bị ảnh hưởng trong một khu vực kéo dài khoảng 450km từ Adana ở phía tây đến Diyarbakir ở phía đông.

Ở Syria, trận động đất còn gây thương vong đến tận các địa phương ở xa tâm chấn về phía nam như Hama.

Các tòa nhà bị hư hại do hậu quả của trận động đất ở Aleppo, Syria, ngày 7/2/2023. (Ảnh chụp màn hình: Reuters)

Các tòa nhà bị hư hại do hậu quả của trận động đất ở Aleppo, Syria, ngày 7/2/2023. (Ảnh chụp màn hình: Reuters)

Các quan chức viện trợ bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về tình hình ở Syria, nơi nhu cầu nhân đạo đang lớn hơn ở bất kỳ thời điểm nào kể từ khi nổ ra cuộc xung đột gây chia rẽ đất nước và làm phức tạp các nỗ lực cứu trợ.

Tại thị trấn Jandaris ở miền bắc Syria, nhân viên cứu hộ và người dân cho biết hàng chục tòa nhà đã bị sập. Đứng chung quanh đống đổ nát của tòa nhà 32 căn hộ, người thân của những người sống trong tòa nhà cho biết họ không thấy ai còn sống. Việc thiếu thiết bị hạng nặng để di chuyển các tấm bê-tông lớn đang cản trở nỗ lực cứu hộ.

Ủy ban châu Âu ngày 8/2 cho biết, Syria đã yêu cầu sự hỗ trợ từ Liên minh châu Âu (EU) để ứng phó với thảm họa.

“Sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã nhận được yêu cầu hỗ trợ từ chính phủ Syria thông qua cơ chế bảo vệ dân sự”, Cao ủy châu Âu về ứng phó khủng hoảng Janez Lenarcic nói với các phóng viên.

Ông Lenarcic cho biết các quốc gia thành viên EU được khuyến khích đóng góp hỗ trợ theo yêu cầu.

Một quốc gia có thể yêu cầu hỗ trợ thông qua Cơ chế bảo vệ dân sự của EU khi quy mô của trường hợp khẩn cấp hoặc thảm họa vượt quá khả năng ứng phó của đất nước.

Sau khi được kích hoạt, Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp của EU sẽ điều phối các hoạt động này, với nguồn hỗ trợ tài chính do các quốc gia thành viên EU và 8 quốc gia tham gia cơ chế này cung cấp.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót tại địa điểm 1 tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở thị trấn Jandaris, Syria, ngày 7/2/2023. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm những người sống sót tại địa điểm 1 tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ở thị trấn Jandaris, Syria, ngày 7/2/2023. (Ảnh: Reuters)

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, nước này sẽ cung cấp viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 30 triệu nhân dân tệ (4,4 triệu USD) cho Syria. Trong đó, 2 triệu USD viện trợ khẩn cấp sẽ đến dưới dạng hỗ trợ tài chính và được sử dụng để mua hàng cứu trợ khẩn cấp. Bà Mao Ninh đồng thời nói thêm rằng Trung Quốc sẽ đẩy nhanh các dự án viện trợ lương thực hiện có đối với Syria.

Trước đó, Trung Quốc đã cam kết cung cấp đợt viện trợ khẩn cấp đầu tiên trị giá 40 triệu nhân dân tệ cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, theo đài truyền hình nhà nước CCTV, 1 đội cứu hộ do Trung Quốc cử đến đã đến sân bay Adana của Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm ngày 8/2.

CCTV cho biết thêm, đội cứu hộ gồm 82 thành viên mang theo 20 tấn vật tư, thiết bị y tế và cứu hộ khác, cùng 4 chó cứu hộ.

Nhóm này sẽ hợp tác với chính quyền địa phương, đại sứ quán Trung Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ, Liên hợp quốc và các cơ quan khác trong các nhiệm vụ như thiết lập 1 sở chỉ huy cứu hộ tạm thời, tìm kiếm cứu nạn và cung cấp hỗ trợ y tế.

Ngoài ra, CCTV cũng đưa tin, các đội cứu hộ dân sự với số lượng khoảng 52 người từ các tỉnh Quảng Đông, Giang Tô, Giang Tây và Chiết Giang cũng đang hướng tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành công tác cứu hộ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.