Tổng thống Putin trả lời nhiều vấn đề cấp thiết đối với nước Nga

Ngày 19/12, tại Trung tâm triển lãm "Gostiny Dvor" ở thủ đô Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức chương trình hỏi đáp “đường dây trực tiếp”, kết hợp cuộc họp báo lớn cuối năm 2024, trong đó người đứng đầu Nhà nước Nga trả lời các câu hỏi của người dân Nga và các nhà báo.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: KREMLIN.RU)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: KREMLIN.RU)

Sự kiện quy tụ nhiều nhà báo Nga và nước ngoài, trong đó có cả đại diện các hãng truyền thông phương Tây. Các câu hỏi từ người dân đã được gửi về thông qua các ứng dụng điện tử, tin nhắn, cuộc gọi. Tính đến 13 giờ (giờ Hà Nội) đã có hơn 2 triệu câu hỏi được gửi đến Tổng thống Vladimir Putin.

Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo được sử dụng để việc xử lý các câu hỏi trong sự kiện này. Các chủ đề được quan tâm bao gồm kinh tế, chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và khả năng đàm phán liên quan chiến dịch này, quan hệ của Nga với các nước thời gian tới... Tổng thời gian của chương trình kéo dài 4 giờ 30 phút.

Tăng trưởng kinh tế

Mở đầu chương trình, Tổng thống Putin khẳng định, tăng trưởng kinh tế là thước đo thành công của Nga, bao gồm cả hiệu quả trên chiến trường. Ông Putin cho biết, tình hình kinh tế Nga ổn định, tăng trưởng kinh tế sẽ đạt 3,9%, thậm chí 4% trong năm nay. Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đang ở mức thấp kỷ lục 2,3%, điều chưa từng xảy ra trước đây, trong khi đó, mức lương thực tế của Nga tăng 9% trong năm 2024.

Tổng thống Putin nhấn mạnh, một số ngành công nghiệp đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó tăng trưởng công nghiệp là 4,4% và tăng trưởng sản xuất là 8%. Ông Putin thừa nhận tỷ lệ lạm phát vẫn là một trong những mối lo ngại chính đối với nền kinh tế Nga. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga, lạm phát hiện đang ở mức khoảng 9,3%, tuy nhiên, Tổng thống Putin khẳng định, thu nhập của người dân đang tăng cao hơn mức lạm phát.

Phóng viên chiến trường của Kênh 1 Dmitry Kulko và nữ MC trình truyền hình Alexandra Suvorova thực hiện chương trình "Tổng kết năm với Vladimir Putin". (Ảnh: KREMLIN.RU)

Phóng viên chiến trường của Kênh 1 Dmitry Kulko và nữ MC trình truyền hình Alexandra Suvorova thực hiện chương trình "Tổng kết năm với Vladimir Putin". (Ảnh: KREMLIN.RU)

Tổng thống Putin kết luận, tình hình tổng thể của nền kinh tế Nga là “ổn định và tin cậy”, đồng thời nhấn mạnh, điều này phần lớn xuất phát từ chủ quyền của đất nước. Theo ông Putin, Chính phủ làm việc hiệu quả, khá ổn định, luôn nghĩ về tương lai, xây dựng nhiệm vụ và mục tiêu phát triển đất nước.

Chiến dịch quân sự đặc biệt

Tổng thống Nga khẳng định, tình hình tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt đang thay đổi đáng kể. Quân đội Nga đạt được những bước tiến quan trọng trên toàn bộ tiền tuyến và chiếm lại lãnh thổ tính theo km2 mỗi ngày.

Ông Putin cho rằng, quân đội Nga đang được tăng cường sức mạnh và ưu tiên hoàn thành các mục tiêu chính đặt ra khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tổng thống Putin nhắc lại, các lực lượng Nga hiện đang thực hiện một cuộc phản công chống lại quân đội Ukraine, nhưng ông từ chối cho biết khi nào các phần lãnh thổ của tỉnh Kursk sẽ được giải phóng. Theo ông Putin, toàn bộ cơ sở hạ tầng của khu vực này sẽ được khôi phục. Các quân nhân tham gia giải phóng tỉnh Kursk sẽ được hưởng quy chế là người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt và mọi khoản thanh toán đúng hạn.

Tổng thống Putin trả lời rất nhiều câu hỏi của người dân Nga và các nhà báo. (Ảnh: KREMLIN.RU)
Tổng thống Putin trả lời rất nhiều câu hỏi của người dân Nga và các nhà báo. (Ảnh: KREMLIN.RU)

Liên quan triển vọng đàm phán với Ukraine, Tổng thống Nga cho rằng, Moskva sẵn sàng đàm phán, tuy nhiên ông cho biết, điều quan trọng nhất là “phía bên kia” phải sẵn sàng đàm phán và thỏa hiệp.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh, Nga sẵn sàng đối thoại với Ukraine thiếu các điều kiện tiên quyết, chỉ cần dựa trên các thỏa thuận Istanbul và thực tế trên thực địa. Moskva sẽ đàm phán với bất kỳ đại diện nào của Ukraine, bao gồm cả ông Volodymyr Zelensky, nhưng sẽ chỉ ký các thỏa thuận với nhà cầm quyền hợp pháp.

Củng cố sức mạnh quân sự

Tổng thống Nga gọi hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik là loại vũ khí hiện đại và ông đã tham gia vào quyết định sản xuất Oreshnik. Hệ thống tên lửa này được tạo ra dựa trên thiết kế trước đây của Nga và các hệ thống phòng thủ tên lửa được lắp đặt tại Romania và Ba Lan không có khả năng "chạm tới" tổ hợp Oreshnik.

Tổng thống Nga cảnh báo nếu Mỹ cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD cho Ukraine, Nga sẽ biết được mọi thông tin từ lực lượng trên thực địa.

Ông Putin khẳng định, Nga đang tăng cường năng lực phòng thủ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Nga hiện ở vị trí cao nhất thế giới.

Tổng thống Nga nhấn mạnh, những thành công của quân đội Nga có được không chỉ nhờ phát triển ngành công nghiệp quốc phòng mà còn có sở hữu các thiết bị mới bên cạnh nhiều yếu tố khác.

Chính sách đối ngoại

Về quan hệ với Belarus, Tổng thống Nga Putin khẳng định, Nga sẽ làm mọi thứ để bảo đảm an ninh cho Belarus. Theo ông Putin, Nga đang thực hiện điều này phối hợp với giới lãnh đạo Belarus và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Liên quan tình hình Syria, Tổng thống Putin phủ nhận quan điểm cho rằng, ông Assad bị lật đổ là thất bại của Nga. Ông Putin nhấn mạnh, Nga triển khai binh sĩ đến Syria năm 2015 nhằm ngăn nước này trở thành “vùng đất của khủng bố” và sứ mệnh này đã hoàn thành.

Nhấn mạnh quan hệ Nga-Trung đang đóng một vai trò quan trọng trong việc ổn định quan hệ quốc tế, ông Putin cho rằng, Moskva và Bắc Kinh đang phối hợp các nỗ lực trên trường thế giới, quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn chưa từng có và dựa trên sự tin tưởng.

Tổng thời gian của chương trình kéo dài 4 giờ 30 phút. (Ảnh: KREMLIN.RU)
Tổng thời gian của chương trình kéo dài 4 giờ 30 phút. (Ảnh: KREMLIN.RU)

Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng thỏa hiệp về cuộc chiến ở Ukraine với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump hay không, người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh chính trị là nghệ thuật thỏa hiệp, đồng thời cho rằng, Nga luôn sẵn sàng đàm phán. Nga là quốc gia có chủ quyền và sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Ông Putin cho biết, ông vẫn chưa biết khi nào sẽ gặp ông Trump, nhưng nhấn mạnh sẽ “sẵn sàng”.

Tổng thống Putin khẳng định, BRICS không phải là công cụ chống lại phương Tây và không chống lại bất kỳ ai. Theo ông, khối này hướng tới mục tiêu đạt được những kết quả vì lợi ích của các quốc gia thành viên.

Ông Putin lưu ý, khối BRICS đang phát triển nhanh chóng và nhiều quốc gia đang thể hiện sự quan tâm đến sự phát triển của khối. Theo ông, sự quan tâm này xuất phát từ thực tế là hoạt động của BRICS được xây dựng trên cơ sở có đi có lại và tôn trọng lẫn nhau, mọi vấn đề đều được chấp nhận bằng sự đồng thuận.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, kinh tế xanh và chuyển đổi số vì tương lai bền vững

Diễn đàn Tây Australia -Việt Nam “Tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ vì tương lai bền vững” là cơ hội để lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và Australia chia sẻ tầm nhìn, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đều vô cùng trân quý, giúp đồng bào vùng lũ có niềm tin, động lực và điều kiện để đứng dậy sau đợt thiên tai. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 1/12, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tích cực hưởng ứng để góp phần giúp bà con sớm vượt qua hậu quả thiên tai.

Đại sứ Bùi Lê Thái, Trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của Đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ 6. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary

Lãnh đạo Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên Diễn đàn Chính trị Á-Âu, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, ổn định và thịnh vượng.

Tòa nhà Quốc hội Liên bang Đức Bundestag ở Berlin. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đức chọn lựa quyết liệt cho mục tiêu cải cách

Quốc hội Đức (Bundestag) chính thức thông qua gói ngân sách liên bang 2026 kỷ lục trị giá 524 tỷ euro. Với dự tính chi tiêu lớn nhất từ trước tới nay, Chính phủ Đức muốn bảo đảm nguồn lực cho ba ưu tiên chiến lược, gồm quốc phòng và an ninh; chuyển đổi năng lượng-kết cấu hạ tầng và hệ thống phúc lợi xã hội.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff ngày 30/11 đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Việt Nam-EU với chủ đề: “Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa hướng tới tương lai bền vững”, diễn ra tại Quảng Ninh, ngày 7/11/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Triển vọng phát triển của quan hệ Việt Nam-EU

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về tổng quan và triển vọng phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU.

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức chuyển 420 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cộng đồng người Việt tại Đức chung tay ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 28/11 tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Tên lửa đẩy Ariane 6 tại sân bay vũ trụ châu Âu ở Guiana, Pháp. (Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN)

Cơ quan Vũ trụ châu Âu huy động khoản ngân sách kỷ lục

Ngày 27/11, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Bremen, Tây Bắc nước Đức, các quốc gia châu Âu đang quyết định tăng ngân sách cho ESA lên gần 22,1 tỷ euro (25,6 tỷ USD) trong ba năm tới, cao hơn khoảng 5 tỷ euro so với số tiền đã cam kết năm 2022, và gần bằng con số đề xuất của ESA.