Tổng thống Pháp giải tán Quốc hội để bầu lại vào ngày 30/6 và 7/7

Theo kết quả thăm dò của hãng Elabe sau giờ bỏ phiếu bầu cử Nghị viện châu Âu, đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) bỏ xa đảng cầm quyền Phục hưng và liên minh với tỷ lệ 31,8%-15,2%. Đây là một thất bại nặng nề đối với đảng cầm quyền, vì vậy ngay sau khi có kết quả sơ bộ vào tối 9/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố giải tán Quốc hội để bầu lại vào ngày 30/6 và 7/7.
Tối 9/6, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo trên truyền hình về quyết định giải tán Quốc hội để bầu lại ngay sau khi có tin đảng cựu hữu RN dẫn đầu cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.
Tối 9/6, Tổng thống Emmanuel Macron thông báo trên truyền hình về quyết định giải tán Quốc hội để bầu lại ngay sau khi có tin đảng cựu hữu RN dẫn đầu cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Kết quả thăm dò sau bỏ phiếu không khác nhiều so với dự đoán trước ngày bầu cử. Theo đó, RN có thể giành được 33% phiếu ủng hộ, còn Liên minh cầm quyền chỉ ở mức 15%. Như vậy, đảng cực hữu RN đã tiến một bước dài trong mấy cuộc bầu cử vừa qua do phe cánh hữu và cánh tả truyền thống tiếp tục bị chia rẽ và mất tầm ảnh hưởng.

Đảng Xã hội và liên minh có thể giành được 14% phiếu, tiếp đó là đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất của ông Jean-Luc Mélenchon (10,1% phiếu), đảng cánh hữu Những người Cộng hòa (7,2%). Còn Đảng Cộng sản Pháp chỉ có 2,7%, dưới ngưỡng 5% để có ghế tại EP.

Còn các đảng Xanh - Sinh thái châu Âu tại Pháp và một số nước đã không duy trì được đà tiến khi số phiếu tụt hẳn so với cuộc bầu cử năm 2019. Tại Pháp, đảng Xanh chỉ được 5,5% so với 13,4% năm 2019.

Tỷ lệ không đi bỏ phiếu là 47,20% so với 49,88% trong cuộc bầu cử năm 2019.

Trước đó vào ngày 6/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ lo ngại về việc Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ bị cản trở bởi sự hiện diện đông đảo hơn của phe cực hữu trong Nghị viện châu Âu (EP) sau cuộc bầu cử. Và nếu đảng cực hữu tại Pháp và các nước khác trong EU chiếm được số ghế đáng kể trong EP sẽ dẫn đến tình trạng tê liệt trong việc ra quyết định giải quyết các vấn đề cấp bách.

Theo kết quả thăm dò do hãng Elabe thực hiện trong ngày 9/6, có tới 52% cử tri Pháp ủng hộ việc giải tán Quốc hội nếu liên minh cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

Tuyên bố giải tán Quốc hội, Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng đây là "một quyết định nặng nề" và "đây không phải là kết quả tốt cho các đảng bảo vệ châu Âu."

Trước đó vào năm 1997, Tổng thống Pháp Jacques Chirac cũng phải giải tán Quốc hội để bầu lại, chỉ hai năm sau khi bắt đầu nhiệm kỳ 7 năm. Lý do là vì phe cánh tả đã giành đa số ghế, lập liên minh để cản trở các quyết sách của tổng thống.

Phát biểu sau khi có kết quả thăm dò, ông Jordan Bardella, Chủ tịch và đứng đầu danh sách ứng cử của đảng RN, cho rằng kết quả này phản ánh quyết định của cử tri Pháp khi từ chối và bác bỏ chính sách của Tổng thống và liên minh cầm quyền.

Phó Chủ tịch đảng RN Sébastien Chenu còn đề cập đến mục tiêu đầy tham vọng trong cuộc bầu cử lại sắp tới. Đó là giành được đa số để ông Jordan Bardella trở thành thủ tướng và buộc Tổng thống Pháp phải "chung sống chính trị."

Đại diện của một số đảng phái tại Pháp cũng cho rằng việc giải tán Quốc hội là việc cần phải làm để chấm dứt bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng qua trong bối cảnh đảng cầm quyền và liên minh không có đa số tuyệt đối.

Nhân dịp này, một số đảng phái chỉ trích thất bại nặng nề của đảng cầm quyền và liên minh vì đã "mở cánh cửa quyền lực" cho bà Marine Le Pen và phe cực hữu.

Cuộc bỏ phiếu vừa xong được coi như cuộc trưng cầu dân ý đối với Tổng thống Emmanuel Macron và liên minh cầm quyền, với kết quả rất thất vọng. Còn đảng cựu hữu RN đã tận dụng được cơ hội để thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri, nhất là giới trẻ.

Tiến hành chiến dịch vận động ngay từ tháng 9/2023, đảng cực hữu RN đã khai thác những vấn đề trong nước mà cử tri hết sức quan tâm như lạm phát, khủng hoảng nông nghiệp, an ninh, nhập cư. Trong khi đó, Tổng thống Emmanuel Macron và Thủ tướng Gabriel Attal chỉ vận động trong một tháng trước khi diễn ra bầu cử. Các chính đảng truyền thống đều bị lép về, do vậy đảng cực hữu RN đã chiếm ưu thế.

Hai nội dung chính trong chiến dịch tranh cử của đảng cực hữu RN là chống nhập cư và chống bảo vệ môi trường mang tính trừng phạt. Như vậy là RN đã đánh trúng tâm lý của người dân Pháp.

Theo kết quả của một số cuộc thăm dò trong tháng 5 cũng cho thấy đối với 40-50% dân Pháp xung đột ở Ukraine và dải Gaza là những vấn đề quan trọng trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, nhưng không quan trọng bằng các vấn đề trong nước. Đó là sức mua, an ninh và y tế.

Đảng cực hữu RN tiếp tục xu hướng lớn mạnh và sẽ gây thêm nhiều khó khăn cho Tổng thống Emmanuel Macron trong thời gian tới, gần nhất là cuộc bầu cử lại Quốc hội.

Theo điều 12 của Hiến pháp của Cộng hòa Pháp, Tổng thống có thể giải tán Quốc hội sau khi tham khảo ý kiến của Thủ tướng và Chủ tịch hai viện (Quốc hội và Thượng viện). Các cuộc bầu cử mới sau đó sẽ được tổ chức trong vòng hai mươi đến bốn mươi ngày.

Việc giải tán Quốc hội cho phép cơ quan hành pháp giảm bớt các tình huống khủng hoảng hoặc tắc nghẽn thể chế, như đã diễn ra vào năm 1962, 1968, 1981 và 1988, do sự bất hòa giữa đa số nghị viện và cơ quan hành pháp.

Nhưng “vũ khí Hiến pháp” này có thể gây ra tác dụng ngược lại. Đây là trường hợp xảy ra vào năm 1997, khi Tổng thống Jacques Chirac, người muốn củng cố đa số cánh hữu của mình trong Quốc hội, đã quyết định tổ chức bầu cử lại. Tuy nhiên, kết quả là phe cánh tả chiếm đa số.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, kinh tế xanh và chuyển đổi số vì tương lai bền vững

Diễn đàn Tây Australia -Việt Nam “Tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ vì tương lai bền vững” là cơ hội để lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và Australia chia sẻ tầm nhìn, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đều vô cùng trân quý, giúp đồng bào vùng lũ có niềm tin, động lực và điều kiện để đứng dậy sau đợt thiên tai. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 1/12, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tích cực hưởng ứng để góp phần giúp bà con sớm vượt qua hậu quả thiên tai.

Đại sứ Bùi Lê Thái, Trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của Đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ 6. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary

Lãnh đạo Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên Diễn đàn Chính trị Á-Âu, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, ổn định và thịnh vượng.

Tòa nhà Quốc hội Liên bang Đức Bundestag ở Berlin. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đức chọn lựa quyết liệt cho mục tiêu cải cách

Quốc hội Đức (Bundestag) chính thức thông qua gói ngân sách liên bang 2026 kỷ lục trị giá 524 tỷ euro. Với dự tính chi tiêu lớn nhất từ trước tới nay, Chính phủ Đức muốn bảo đảm nguồn lực cho ba ưu tiên chiến lược, gồm quốc phòng và an ninh; chuyển đổi năng lượng-kết cấu hạ tầng và hệ thống phúc lợi xã hội.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff ngày 30/11 đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Việt Nam-EU với chủ đề: “Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa hướng tới tương lai bền vững”, diễn ra tại Quảng Ninh, ngày 7/11/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Triển vọng phát triển của quan hệ Việt Nam-EU

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về tổng quan và triển vọng phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU.

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức chuyển 420 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cộng đồng người Việt tại Đức chung tay ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 28/11 tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Tên lửa đẩy Ariane 6 tại sân bay vũ trụ châu Âu ở Guiana, Pháp. (Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN)

Cơ quan Vũ trụ châu Âu huy động khoản ngân sách kỷ lục

Ngày 27/11, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Bremen, Tây Bắc nước Đức, các quốc gia châu Âu đang quyết định tăng ngân sách cho ESA lên gần 22,1 tỷ euro (25,6 tỷ USD) trong ba năm tới, cao hơn khoảng 5 tỷ euro so với số tiền đã cam kết năm 2022, và gần bằng con số đề xuất của ESA.