Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh thăm, tri ân các nhà báo lão thành tại Đà Nẵng

Hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), chiều 19/5, tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã đến thăm và tặng quà một số nhà báo lão thành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Đồng chí Lê Quốc Minh thăm và chúc sức khỏe nhà báo Hồ Duy Lệ - nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam.
Đồng chí Lê Quốc Minh thăm và chúc sức khỏe nhà báo Hồ Duy Lệ - nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Lê Quốc Minh và đoàn đã đến thăm, tri ân các nhà báo: nhà báo Ngô Quy Nhơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam-Đà Nẵng (1992-1996), nguyên Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng (1997-2007); nhà báo Hồ Duy Lệ, nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam (1997-2005); nhà báo Lê Hoàng Linh, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam (1997-2010).

Đồng chí Lê Quốc Minh và nhà báo lão thành Hồ Duy Lệ trao đổi về nghề báo hiện nay. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Đồng chí Lê Quốc Minh và nhà báo lão thành Hồ Duy Lệ trao đổi về nghề báo hiện nay. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Tại các cuộc gặp mặt, đồng chí Lê Quốc Minh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến to lớn của các nhà báo lão thành trong sự nghiệp phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, những thế hệ đi trước không chỉ là người trực tiếp góp phần xây dựng và phát triển các cơ quan báo chí chủ lực ở khu vực miền trung mà còn là tấm gương mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần đổi mới.

“Trong bối cảnh báo chí hiện nay đang đứng trước nhiều thách thức, sự đóng góp về trí tuệ, kinh nghiệm và tầm nhìn của các nhà báo lão thành tiếp tục là nguồn lực quý giá để báo chí Việt Nam phát triển đúng định hướng, nhân văn, hiện đại và chuyên nghiệp”, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Đồng chí Lê Quốc Minh thăm nhà báo Lê Hoàng Linh. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Đồng chí Lê Quốc Minh thăm nhà báo Lê Hoàng Linh. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Đồng chí Lê Quốc Minh và các đồng chí cùng đi chụp ảnh lưu niệm với nhà báo lão thành Lê Hoàng Linh. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Đồng chí Lê Quốc Minh và các đồng chí cùng đi chụp ảnh lưu niệm với nhà báo lão thành Lê Hoàng Linh. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Đồng chí cũng chia sẻ thông tin về các hoạt động trọng điểm cấp Trung ương nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đáng chú ý, lần đầu tiên sẽ tổ chức đoàn công tác gồm 100 cán bộ lãnh đạo các cơ quan báo chí ra thăm đảo Trường Sa, thể hiện tinh thần gắn bó giữa báo chí với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đồng thời, tại các địa phương, nhiều hoạt động ý nghĩa như gặp mặt, thăm hỏi, tôn vinh các thế hệ người làm báo cũng sẽ được tổ chức rộng khắp.

Đồng chí Lê Quốc Minh tặng quà nhà báo lão thành Ngô Quy Nhơn. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Đồng chí Lê Quốc Minh tặng quà nhà báo lão thành Ngô Quy Nhơn. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Đồng chí Lê Quốc Minh và các đồng chí cùng đi chụp ảnh lưu niệm với nhà báo lão thành Ngô Quy Nhơn. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Đồng chí Lê Quốc Minh và các đồng chí cùng đi chụp ảnh lưu niệm với nhà báo lão thành Ngô Quy Nhơn. (Ảnh: ĐÌNH TĂNG)

Bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân, các nhà báo lão thành khẳng định niềm tin vào vai trò dẫn dắt của báo chí trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Các ý kiến cho rằng, trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, thì báo chí cách mạng cần tiếp tục tiên phong đổi mới tư duy, tổ chức và cách thức truyền thông để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin của nhân dân.

Dịp này, đồng chí Lê Quốc Minh trao tặng 3 phần quà, mỗi phần trị giá 10 triệu đồng và bày tỏ lời tri ân sâu sắc đối với những đóng góp âm thầm nhưng đầy ý nghĩa của các nhà báo lão thành - những người đã góp phần đặt nền móng và truyền lửa cho các thế hệ người làm báo hôm nay.

Có thể bạn quan tâm

Tập trung làm sạch dữ liệu đất đai. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa mở rộng khai thác dữ liệu dân cư, định danh điện tử

Tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng kết nối, khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử trong nhiều lĩnh vực thiết yếu. Hàng triệu lượt tra cứu bảo hiểm y tế, hàng trăm nghìn học bạ số và hơn 1,34 triệu thửa đất đã được xác thực, chuẩn hóa, tạo thuận lợi cho người dân và cơ quan quản lý trong giải quyết thủ tục.

Một dự án chung cư chậm tiến độ trên địa bàn Phường Thành Vinh. ( Ảnh: P.V)

Nghệ An rà soát dự án chậm triển khai, chống lãng phí đất đai

Ngày 8/10, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, địa phương vừa ban hành Công điện số 25/CĐ-UBND về việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí trên địa bàn các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Vinh Phú và Cửa Lò.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hà Tĩnh, xã Cẩm Xuyên trao biểu trưng hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: NT)

Hà Tĩnh trao 817 mô hình sinh kế cho người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao hỗ trợ 817 mô hình sinh kế với tổng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiếp nhận hồ sơ cấp định danh điện tử cho người nước ngoài. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa)

Thanh Hóa tập trung cấp định danh điện tử cho người nước ngoài

Từ ngày 1/10 đến 14/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức đợt cao điểm 45 ngày cấp tài khoản định danh điện tử cho người nước ngoài đủ điều kiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Hồ sơ được tiếp nhận cả buổi tối để người nước ngoài thuận tiện sắp xếp thời gian.

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.