Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Trường Đại học Yonsei. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Trường Đại học Yonsei. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chính sách tại Đại học Yonsei

Chiều 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Đại học Yonsei và có bài phát biểu chính sách chủ đề “Tăng cường kết nối và tin cậy, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, vì hòa bình, thịnh vượng, hợp tác và phát triển”.

Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn sự tiếp đón nồng ấm, chu đáo của lãnh đạo, nhân dân Hàn Quốc và Đại học Yonsei dành cho Đoàn đại biểu Việt Nam; bày tỏ vinh dự được đến thăm Hàn Quốc vào thời điểm rất quan trọng, mang tính lịch sử của hai nước.

Tháng 8/2025, Hàn Quốc kỷ niệm 80 năm ngày Quang Phục. Tháng 9/2025, Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ, đem lại ánh sáng độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc Việt Nam.

Cho biết rất vui mừng được đến thăm và phát biểu tại Đại học Yonsei, ngôi trường cổ kính với 140 năm truyền thống, một trong những trường đại học hàng đầu, đại diện tiêu biểu cho sức mạnh và trí tuệ của con người Hàn Quốc, Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng sinh viên Yonsei tiếp bước thế hệ đi trước, học tập, lao động và truyền đi những thông điệp về một đất nước giàu truyền thống, một thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết, bản lĩnh, sức sáng tạo, tinh thần cống hiến.

Những sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc nói chung và Đại học Yonsei nói riêng chính là những “đại sứ thiện chí”, đều mong muốn trở thành những nhân tố quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư chia sẻ quan điểm của Việt Nam về thế giới và khu vực; về định hướng phát triển của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, các định hướng phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn mới.

z6896411143201-d1bc8f5c0676cbdcfbd127289f9c0a0c.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho Trường Đại học Yonsei. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, những năm qua, thế giới có những biến chuyển chưa từng có, mang tính bước ngoặt, xuất hiện những xu thế mới về an ninh, phát triển. Trong một thế giới luôn biến động, điều quan trọng không phải là thế giới đang diễn biến như thế nào mà là ứng xử của chúng ta với những thay đổi đó như thế nào. Đó chính là khả năng “biến nguy thành cơ”, nắm bắt mọi lợi thế dù nhỏ nhất và tăng cường hợp tác quốc tế cho mục tiêu an ninh và phát triển chính đáng của mọi quốc gia.

Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng với đường lối đúng đắn, tầm nhìn xa, sức mạnh nội tại có chiều sâu về văn hóa, tư tưởng và sức trẻ, Hàn Quốc sẽ tiếp tục ghi dấu ấn trong giai đoạn phát triển bứt phá sắp tới. Việt Nam cũng đang phấn đấu hết sức mình để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển.

Việt Nam đã đề ra chiến lược phát triển nhanh, bền vững gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, với động lực phát triển cốt lõi là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trọng tâm là các dự án chiến lược về hạ tầng năng lượng, hạ tầng giao thông, hạ tầng số, trong đó có đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc bắc-nam, nhà máy điện hạt nhân, các thành phố và nhà máy thông minh, trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế…

Việt Nam xác định nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong những lĩnh vực mũi nhọn, có vai trò dẫn dắt nền kinh tế tri thức có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.

Vì vậy, Việt Nam kỳ vọng thúc đẩy hơn nữa hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường đại học hai nước, nhất là với các Đại học lớn như Yonsei trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong phát triển quan hệ đối tác với doanh nghiệp, ứng dụng thành tựu nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ vào thực tiễn; mong muốn chính phủ và nhân dân Hàn Quốc luôn đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam.

Về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Tổng Bí thư cho rằng hai nước đã chia sẻ nhiều điểm tương đồng to lớn về văn hóa, lịch sử, kinh nghiệm cũng như mục tiêu và định hướng phát triển. Hai nước đã trở thành đối tác tin cậy, hợp tác chặt chẽ ở tầm chiến lược và là những người bạn thân thiết, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau.

Việt Nam đang trở thành cứ điểm sản xuất mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các công ty Hàn Quốc, trong đó có các tập đoàn lớn như Samsung, LG, Hyundai, SK. Thông qua các hoạt động hợp tác, đầu tư, các tập đoàn Hàn Quốc cũng ủng hộ Việt Nam mạnh mẽ trong chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên cơ sở tình cảm hữu nghị truyền thống và tin cậy chính trị ngày càng tăng, với đà phát triển quan hệ hai nước đang trong trạng thái tốt nhất từ trước tới nay, Tổng Bí thư gợi ý những định hướng quan trọng trong thời gian tới.

z6896411172900-2872bad320d43cd59831a763bc295043.jpg
Các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Trường Đại học Yonsei. (Ảnh: Thống Nhất-TTXVN)

Đó là: Hai bên tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, coi đây là nền tảng quan trọng hàng đầu để tiếp tục đưa Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Hàn ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Phát huy vai trò trung tâm của hợp tác kinh tế-thương mại, xem đây là ưu tiên của ưu tiên. Đưa hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương. Tạo đột phá mới về hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục đào tạo, lao động và giao lưu nhân dân. Hợp tác chặt chẽ trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, quốc tế.

Giáo sư Yoon Dong Sup, Hiệu trưởng Đại học Yonsei bày tỏ xúc động và vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Đại học Yonsei.

Giáo sư khẳng định, từ khi thiết lập ngoại giao, hai nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, trong đó hai bên đã hợp tác hiệu quả trong các dự án giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, duy trì trao đổi nhân tài, thông qua đó tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Giáo sư Yoon Dong Sup khẳng định tin tưởng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc; đồng thời nhắc nhở thế hệ tương lai về trách nhiệm vun đắp giá trị bền vững của mối quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, Giáo sư Yoon Dong Sup đã trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Bằng Tiến sĩ danh dự của Đại học Yonsei.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.