Tổng Bí thư Tô Lâm khảo sát mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 29/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đi khảo sát thực tế mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Xuân Hòa và xã Tân Vĩnh Lộc (2 trong số 168 đơn vị hành chính mới của Thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo địa phương.

Phường Xuân Hòa có diện tích 2,217km², dân số hơn 48.460 người và có 24 khu phố; nằm ở vị trí chiến lược - trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Phường có tiềm năng phát triển mạnh mẽ về kinh tế-dịch vụ, du lịch với hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, tập trung nhiều bệnh viện lớn, hệ thống trường học đa dạng, nhiều trụ sở cơ quan nhà nước, nhiều công trình di tích lịch sử-văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, cơ sở tôn giáo.

Phường đã triển khai 3 buổi vận hành thử nghiệm Trung tâm Hành chính công, giúp cho cán bộ chuẩn bị bố trí tại phường mới hiểu được vị trí, vai trò và phương thức thực hiện nhiệm vụ. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã vận hành thử nghiệm các nền tảng số chính quyền địa phương 2 cấp theo kế hoạch triển khai chung của thành phố, đạt yêu cầu đề ra, việc xử lý các luồng quản lý văn bản đến, văn bản đi bảo đảm đúng quy định và thông suốt.

Cấp ủy, chính quyền phường đã nghiên cứu, xây dựng 4 đề án để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới, gồm: Đề án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển loại hình kinh tế tư nhân; Đề án phát triển du lịch gắn với di tích lịch sử và công trình kiến trúc nghệ thuật; Đề án tinh giảm biên chế, xây dựng tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Đề án xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng trên nền tảng số, trong đó thực hiện xây dựng công trình “Thư viện số thông minh” tại trụ sở Trung tâm Chính trị phường.

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-khao-sat-thuc-te-mo-hinh-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-tai-xa-tan-vinh-loc-thanh-pho-ho-chi-minh-8121097-455.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Xã Tân Vĩnh Lộc có tổng diện tích đất tự nhiên sau sắp xếp là 34,05km², quy mô dân số 163.839 người, chia thành 81 ấp. Xã có tốc độ đô thị hóa nhanh, kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ-công nghiệp và nông nghiệp đô thị. Sau khi tiếp nhận trụ sở làm việc, cấp ủy xã Tân Vĩnh Lộc đã chỉ đạo tổ chức sửa chữa, bố trí phòng làm việc, đầu tư Trung tâm phục vụ hành chính công theo hướng hiện đại và hành chính phục vụ nhân dân nhanh, gọn, hiệu quả.

Thời gian tới, xã tập trung lãnh đạo củng cố, hoàn thiện các quy chế làm việc, quy chế phối hợp bảo đảm rõ ràng, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị để công tác vận hành được thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Nghiên cứu đưa các nghị quyết quan trọng của Trung ương và của Thành ủy đi vào thực tế, phù hợp thực tiễn địa phương, nhất là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Xã chủ trương kết hợp định hướng phát triển và chiến lược triển khai theo đề xuất của Mạng lưới sáng kiến phát triển Việt Nam (AVSE Global) vào phương hướng phát triển địa phương; khai thác có hiệu quả tiềm năng, vị trí chiến lược của xã cửa ngõ phía tây thành phố, tiếp giáp các trục giao thông huyết mạch, đầu mối đô thị-công nghiệp-nông nghiệp công nghệ cao…

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-khao-sat-thuc-te-mo-hinh-to-chuc-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-tai-xa-tan-vinh-loc-thanh-pho-ho-chi-minh-8121093-63.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm khảo sát thực tế mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại các địa bàn khảo sát, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp ở địa phương trong thời gian qua, từ công tác vận hành thử nghiệm trung tâm hành chính công, triển khai phần mềm điều hành tác nghiệp, đến việc tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, ổn định tâm lý đội ngũ cán bộ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, địa danh gắn với tên gọi Xuân Hòa đã có từ hơn 150 năm trước, mang đậm nét vùng đất ghi dấu ấn về những bước chân đầu tiên của lớp người đi mở cõi, khai phá vùng đất Sài Gòn-Gia Định xưa. Xuân Hòa được lựa chọn làm tên gọi chính thức cho một đơn vị hành chính không chỉ là sự hồi sinh của một địa danh lịch sử, mà còn là sự kế thừa và tiếp nối mạch nguồn truyền thống tốt đẹp, hun đúc niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong hành trình với một sứ mệnh mới trong thời kỳ mới.

Việc hình thành phường Xuân Hòa khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tổ chức lại không gian quản lý, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, nguồn nhân lực, điều kiện hạ tầng, truyền thống văn hóa, lịch sử.

Đối với xã Tân Vĩnh Lộc, Tổng Bí thư nêu rõ, đây là vùng đất giàu tiềm năng, nằm ở vị trí chiến lược cửa ngõ phía tây Thành phố Hồ Chí Minh. Với tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông, lực lượng lao động trẻ, năng động, xã sẽ tiếp tục sứ mệnh lịch sử mới không chỉ bằng ký ức hào hùng mà còn ở năng lực kiến tạo tương lai.

Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Vĩnh Lộc cần khẩn trương, nghiêm túc ổn định tổ chức bộ máy mới. Từng đồng chí cán bộ, công chức phải nắm chắc chức trách, nhiệm vụ được giao, bắt nhịp ngay với việc vận hành bộ máy hành chính mới, bảo đảm phục vụ nhân dân thông suốt, kịp thời, hiệu quả ngay từ ngày đầu để nhân dân thực sự cảm nhận được “cái mới tốt hơn cái cũ” trên tất cả các lĩnh vực đời sống vật chất và tinh thần.

Khẳng định phía trước còn rất nhiều nhiệm vụ, thách thức lớn, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên phường Xuân Hòa và xã Tân Vĩnh Lộc tập trung xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đảng bộ cần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện, làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận.

Từng tổ chức đảng, đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Điều quan trọng nhất là nêu cao tinh thần đoàn kết, gạt bỏ mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, lấy mục tiêu phục vụ nhân dân là tiêu chuẩn đánh giá năng lực hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức.

Tổng Bí thư đề nghị các địa phương phải xác định rõ phương hướng, chiến lược phát triển để có quy hoạch phù hợp, phát huy được các tiềm năng, lợi thế; phải tạo được đột phá trong cải cách hành chính, chuyển đổi số. Trước hết là tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả Trung tâm Hành chính công, đẩy mạnh kết nối dữ liệu để người dân có thể tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, minh bạch, thuận lợi; tập trung đầu tư trang thiết bị, phổ cập “bình dân học vụ số” trong cán bộ và nhân dân để có môi trường số, chính quyền số và xã hội số trong tương lai gần.

Các địa phương chú trọng giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của cơ sở. Tăng cường công tác nắm tình hình dân cư, tình hình an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề tiềm ẩn phức tạp,không để phát sinh điểm nóng, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

* Chiều cùng ngày, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915-1/7/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm gia đình, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Các đại biểu thành kính tri ân một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, người lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng về tấm lòng tận trung với nước, tận hiếu với dân, đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.