Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt trí thức kiều bào tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore, chiều 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt một số trí thức kiều bào tại Singapore để lắng nghe, trao đổi về những kiến nghị, đề xuất chính sách phát triển nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cao.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu với kiến thức chuyên môn sâu rộng, từng trải nghiệm môi trường làm việc tại một đất nước năng động, là trung tâm khoa học, công nghệ, kinh tế hàng đầu khu vực và thế giới, đã có những ý kiến đề xuất thiết thực, hiệu quả để Việt Nam tận dụng tối đa tiềm năng công nghệ trong các lĩnh vực trọng tâm, đóng vai trò cốt lõi cho sự phát triển bứt phá của đất nước như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số trong công tác quản trị quốc gia, ứng dụng khoa học, công nghệ trong việc thiết kế, thi công, sản xuất sản phẩm công nghệ của doanh nghiệp…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những nỗ lực của kiều bào và trân trọng cảm ơn đóng góp tâm huyết, có trách nhiệm của kiều bào cho sự phát triển của đất nước trong thời gian qua.

Tổng Bí thư đánh giá cao những ý kiến trao đổi của các chuyên gia, trí thức kiều bào tại buổi gặp mặt; cho rằng những đề xuất này góp phần giúp Việt Nam tiếp cận với những thành tựu khoa học tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trên cơ sở những kiến nghị, Tổng Bí thư đề nghị cộng đồng chuyên gia, trí thức kiều bào tiếp tục nghiên cứu giúp đất nước hoàn thiện thể chế, làm chủ công nghệ số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng đến phát huy trí tuệ Việt Nam để giải quyết “bài toán” phát triển ở Việt Nam; đồng thời gia tăng kết nối với các trí thức kiều bào tại nhiều quốc gia khác để nâng cao hiệu quả của Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Tổng Bí thư cho biết, trong chuyến thăm Singapore lần này, bên cạnh việc tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất giữa hai nước, còn là để gặp gỡ các anh chị em, đại diện những chuyên gia, trí thức, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, học giả uy tín, những người con ưu tú của đất nước và cộng đồng người Việt tại Singapore để cùng nhau trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến cho đường hướng phát triển tương lai của Việt Nam.

Trong thời điểm đất nước chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới, phấn đấu đạt mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và lực lượng trí thức.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà lưu niệm cho các đại biểu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, đột phá trong lĩnh vực khoa học, công nghệ là yếu tố quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Cùng với đó, Đảng, Nhà nước đang tập trung nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn và rào cản trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các cơ quan nhà nước đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Các chương trình giáo dục hướng tới nâng cao trí lực và thể lực đối với thế hệ trẻ được quan tâm nhằm có nguồn nhân lực chất lượng.

Để hiện thực hóa thành công Nghị quyết số 57 cũng như các mục tiêu phát triển, không thể thiếu sự đóng góp của đội ngũ trí thức, học giả người Việt Nam ở nước ngoài.

Các trí thức kiều bào ta tại Singapore và nhiều quốc gia khác cần tăng cường sự kết nối, đồng thời tích cực hợp tác, thông tin về trong nước, góp phần xây dựng Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam, giúp Việt Nam tiếp cận với những công nghệ tiên tiến, những mô hình phát triển hiệu quả từ Singapore và các quốc gia phát triển khác.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.