Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ I

Trong 2 ngày 13-14/7, Đảng bộ xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 230 đại biểu chính thức thay mặt cho 1.541 đảng viên của Đảng bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hưng Yên.

Tại Đại hội, đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 20 và văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; thảo luận, biểu quyết thông qua những nội dung quan trọng được nêu trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội.

Đảng bộ xã Nghĩa Trụ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đảng bộ xã Long Hưng, xã Nghĩa Trụ và xã Vĩnh Khúc. Đảng bộ xã Nghĩa Trụ có 1.541 đảng viên, sinh hoạt ở 47 chi bộ; trong đó, đảng viên chính thức là 1.497 đồng chí, đảng viên dự bị là 44 đồng chí, có 739 đảng viên được tặng huy hiệu Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các xã trong điều kiện có những thời cơ, thuận lợi, đồng thời cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, các đảng bộ và nhân dân trong xã đã nỗ lực, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế phát triển bền vững; văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định; cơ sở vật chất hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại; thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người là 152 triệu đồng; giá trị thu trên 1ha đất canh tác đạt 316 triệu đồng. Xã không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo dưới 0,2%.

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-du-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-i-nhiem-ky-2025-2030-cua-dang-bo-xa-nghia-tru-8147595-6256.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại hội đã quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 là quyết tâm xây dựng Đảng bộ xã Nghĩa Trụ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống, ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, gắn với phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp chất lượng cao; giữ vững quốc phòng, an ninh; quyết tâm xây dựng xã giàu đẹp, văn minh và trở thành đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại, cơ bản đạt tiêu chí phường vào năm 2030.

Trong đó, mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 13-15%/năm. Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 5%, công nghiệp-xây dựng 45%, thương mại, dịch vụ, du lịch 50%. Giá trị thu trên 1ha đất canh tác là 350 triệu đồng. Tổng thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 200 triệu đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 2.200 tỷ đồng. Duy trì không còn hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo xuống dưới 0,15%. Phấn đấu thu hút từ 2-3 triệu khách du lịch/năm. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 51%, cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn của phường trực thuộc tỉnh. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp từ 150-170 đảng viên. Các chỉ số cải cách nền hành chính được xếp ở tốp đầu của tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao Đảng bộ xã đã thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội nghiêm túc, chu đáo; trong đó Báo cáo Chính trị thể hiện rõ sự cầu thị, tư duy đổi mới, ý chí phấn đấu và quyết tâm chính trị cao. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội đã xác định những mục tiêu trong nhiệm kỳ tới khá toàn diện, nhưng quan trọng là những mục tiêu ấy phải được xây dựng thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với những mốc thời gian cụ thể. Cùng với đó phải giữ vững môi trường chính trị ổn định, môi trường xã hội an toàn, lành mạnh; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, tinh thần tích cực đổi mới, sáng tạo trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của người dân.

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-du-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-i-nhiem-ky-2025-2030-cua-dang-bo-xa-nghia-tru-8147571-1430.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nghĩa Trụ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Gợi ý một số nội dung về phương hướng, nhiệm vụ, Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng ủy cần phải khẳng định được vai trò của xã trong không gian phát triển mới. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên lớn hơn, dân số đông hơn, quy mô kinh tế đa dạng hơn, có vị trí nằm trong hành lang phát triển mở rộng của Thủ đô, là nơi tiếp giáp giữa đô thị và nông thôn. Do vậy, xã cần phát huy mạnh những lợi thế, phấn đấu trở thành một mô hình kiểu mẫu về phát triển đô thị gắn với nông nghiệp sinh thái, dịch vụ nông thôn mới.

Để tập trung phát triển kinh tế, xã cần tận dụng lợi thế vùng ven đô, quy hoạch hợp lý, tiến hành đô thị hóa gắn với phát triển dịch vụ chất lượng cao, hình thành các khu dịch vụ hỗ trợ đô thị, dịch vụ trung tâm hậu cần cho nông nghiệp, từng bước chuẩn hóa hạ tầng đô thị, hướng tới trở thành phường. Phát triển nông nghiệp đặc thù chất lượng cao; quy hoạch các vùng sản xuất tập trung theo mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp trải nghiệm gắn với tiêu chuẩn VietGap. Xã cần chú trọng tái cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân song song với chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tăng cường đào tạo nghề, phát triển kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh cho người dân, khuyến khích khởi nghiệp nông nghiệp, dịch vụ sáng tạo tại chỗ.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy, chính quyền xã tập trung xây dựng nền quản trị hiện đại, minh bạch, thông minh, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân. Đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo. Cán bộ xã có năng lực tổng hợp, sâu sát với công việc, gần dân, sát dân. Xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh toàn diện; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, sâu sát, kỷ luật, kỷ cương; tăng cường sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, năng lực hành động của chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là trong lực lượng lao động trẻ. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, tầm, tài, tín, thực hiện nói đi đôi với làm.

Ngay sau Đại hội, cấp ủy khóa mới khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã thành các chương trình, kế hoạch với lộ trình rõ ràng, phân công cụ thể. Tổ chức bộ máy xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gần dân, vì dân. Rà soát lại các quy hoạch phát triển không gian của xã theo hướng tích hợp với quy hoạch của tỉnh và bám sát quy hoạch vùng Thủ đô, bảo đảm phát triển hài hòa, bền vững, có tầm nhìn phát triển xa ít nhất cho đến năm 2045. Chủ động tranh thủ các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn nhưng kiên quyết giữ gìn môi trường, tuyệt đối không đánh đổi môi trường để phát triển.

vna-potal-tong-bi-thu-du-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-xa-nghia-tru-lan-thu-nhat-8147609-3046.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại Đại hội, đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trụ, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 26 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy xã gồm 9 đồng chí.

Đồng chí Phạm Trung Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, phụ trách Đảng bộ xã. Đồng chí Nguyễn Quốc Chương, Phó Bí thư Đảng ủy xã.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

*Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên.

Có thể bạn quan tâm

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm tặng cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới’’ cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mexico là nghị sĩ Pedro Vázquez González. (Ảnh: TTXVN)

Lan tỏa khát vọng Việt Nam hùng cường

Khởi nguồn từ cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT) Alberto Anaya Gutierrez trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 8 vừa qua.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Từ năm 2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngày 19/8/2026, Ban Bí thư tiếp tục ban hành Chỉ thị số 12-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân.

Bài 2: Những ngôi mộ không tên

Tiếng vọng Hòn Hèo: Những ngôi mộ không tên

Tiếng nổ rạng sáng 1/3/1968 khép lại hải trình của Tàu C235. Nhưng trên vùng núi đá Hòn Hèo, một cuộc chiến khác lại bắt đầu: cuộc chiến sinh tồn giữa thương tích, đói khát của những thủy thủ còn sống và cuộc tìm kiếm âm thầm, nghẹn ngào của những người ở bến đi chôn cất đồng đội giữa mưa đạn càn quét.

Một góc thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: THANH HƯƠNG)

Bồi đắp niềm tin từ lắng nghe và đối thoại với Nhân dân

Mô hình “Trà tối cùng người dân” ở xã Quang Trung, thành phố Bắc Ninh đã mở ra không gian đối thoại mới để cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; tạo kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách gần gũi, dễ tiếp cận, đồng thời xác định những việc cần làm ngay từ cơ sở.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

[Video] Thời sự 24h ngày 11/10/2026: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc; Triều cường tại Đồng Nai vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu dân cư ngập sâu; Người dân được từ chối thủ tục hành chính trái quy định; Camera AI ghi nhận hơn 18.000 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9 tại Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân Đại toàn quốc Trung Quốc, chiều tối 11/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nghe giới thiệu về mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm mô hình lập pháp tiêu biểu ở Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Chiều 11/10, ngay sau khi đến Thủ đô Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và khảo sát điểm liên lạc lập pháp Nam Ma Phòng ở quận Triều Dương; tham dự tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với Nhân đại 3 cấp thành phố Bắc Kinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG-VI SA)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu thăm chính thức Trung Quốc

Khoảng 11 giờ 25 phút trưa 11/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Kết nối niềm tin, kiến tạo tương lai tươi sáng

Tạm biệt Vientiane - thủ đô của đất nước Lào tươi đẹp, thắm tình nghĩa anh em, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiếp tục hành trình bay sang thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia.

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Làm sâu sắc hơn hợp tác nghị viện Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, củng cố vai trò trụ cột quan trọng của hai cơ quan lập pháp của hai nước trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai nước.

Ươm mầm xanh. (Ảnh: THÀNH VŨ)

Chung sức xanh hóa Trường Sa

Giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, những mầm xanh vươn lên trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường sinh thái mà còn thể hiện ý chí, nghị lực của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng. 

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

[Video] Thời sự 24h ngày 10/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải quản lý chặt quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường Vành đai 1, Vành đai 2,5

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công trình, dự án trọng điểm của Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.