7 thành phố trực thuộc Trung ương quyết tâm bứt phá từ các phong trào thi đua

Sáng 7/8, tại thành phố Đà Nẵng, Cụm thi đua 7 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Trong nửa đầu năm 2026, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, Đồng Nai đã phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước, đạt được những kết quả ấn tượng. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn, thực sự trở thành nguồn lực và động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

ndo_br_tpcn2.jpg
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, các địa phương đã triển khai đồng bộ, sáng tạo và thực chất các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Công tác khen thưởng tại 7 thành phố có sự chuyển biến rõ nét, bám sát phương châm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch; chú trọng ưu tiên khen thưởng người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, tập thể nhỏ ở cơ sở; giảm khen thưởng mang tính luân phiên. Việc ứng dụng nền tảng số, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong xét duyệt khen thưởng được đẩy mạnh, tạo động lực khích lệ to lớn cho cán bộ, công chức và nhân dân.

ndo_br_tpcn5.jpg
Các đại biểu báo cáo và kiến nghị các ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, khoa học của thành phố Đà Nẵng cho hội nghị lần này, cũng như tinh thần trách nhiệm, những cách làm hay, sáng tạo mang tính thực chất của các địa phương trong Cụm.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng phải đi cùng với hơi thở cuộc sống, phải là nơi khơi dậy và hòa quyện với khát vọng phát triển của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Thi đua không chỉ là phong trào bề nổi mà vừa là nguồn lực, vừa là động lực cho sự phát triển. Nguồn lực này phải được sử dụng hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh tình trạng hành chính hóa công tác thi đua, khen thưởng.

Trước bối cảnh thế giới đầy biến động và áp lực lớn trong những tháng cuối năm, Phó Chủ tịch nước yêu cầu các thành phố phải tiên phong tháo gỡ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" hiện nay chính là khâu tổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm người đứng đầu để biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể, đo lường được.

ndo_br_tpch6.jpg
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt mức 2 con số, trong 6 tháng cuối năm 2026, Cụm thi đua 7 thành phố cam kết tiếp tục nỗ lực bứt phá, phát huy vai trò đầu tàu, dẫn dắt sự tăng trưởng của cả nước. Các phong trào thi đua sẽ được định hướng bám sát các nhiệm vụ chiến lược của Trung ương, trọng tâm vào giải ngân đầu tư công, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và cải cách hành chính.

Kết thúc hội nghị, nhằm ghi nhận những thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Trung ương đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể dẫn đầu gồm: TP Hà Nội, TP Hải Phòng và TP Đồng Nai. Đồng thời, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo các thành phố cũng thông qua dự thảo Quy chế hoạt động và bình xét thi đua; tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2026 và ký kết lại Giao ước thi đua năm 2026 của Cụm.

ndo_br_trao-co.jpg
Đại diện các thành phố nhận cờ thi đua của Chính phủ tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 7 thành phố trực thuộc Trung ương đã khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng là những trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Tính chung 6 tháng đầu năm, quy mô kinh tế của 7 thành phố chiếm 52,3% GDP, đóng góp hơn 73% tổng thu ngân sách và thu hút khoảng 42% tổng vốn FDI của cả nước. Tốc độ tăng trưởng GRDP của các thành phố đạt mức cao, tiêu biểu, Hải Phòng tăng trưởng 11,33%, đứng thứ 3 toàn quốc.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tại kỳ họp.

Khánh Hòa: Tạo động lực tăng trưởng kinh tế 2 con số

Ngày 7/8, tại Nha Trang, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3. Kỳ họp nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì, điều hành phiên họp của Kỳ họp không thường lệ thứ nhất. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kiến tạo hành lang tăng trưởng mới qua các dự án trọng điểm quốc gia

Ngày 6/8, Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và cho ý kiến đối với việc xem xét thành lập hai thành phố Quảng Ninh và Bắc Ninh; chủ trương đầu tư xây dựng đường vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội và điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng...

[Video] Người nổi tiếng livestream, tài sản mã hóa nóng nghị trường chiều 6/8

[Video] Người nổi tiếng livestream, tài sản mã hóa nóng nghị trường chiều 6/8

Chiều 6/8, thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự quan tâm đến các giải pháp ngăn chặn rửa tiền trong bối cảnh công nghệ tài chính và các hình thức giao dịch mới phát triển mạnh.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công trình hạ tầng được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới

[Video] Thời sự 24h ngày 6/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công trình hạ tầng được quyết định hôm nay sẽ định hình đất nước trong nhiều thập niên tới

Các nội dung nổi bật hôm nay: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm việc với Đảng ủy Chính phủ về xây dựng kết cấu hạ tầng đưa đất nước trở thành nước công nghiệp; Thủ tướng phát động Ngày An ninh mạng Việt Nam; Kỳ họp không thường lệ thứ nhất tiếp tục ngày làm việc thứ 4; Thiên tai gây thiệt hại ở các địa phương miền núi phía Bắc.