Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp

Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Cộng hòa Pháp, chiều tối 5/10, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Pháp tại Trung tâm Văn hoá Việt Nam , thủ đô Paris. Tham dự cuộc gặp có hơn 100 đại diện kiều bào đang sinh sống, lao động và học tập tại Pháp, đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp .
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ kiều bào tại Pháp, của Hội người Việt Nam tại Pháp cho đất nước trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các thế hệ kiều bào tại Pháp, của Hội người Việt Nam tại Pháp cho đất nước trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Mở đầu cuộc gặp mặt, Hợp ca Quê hương - dàn hợp xướng do kiều bào tại Pháp thành lập - đã biểu diễn những ca khúc ngợi ca Tổ quốc và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thể hiện truyền thống của một cộng đồng được chính Bác Hồ gây dựng cách đây hơn một thế kỷ.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu cấp cao, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng cho biết, hiện cộng đồng người Việt tại Pháp có hơn 300.000 người; có khoảng hơn 200 hội đoàn; đội ngũ trí thức đông đảo với khoảng 50.000 người và hàng ngàn doanh nhân. Đây là một cộng đồng hội nhập tốt, luôn chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc cũng như luôn nỗ lực xây dựng, phát triển phong trào cộng đồng vững mạnh, nêu cao tinh thần hướng về quê hương, đất nước.

Đồng hành trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp cùng cộng đồng ta tại các nước đã có nhiều đóng góp cho công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: MINH DUY)

Cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt vui mừng chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: MINH DUY)

Tinh thần đó đã tiếp tục được bà con thể hiện rất rõ qua phong trào ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức hội đoàn, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào và bạn bè Pháp cùng các cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã quyên góp được gần 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào trong nước.

Trong không khí thân mật của buổi gặp, ông Vương Hữu Nhân, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp bày tỏ tự hào là thành viên của Hội người Việt Nam tại Pháp, tiền thân là “Nhóm những người An Nam yêu nước” do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Trải qua bao thời gian, các thế hệ lãnh đạo của Hội luôn bám sát tinh thần chung trong mọi hoạt động là “Gắn bó với Tổ quốc”, “Tổ quốc trên hết, con người trên hết”, “Đoàn kết mạnh mẽ, tôn trọng lẫn nhau”.

Ông Vương Hữu Nhân khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Pháp dù sinh ra ở Việt Nam hay tại Pháp vẫn luôn gắn bó và hướng về quê hương đất nước, quan tâm đến đồng bào ở quê nhà và luôn ủng hộ một nước Việt Nam độc lập và có chủ quyền.

Ông Vương Hữu Nhân khẳng định: Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp luôn phát huy truyền thống yêu nước, hướng về quê hương, đất nước. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Ông Vương Hữu Nhân khẳng định: Cộng đồng người Việt Nam tại Pháp luôn phát huy truyền thống yêu nước, hướng về quê hương, đất nước. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Pháp (ABVietFrance) cho biết, thời gian qua, ABVietFrance đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm thúc đẩy đầu tư, thương mại giữa Pháp, các nước châu Âu và Việt Nam. Bên cạnh đó, với vai trò Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, ông cho biết Liên hiệp Hội được thành lập từ năm 2016, đến nay, qua hai kỳ Đại hội, Liên hiệp Hội đã trở thành tổ chức lớn nhất quy tụ cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu, có nhiều hoạt động hướng về quê hương, cũng như đóng góp cho việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam với các nước Châu Âu.

Đại diện Hội Thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Pháp, em Nguyễn Thu Vân khẳng định, với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Pháp luôn là lực lượng tiên phong trong các phong trào hướng đến cộng đồng người Việt nói chung và cộng đồng thanh niên, sinh viên nói riêng.

Hội Thanh niên và sinh viên Việt Nam tại Pháp mong muốn có sự hỗ trợ tài chính cho phong trào cộng đồng từ ngân sách hoặc từ các doanh nghiệp trong nước; đề xuất ý tưởng tổ chức Diễn đàn dành riêng cho giới trẻ Việt Nam ở nước ngoài; mong muốn các bộ, ngành liên quan trong nước hỗ trợ Hội tổ chức Diễn đàn về khoa học công nghệ cho cộng đồng trí thức trẻ trong lĩnh vực khoa học và doanh nghiệp trẻ tại Pháp.

Ân cần hỏi thăm bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng, xúc động được gặp gỡ đại diện các hội đoàn, kiều bào tại Pháp và đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên chủ chốt của cộng đồng Pháp ngữ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng như sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam vào các hoạt động của cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung.

Thông tin về chuyến thăm Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên tới Pháp với tư cách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và là chuyến thăm cấp nguyên thủ Nhà nước tới Pháp trong 22 năm qua. Chuyến thăm nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp, hướng tới việc nâng cấp quan hệ hai nước thời gian tới. Trong các cuộc hội đàm với lãnh đạo cấp cao Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Pháp tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng ta tại Pháp sinh sống, học tập và làm việc ổn định, tiếp tục hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển của sở tại và quan hệ hai nước.

Thông tin về tình hình đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết mặc dù tình hình khu vực và thế giới còn nhiều bất ổn, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, sự chung sức, đồng lòng của đồng bào ta ở nước ngoài, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tập trung mọi nguồn lực, bứt tốc, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng XIII đề ra để kiến tạo kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong quá trình đó, rất cần sự chung tay, đóng góp, chung sức, đồng lòng của cộng đồng 6 triệu đồng bào ta ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh vai trò nòng cốt, tích cực của các hội đoàn người Việt tại Pháp và Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu trong việc đoàn kết, tập hợp, hỗ trợ cộng đồng, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, luôn đồng hành, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái” với đồng bào trong nước mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp nói riêng; coi cộng đồng là bộ phận máu thịt không tách rời, là nguồn lực quan trọng của dân tộc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong cộng đồng người Việt tại Pháp nói riêng và cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu nói chung dù ở bất kỳ nơi đâu luôn phát huy tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, hướng về quê hương, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện cộng đồng người Việt tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện cộng đồng người Việt tại Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của bà con, đồng thời đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo và triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta ở Pháp nói riêng và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác cộng đồng và bảo hộ công dân nhằm hỗ trợ cộng đồng ổn định cuộc sống, hội nhập tốt vào xã hội sở tại, giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, là cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.