Tôn vinh ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Việt Nam tại Lào

Chiều 27/4, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Diễn đàn Tiếng Việt - Nhịp cầu Việt-Lào với chủ đề “Tôn vinh tiếng Việt, gìn giữ bản sắc, kết nối tương lai”, nhằm lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tôn vinh, tri ân các cá nhân, tập thể tiêu biểu có đóng góp tích cực trong việc giảng dạy và lan tỏa tiếng Việt tại Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm tôn vinh, tri ân các cá nhân, tập thể tiêu biểu có đóng góp tích cực trong việc giảng dạy và lan tỏa tiếng Việt tại Lào. (Ảnh: DUY TOÀN)

Sự kiện do Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane, Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức nhân dịp hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm lan tỏa giá trị tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước thủ đô Vientiane; đại diện Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, các cơ quan trong nước; các hội đoàn người Việt Nam, đội ngũ giáo viên, chuyên gia tiếng Việt, phụ huynh, học sinh, sinh viên cùng nhiều tổ chức, cá nhân quan tâm đến công tác gìn giữ và phát triển tiếng Việt tại Lào. Bên cạnh đó, sự kiện cũng thu hút sự tham gia của đông đảo đại biểu trong và ngoài nước theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn với nội dung phong phú, có chiều sâu, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng; nhấn mạnh đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng mang ý nghĩa văn hóa mà còn là không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Việt ngày càng thiết thực, hiệu quả tại Lào.

ndo_br_5.jpg
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm phát biểu khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: DUY TOÀN)

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm ghi nhận những nỗ lực của các hội đoàn, nhà trường, giáo viên và gia đình trong việc duy trì các lớp học tiếng Việt, xây dựng môi trường sử dụng tiếng Việt và tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Đại sứ khẳng định, tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, truyền tải những giá trị văn hóa, đạo lý và định hình bản sắc dân tộc. Vì vậy, việc gìn giữ tiếng Việt mang ý nghĩa lâu dài, là trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Lào nói riêng.

Nhấn mạnh việc gìn giữ tiếng Việt trước hết cần bắt đầu từ gia đình và cũng là nơi quan trọng nhất để các em được tiếp xúc, học tập và sử dụng tiếng Việt một cách tự nhiên, Đại sứ đề nghị cần tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, xây dựng môi trường học tập sinh động, phù hợp với điều kiện thực tế, ứng dụng công nghệ, tăng cường kết nối, chia sẻ học liệu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy, học tiếng Việt tại Lào.

ndo_br_3.jpg
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Diễn đàn. (Ảnh: DUY TOÀN)

Theo ông Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam toàn cầu, cần đề cao vai trò của việc kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, mạng lưới được hình thành từ nhu cầu thực tiễn, với mục tiêu liên kết các lớp học, giáo viên, chuyên gia và tổ chức đang tham gia giảng dạy tiếng Việt trên toàn cầu, nhằm tạo ra một hệ sinh thái hỗ trợ lẫn nhau, giúp việc giữ gìn tiếng Việt trở thành hoạt động có tổ chức, có định hướng và bền vững.

Ông Nguyễn Duy Anh chia sẻ, việc triển khai các chương trình tại Lào là một bước đi quan trọng trong việc mở rộng hoạt động của mạng lưới; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan đại diện, hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Lào để xây dựng các mô hình phù hợp, thiết thực, hướng tới đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và xây dựng học liệu hiện đại và nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt.

ndo_br_4.jpg
Các đại biểu tham dự Diễn đàn. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trong khuôn khổ Diễn đàn, các đại biểu đã tham gia ba phiên tọa đàm chuyên sâu, tập trung vào thực trạng dạy và học tiếng Việt, các mô hình hiệu quả và vai trò của tiếng Việt trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Nhiều ý kiến chia sẻ từ thực tiễn công tác giảng dạy đã phản ánh rõ những thuận lợi, khó khăn, cũng như đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt tại Lào. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đã chia sẻ phương pháp dạy và học tiếng Việt hiệu quả trong gia đình và cộng đồng, mang tính ứng dụng cao.

Các nội dung trao đổi nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc truyền dạy tiếng Việt, tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường học tập trong cộng đồng, cũng như nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và tăng cường kết nối giữa các tổ chức, cá nhân tham gia giảng dạy tiếng Việt.

ndo_br_2.jpg
Ra mắt sách “Vui học tiếng Việt” quyển 2 do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết làm chủ biên. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tại Diễn đàn, Ban tổ chức đã phát động phong trào “Vui học tiếng Việt, cùng vun đắp nhịp cầu Việt-Lào”, kêu gọi sự tham gia của toàn thể cộng đồng trong việc gìn giữ và phát triển tiếng Việt một cách bền vững. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, diễn ra lễ ra mắt sách “Vui học tiếng Việt” quyển 2 do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm chủ biên.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng tôn vinh, tri ân các cá nhân, tập thể tiêu biểu có đóng góp tích cực trong việc giảng dạy và lan tỏa tiếng Việt tại Lào thời gian qua.

Diễn đàn “Tiếng Việt-Nhịp cầu Việt-Lào” không chỉ tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn mà còn góp phần khẳng định vai trò của tiếng Việt như một cầu nối văn hóa, gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại Lào với quê hương, đồng thời góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam và Lào ngày càng đơm hoa kết trái.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa (thứ hai, bên phải sang) cùng đoàn tìm hiểu các dự án hợp tác bảo tồn tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Nguồn: Đại sứ quán Ấn Độ)

Mối gắn kết văn minh sống động giữa Ấn Độ và Đông Nam Á

Hàng nghìn năm trước, theo những chuyến hải trình thương mại và hành hương, tư tưởng, tín ngưỡng, vẻ đẹp của nền văn minh Ấn Độ cùng các bộ sử thi vĩ đại như Ramayana và Mahabharata đã vươn xa, gieo mầm cho sự giao thoa văn hóa tự nhiên, hình thành nên mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.

Một góc đường phố Thủ đô Jakarta của Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Bước chuyển hướng chiến lược của Indonesia

Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso về việc nước này và Brazil đang thúc đẩy đề xuất xây dựng Thỏa thuận Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Indonesia và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược đáng chú ý trong chính sách ngoại giao kinh tế của Jakarta.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam cùng ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.