Tối 18/8, Chương trình Hòa nhạc giao hưởng Tháng Tám khai màn Nhà hát Hồ Gươm

Không chỉ hấp dẫn bởi những nhạc mục được lựa chọn khắt khe, dưới sự trình diễn của những nghệ sĩ tên tuổi thế giới, Chương trình Hòa nhạc giao hưởng Tháng Tám, hứa hẹn sẽ đem tới trải nghiệm đặc biệt ấn tượng cho khán giả khi thưởng thức âm nhạc trong không gian nghệ thuật đẳng cấp với hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới của Nhà hát Hồ Gươm.
Dàn nhạc SSO biểu diễn trong lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm.
Dàn nhạc SSO biểu diễn trong lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm.

Chương trình hòa nhạc do Bộ Công an tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút, tối 18/8 tới, tại Nhà hát Hồ Gươm, với sự tham gia trình diễn của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (SSO) cùng 4 nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

Đây là chương trình đặc biệt chào mừng 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cũng là buổi hòa nhạc quốc tế đầu tiên khai màn công trình nhà hát đẳng cấp quốc tế vừa được Bộ Công an và thành phố Hà Nội khánh thành đầu tháng 7 vừa qua.

Được thực hiện bởi Dàn nhạc SSO, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng lừng danh người Pháp Olivier Ochanine, buổi hòa nhạc đặc biệt có sự tham dự của khách mời là “bậc thầy” vĩ cầm Caroline Campbell cùng 3 giọng ca opera danh tiếng: Oliver Johnston đến từ nước Anh, giọng nam cao đã từng hát cùng Dàn nhạc Giao hưởng BBC tại Lễ hội Glyndebourne; Corinne Winters (Mỹ), giọng nữ cao từng được tờ The New York Times ca ngợi là “một nữ diễn viên xuất sắc, một giọng ca duyên dáng phi thường”; và Đào Tố Loan (Việt Nam), giọng nữ cao đa năng từ Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, từng biểu diễn ở rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Các nghệ sĩ tham gia buổi hòa nhạc (từ trái sang): nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine, “bậc thầy” vĩ cầm Caroline Campbell, cùng 3 giọng ca opera danh tiếng Oliver Johnston, Corinne Winters và Đào Tố Loan.
Các nghệ sĩ tham gia buổi hòa nhạc (từ trái sang): nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine, “bậc thầy” vĩ cầm Caroline Campbell, cùng 3 giọng ca opera danh tiếng Oliver Johnston, Corinne Winters và Đào Tố Loan.

Các nghệ sĩ sẽ cùng nhau dẫn dắt khán giả đi qua 3 chương của buổi diễn, từ những bản opera lừng lẫy như Carmen của Bizet; Madama Butterfly, O Mio Babbino Caro của Puccini hay La Traviata của Verdi đến những giai điệu “định mệnh” của Beethoven và cả những bản nhạc phim broadway đã vô cùng quen thuộc với khán giả Việt Nam như “Romeo và Juliet”.

Không chỉ hấp dẫn bởi những nhạc mục được lựa chọn khắt khe, dưới sự trình diễn của những nghệ sĩ tên tuổi thế giới, chương trình còn đem tới một trải nghiệm đặc biệt ấn tượng cho khán giả: thưởng thức âm nhạc trong không gian nghệ thuật đẳng cấp với hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới của Nhà hát Hồ Gươm.

Trong buổi hòa nhạc tới, tôi được biết nhạc mục bao gồm nhiều loại hình biểu diễn từ opera đến phim broadway. Đây sẽ là cơ hội “chào sân” đáng mong đợi của hệ thống âm thanh chưa từng xuất hiện bất cứ nơi đâu tại Việt Nam.

Giám đốc dự án của Meyer Sound John Pellowe

“Trong buổi hòa nhạc tới, tôi được biết nhạc mục bao gồm nhiều loại hình biểu diễn từ opera đến phim broadway. Đây sẽ là cơ hội “chào sân” đáng mong đợi của hệ thống âm thanh chưa từng xuất hiện bất cứ nơi đâu tại Việt Nam”, ông John Pellowe, Giám đốc dự án của Meyer Sound chia sẻ và đặc biệt nhấn mạnh, “Nhà hát Hồ Gươm thuộc top 5 nhà hát có hệ thống âm thanh hiện đại nhất thế giới do Meyer Sound thiết kế và lắp đặt”.

Ngoài hệ thống Constellation, Meyer Sound còn mang tới Nhà hát Hồ Gươm hệ thống thanh điện âm chòm sao, với công nghệ âm thanh tương thích cho mỗi địa điểm, khiến cho những phần trình diễn thể loại âm nhạc khác nhau trong cùng một buổi hòa nhạc sẽ được thích ứng và chuyển đổi vô cùng nhịp nhàng mà không gây cảm giác hụt hẫng cho người nghe.

Cùng với âm thanh, hệ thống ánh sáng sẽ góp phần đẩy cảm xúc khán giả của buổi hòa nhạc tới cao trào. Những bản nhạc phim Rome và Juliet hay Cướp biển vùng Caribe sẽ đặc biệt sống động, dưới những chùm ánh sáng biến hóa linh hoạt theo độ trầm bổng của âm thanh, trong tiếng vĩ cầm tinh tế của nghệ sỹ hàng đầu thế giới Caroline Campbell, đưa khán giả “phiêu lưu” trong thánh đường nghệ thuật Nhà hát Hồ Gươm lộng lẫy, tráng lệ.

Nhà hát Hồ Gươm.

Nhà hát Hồ Gươm.

Giới thiệu về buổi hòa nhạc, nhạc trưởng Olivier Ochanine hào hứng: “Lần đầu tiên khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức những giai điệu nhạc giao hưởng bất hủ thế giới bằng hệ thống âm thanh tầm cỡ thế giới. Cùng với đó, sự xuất hiện của những nghệ sĩ hàng đầu thế giới sẽ biến Nhà hát Hồ Gươm thực sự trở thành một minh chứng rực rỡ cho tương lai của nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam”.

Khi tập với nghệ sĩ Opera người Mỹ, họ hát cảm xúc đến mức tôi đã rưng rưng nước mắt vì âm nhạc và giọng ca quá tuyệt vời. Tôi nghĩ khi được trình diễn trực tiếp tại Nhà hát Hồ Gươm với hệ thống âm thanh tốt đến vậy, buổi hòa nhạc tối 18/8 sẽ cực kỳ đáng mong đợi.

Nghệ sĩ cello của Dàn nhạc SSO Trần Thị Mơ

Trước thềm buổi diễn, nghệ sĩ cello Trần Thị Mơ của Dàn nhạc SSO vô cùng xúc động: “Tôi rất kỳ vọng vào chương trình hòa nhạc lần này. Khi tập với nghệ sĩ Opera người Mỹ, họ hát cảm xúc đến mức tôi đã rưng rưng nước mắt vì âm nhạc và giọng ca quá tuyệt vời. Tôi nghĩ khi được trình diễn trực tiếp tại Nhà hát Hồ Gươm với hệ thống âm thanh tốt đến vậy, buổi hòa nhạc tối 18/8 sẽ cực kỳ đáng mong đợi”.

Với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ lớn trong nước và quốc tế, được thực hiện trong một thánh đường nghệ thuật lộng lẫy với hệ thống âm thanh đẳng cấp thế giới lần đầu được lắp đặt tại Việt Nam, Hòa nhạc Giao hưởng Tháng Tám đánh dấu bước tiến mới trong hành trình thăng hoa của nền nghệ thuật thủ đô. Từ Nhà hát Hồ Gươm, với tâm huyết và sự quan tâm đặc biệt của Bộ Công An và thành phố, Hà Nội sẽ có thêm nhiều chương trình nghệ thuật quốc tế đẳng cấp hơn nữa, xứng tầm với “viên ngọc mới” của thủ đô.

Bên trong Nhà hát Hồ Gươm.

Bên trong Nhà hát Hồ Gươm.

Khánh thành hôm 9/7, Nhà hát Hồ Gươm sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật hiện đại, ứng dụng công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay về âm thanh, ánh sáng, bài trí sân khấu…, với khán phòng chính lên đến 900 chỗ ngồi, phòng hòa nhạc nhỏ 500 chỗ, có khả năng đáp ứng đa dạng yêu cầu trình diễn của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, trong đó có opera, loại hình đặc biệt đề cao sự kết hợp giữa sân khấu và âm nhạc.

Hệ thống âm thanh của nhà hát được cung cấp bởi Meyer Sound Laboratories (Mỹ) - nhà cung cấp thiết bị âm thanh cho các sân khấu Broadway và nhà hát trên khắp thế giới với 44 năm kinh nghiệm và hơn 100 bằng sáng chế, cùng hàng loạt giải thưởng về kỹ thuật và công nghiệp, bao gồm cả Giải thưởng R&D 100 danh giá.

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Meyer Sound đã lắp đặt những trang thiết bị âm thanh hiện đại nhất thế giới hiện đang là niềm tự hào của hãng, đó là hệ thống loa Array và Constellation. Nổi bật là hệ thống loa Constellation, sử dụng một loạt các micrô cảm biến xung quanh khán phòng và khu vực vỏ sân khấu, bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số tinh vi và hệ thống loa đẳng cấp thế giới. Constellation điều chỉnh các đặc tính vang, thời gian vang tại một địa điểm và phân phối âm thanh đều khắp khán phòng, tạo ra trải nghiệm âm thanh tự nhiên ở mọi chỗ ngồi. Trên thế giới, hiện chỉ có một số rất ít nhà hát được trang bị hệ thống này.

Có thể bạn quan tâm

Bà Phan Cẩm Tú (thứ 3 từ trái sang) tại buổi tọa đàm về bản quyền do Báo Nhân Dân tổ chức. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền tác giả: Nỗi niềm người làm điện ảnh

Là người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ bản quyền điện ảnh, bà Phan Cẩm Tú (Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, chuyên gia tư vấn, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ) chia sẻ những nỗi niềm của những người làm sáng tạo trước thực trạng vi phạm bản quyền hiện nay.

Du khách tham quan nhà người Hà Nhì tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. (Ảnh: THANH DUNG)

Giữ gốc, nối nghề trong nhịp sống số

Trước nguồn nguyên vật liệu tự nhiên khan hiếm, đội ngũ thợ am hiểu kỹ thuật dựng nhà ngày càng thưa vắng, nhiều ngôi nhà truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nước ta đã không còn giữ được hình thái ban đầu… 

Quần thể di tích Cố đô Huế, không gian di sản tiêu biểu trong hành trình “Hộ chiếu du lịch”. (Ảnh: Sở Du lịch thành phố Huế)

Đổi mới cách tiếp cận di sản

Bảo vệ và phát huy giá trị di sản không chỉ là gìn giữ nguyên trạng, mà còn đòi hỏi những phương thức tiếp cận phù hợp với bối cảnh mới.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.