Theo tờ Times of India, tại bang Tamil Nadu của Ấn Độ, Chương trình Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana nhằm hỗ trợ phục hồi môi trường biển đang chuẩn bị bước vào giai đoạn hai, với việc triển khai sáu mô-đun rạn san hô nhân tạo in 3D đầu tiên, mỗi mô-đun nặng khoảng 1 tấn, ở khu vực ven bờ biển Ramanathapuram. Không giống như các rạn san hô bê-tông cốt thép thông thường, các mô-đun này có cấu trúc in 3D phức tạp với các khe hở, nếp gấp và bề mặt gắn kết nhằm tăng độ xốp, diện tích bề mặt và phù hợp môi trường sống cho san hô, bọt biển cùng các sinh vật biển khác sống ở rạn san hô.
Trong quá trình thử nghiệm, các nhà khoa học sẽ đánh giá độ bền và hiệu suất sinh thái của các mô-đun trong điều kiện ở ven biển địa phương trước khi xem xét triển khai ở quy mô lớn hơn. Mục tiêu hướng đến là cải thiện nguồn cá và hệ sinh thái biển, mang lại lợi ích cho các cộng đồng ngư dân truyền thống.
Trong khi đó, tại đảo Dhigufinolhu thuộc Maldives, hồi tháng 6 vừa qua, 13 cấu trúc rạn san hô hình hoa do công ty chuyên về phục hồi rạn san hô Rrreefs sản xuất bằng đất sét in 3D thân thiện với môi trường và cốt thép cùng một lượng bê-tông tối thiểu cũng đã được lắp đặt ở khu vực chung quanh khu nghỉ dưỡng Anantara Dhigu Maldives.
Tin tưởng vào khả năng phục hồi của hệ sinh thái ven biển của công nghệ mới, nhà sinh vật biển Oriana Migliaccio nhấn mạnh ý nghĩa của sự hợp tác hiếm hoi giữa ngành khách sạn với hoạt động nghiên cứu ứng dụng và bảo tồn biển này. “Những cấu trúc rạn san hô được in 3D có thể cung cấp môi trường sống tạm thời cho các loài sinh vật, tạo nơi trú ẩn cho các loài cá và kiểm soát sự phát triển của tảo biển. Ngoài ra, các ấu trùng san hô trôi nổi cũng có thể bám vào các cấu trúc in 3D này, tạo điều kiện tái tạo các quần thể san hô từng bị hư hại”, ông Migliaccio cho hay.
Theo Chương trình Môi trường LHQ (UNEP), rạn san hô chỉ chiếm chưa đến 1% diện tích đáy biển nhưng lại là nơi sinh sống của ít nhất 25% các loài sinh vật biển. UNEP cũng cho hay, từ năm 2009 đến năm 2018, 14% san hô trên toàn cầu đã bị tẩy trắng, chủ yếu liên quan nhiệt độ tăng cao. Ngay cả khi sự nóng lên toàn cầu được giữ ở mức 1,5oC, đến năm 2050, 90% rạn san hô có thể biến mất do các đợt sóng nhiệt biển kéo dài. Các thử nghiệm ban đầu cho thấy, san hô nhân tạo đủ bền để chịu được điều kiện dưới nước, có thể hỗ trợ các nỗ lực phục hồi rạn san hô sau những đợt bão lớn hoặc tẩy trắng.