Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan, công bố kết quả bầu cử chậm nhất ngày 25/3/2026

Nhấn mạnh công tác chuẩn bị bầu cử vừa qua cơ bản là tốt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý các cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan, công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25/3/2026 theo đúng luật định.

Công tác chuẩn bị bài bản, đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sáng nay (26/2), Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nêu rõ, qua báo cáo của Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị, có thể khẳng định đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử rất kịp thời, bài bản, chu đáo.

ndo_br_z7565234609099-6da60088500fc509954119f784871f50.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị sáng 26/2. (Ảnh: DUY LINH)

Về phía Trung ương, đã ban hành 27/27 văn bản hướng dẫn cho các địa phương. Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng như các địa phương đã làm việc xuyên đêm, xuyên các ngày Tết để bảo đảm công bố các quyết định, các đại biểu ứng cử ở Trung ương và địa phương trước thời gian.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá rất cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan ở Trung ương hết sức kịp thời, bài bản, đúng quy định.

Thay mặt Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương đã làm tốt công tác hiệp thương để có danh sách cụ thể người ứng cử. Các thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chỉ đạo sát sao, đi kiểm tra đợt 1, đợt 2 theo sự phân công của Hội đồng và đang chuẩn bị kiểm tra đợt 3.

Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp xã đã làm việc hết sức khẩn trương, bảo đảm đồng bộ, xác định rõ trọng tâm, bám sát hướng dẫn, mốc tiến độ, nhiều nội dung thực hiện rất sớm. Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được triển khai sớm, phủ kín địa bàn. Các địa phương chủ động xây dựng phương án cho địa bàn đặc thù như địa bàn đông dân cư, có nhiều trường đại học, bệnh viện, khu công nghiệp, bến cảng, địa bàn vùng sông nước, kênh rạch, số lượng người tạm trú, sinh viên, lao động lớn....

ndo_br_z7565234653643-b8a5f1c98a8c6deb6960cb907f2fa5cf.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo xây dựng phương án bầu cử sớm ở một số địa phương; một số địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang... đã làm tốt, bài bản và báo cáo kịp thời về công tác bầu cử.

"Công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến giờ này là bài bản, đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chủ động chất lượng, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh với sự vào cuộc của Bộ Công an, Tập đoàn Viettel... An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chủ động từ sớm, từ xa, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp rất chặt chẽ", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan Trung ương và địa phương cần quan tâm một số vấn đề đặt ra, như: một số nơi còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phần mềm công nghệ thông tin còn chưa ổn định; công tác tuyên truyền tại vùng dân tộc thiểu số, công nhân làm việc theo ca chưa sâu...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tiếp tục tập huấn cho cán bộ Mặt trận; Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố tiếp tục kiểm tra sâu sát các đơn vị bầu cử, điểm bầu cử, xem xét các phiếu bầu, in ấn, nhất là về tiểu sử, chương trình hành động của các đại biểu... phải kiểm tra hết sức chặt chẽ, không để sai sót.

ndo_br_z7565234606312-daf89bc7492e48831d21e75a6716c3b7.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Nhìn lại cuộc bầu cử năm 2021 và các năm trước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm để các địa phương lưu ý.

Một là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự tin tưởng đồng thuận của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định bảo đảm cho thành công cuộc bầu cử.

Hai là, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng là yếu tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi cuộc bầu cử; sự phân công, hợp tác tích cực, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức hữu quan tạo sự đồng thuận, thông suốt.

Ba là, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng có trọng tâm trọng điểm tới mọi người dân với hình thức đa dạng; bảo đảm sự công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, bình đẳng trong từng công việc chuẩn bị bầu cử.

Bốn là, chuẩn bị tốt quy trình nhân sự, từ việc hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định.

Năm là, chủ động nắm bắt tình hình, bám sát ở địa bàn cơ sở, chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử. Kiểm tra, giám sát kịp thời, chỉ đạo giải quyết, không để sơ suất bất cứ vấn đề gì.

Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật

Nhấn mạnh vừa qua chúng ta đã cơ bản chuẩn bị tốt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Các cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, bám sát, thực hiện đầy đủ yêu cầu Chỉ thị 46 ngày 16/5/2025 và các Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử, mới nhất là Kết luận số 03 ngày 23/2/2026 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 62 ngày 11/11/2025 và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

ndo_br_z7565234666157-0d0f498d40e0908e60894ca231c56f58.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, bám sát, thực hiện đầy đủ yêu cầu Chỉ thị 46 ngày 16/5/2025 và các Kết luận của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử. (Ảnh: DUY LINH)

Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật; rà soát chính xác danh sách cử tri, không để bỏ sót cử tri nào.

Cùng với đó là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, trước, trong và sau bầu cử, nhất là các địa bàn đặc thù và đối tượng cử tri đặc thù. Giai đoạn này các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương cần đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền với sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn. Lực lượng Quân đội, Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ, không để các đối tượng thù địch lợi dụng, chống phá.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan, công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25/3/2026 theo đúng luật định.

"Chúng ta càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt. Vì dự kiến ngày 6/4 là Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc. Sau đó là Hội đồng nhân dân các địa phương cũng tiến hành kỳ họp thứ nhất", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương giải quyết khiếu nại tố cáo đúng thẩm quyền, hoàn thành việc tổng kết xác nhận tư cách người trúng cử theo đúng quy định.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện hết sức quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã phát biểu: Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị-xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, cả hệ thống chính trị vào cuộc hết sức quyết liệt thì cuộc bầu cử sẽ thành công tốt đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham quan Phòng họp Ban Bí thư tại Khu di tích Tảo Viên. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm di tích lịch sử cách mạng tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, sáng 14/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Khu Di tích Dương Gia Lĩnh và Khu di tích Tảo Viên tại tỉnh Thiểm Tây.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban công tác với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng

Sáng 14/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III/2026 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy, các ban Đảng, 4 Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. 

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Nhà báo thành phố khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: LINH BẢO)

Đồng chí Lê Văn Minh giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 14/10, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 176 đại biểu chính thức. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương, quý III/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ động phối hợp đồng bộ, bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành các mục tiêu đề ra

Tại Hội nghị giao ban quý III/2026, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027.  

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng thực hiện nghi thức đưa hài cốt các Anh hùng liệt sĩ từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt của cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

[Ảnh] Thủ tướng dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Sáng 14/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ viếng, Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, do Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay (Ảnh NGUYỄN TẤN NGHĨA)

Hình thành các cực tăng trưởng mới

Nghị quyết số 27-NQ/TW đặt ra triết lý quản trị không gian hoàn toàn mới: Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, chuyển tư duy quản lý dựa trên địa giới hành chính sang kiến tạo, dẫn dắt và khơi thông nguồn lực dựa trên các hệ sinh thái tích hợp.

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Bộ Ngoại Giao)

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà lưu niệm đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây

Tại buổi tiếp đồng chí Triệu Nhất Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, quan hệ hợp tác thực chất giữa tỉnh Thiểm Tây và các địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành quả tốt đẹp hơn nữa.

Các tàu Cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ động chuẩn bị Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu năm 2026

Hướng tới Hội thi tàu tốt, Hội thao huấn luyện tàu Cảnh sát biển năm 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị. Từ củng cố, hoàn thiện tàu dự thi, tổ chức ôn luyện các nội dung chuyên ngành đến bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, chỉnh trang cảnh quan tạo khí thế thi đua sôi nổi.