Thái Lan ứng dụng kỹ thuật số đẩy nhanh phục hồi du lịch

Trong nỗ lực đẩy nhanh quá trình phục hồi ngành du lịch giai đoạn hậu đại dịch Covid-19 đồng thời góp phần thúc đẩy nền xã hội và kinh tế số Thái Lan, Cơ quan Xúc tiến kinh tế số Thái Lan (Depa) vừa phát động chiến dịch mang tên “Du lịch số” để tăng cường nhận thức và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch sử dụng rộng rãi các nền tảng số.
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Depa và TAT. (Ảnh: NAM ĐÔNG)
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Depa và TAT. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Chủ tịch Depa Nuttapon Nimmanphatcharin cho biết, cơ quan này nhận thức rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ số trong việc đẩy nhanh quá trình khôi phục ngành công nghiệp du lịch Thái Lan, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Bởi vậy, cơ quan này đã triển khai chiến dịch “Du lịch số” (Digital Tourism) để tăng cường nhận thức và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch sử dụng rộng rãi các nền tảng số.

Theo đó, Depa đã phát triển một nền tảng du lịch quốc gia với tên gọi ThailandCONNEX nhằm giúp các doanh nghiệp du lịch trên khắp Thái Lan có thể nhanh chóng kết nối, áp dụng công nghệ và sáng tạo kỹ thuật số để cải thiện sức cạnh tranh, tăng hiệu quả, giảm chi phí hoạt động và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn.

ThailandCONNEX bao gồm ba phần chính, bao gồm Nền tảng Du lịch số quốc gia, dịch vụ Mã Du lịch số quốc gia và Ngân hàng dữ liệu du lịch số quốc gia. Trong đó, Nền tảng Du lịch số quốc gia giúp các doanh nghiệp du lịch trưng bày các sản phẩm và dịch vụ của mình, truy cập hiệu quả các sản phẩm và dịch của các doanh nghiệp khác ở cả trong nước và quốc tế. Còn dịch vụ Mã Du lịch số quốc gia cho phép các doanh nghiệp du lịch sử dụng Hệ thống Liên lạc thông minh và Mã tiện ích, được tích hợp công nghệ Blockchain, để mua bán và kết nối với các doanh nghiệp khác. Cuối cùng, Ngân hàng Dữ liệu du lịch số là một trung tâm tập hợp và lưu trữ thông tin về các doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ du lịch của Thái Lan, các điểm du lịch, cộng đồng dân cư, nơi lưu trú, nhà hàng và quan trọng nhất là phân tích về hành vi người dùng dưới dạng dữ liệu lớn.

ThailandCONNEX được thiết kế để lưu trữ lượng dữ liệu lớn và sử dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích xu hướng, sở thích và nhu cầu của du khách. Từ đó, giúp các doanh nghiệp du lịch thiết kế và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Đồng thời, các cơ quan nhà nước cũng có thể tận dụng dữ liệu này để đưa ra các chính sách hiệu quả và triển khai các kế hoạch quảng bá, giúp nâng cao chất lượng ngành du lịch.

Chủ tịch Depa Nuttapon Nimmanphatcharin trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Chủ tịch Depa Nuttapon Nimmanphatcharin trả lời phỏng vấn báo chí. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Trả lời phỏng vấn báo Nhân Dân, ông Nuttapon nói: “Du lịch số là một trong tám chiến dịch chính của Depa trong năm 2023. Thông qua nền tảng ThailandCONNEX, chiến dịch sẽ giúp các doanh nghiệp du lịch Thái Lan tăng khả năng cạnh tranh cũng như tiềm năng tiếp cận du khách trên khắp thế giới. Nền tảng này sẽ giúp kết nối tất cả các doanh nghiệp trong ngành du lịch và chuỗi cung ứng Thái Lan. Nó sẽ mang lại lợi ích cho cả ngành du lịch bao gồm các doanh nghiệp vận chuyển, lữ hành, nhà hàng và các loại hình doanh nghiệp khác. Không chỉ kết nối các doanh nghiệp du lịch Thái Lan, nền tảng này còn giúp kết nối Thái Lan với thế giới. Điều đó có nghĩa là tất cả các doanh nghiệp du lịch trên khắp thế giới có thể kết nối vào để tận dụng hệ sinh thái này”.

Depa ước tính sẽ có ít nhất 100.000 doanh nghiệp du lịch tham gia hoạt động trên nền tảng với hơn 200.000 sản phẩm và dịch vụ du lịch, giúp tạo thêm hơn 120 tỷ bạt cho nền kinh tế.

Ngày 17/2, Depa đã ký kết biên bản ghi nhớ với Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) để khuyến khích các doanh nghiệp du lịch sử dụng ThailandCONNEX, từ đó giúp họ cải thiện hoạt động kinh doanh, tăng cơ hội tiếp thị trường và cùng nhau đẩy nhanh quá trình hồi phục ngành du lịch Thái Lan trong giai đoạn hậu Covid-19.

Phó Cục trưởng phụ trách Số hóa, Nghiên cứu và Phát triển của TAT Nithee Seeprae phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NAM ĐÔNG)
Phó Cục trưởng phụ trách Số hóa, Nghiên cứu và Phát triển của TAT Nithee Seeprae phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Phát biểu về quan hệ hợp tác với Depa, ông Nithee Seeprae, Phó Cục trưởng phụ trách Số hóa, Nghiên cứu và Phát triển của TAT nói: “Chúng tôi sẽ nỗ lực cùng nhau thúc đẩy nền kinh tế Thái Lan bằng du lịch số đồng thời cũng đẩy mạnh việc tạo ra một hệ sinh thái giúp nâng cao chuỗi cung ứng. Sự hợp tác giữa Depa và TAT trong việc thúc đẩy nền tảng ThailandCONNEX là cơ hội để khối tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp trong ngành du lịch tự phát triển bản thân và giúp ngành du lịch Thái Lan trở thành một ngành công nghiệp kỹ thuật số, hỗ trợ nền kinh tế số. Và từ đó, chúng tôi có thể đạt được mục tiêu đã đề ra là thu hút 30 triệu du khách quốc tế đến với Thái Lan.

Chiến dịch Du lịch số và các hoạt động liên quan sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 8/2023. Chiến dịch sẽ bao gồm các hoạt động tiếp thị với các doanh nghiệp du lịch Thái Lan, các chương trình kết nối doanh nghiệp số tại 5 vùng của Thái Lan, các hội chợ du lịch số, quan hệ công chúng thông qua các kênh hiệu quả và nổi bật cũng như các hoạt động quảng bá và hỗ trợ sử dụng ứng dụng công nghệ du lịch và đổi mới sáng tạo".

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Tổng Thư ký ASEAN

Chiều 14/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao, đã tiếp ông Kao Kim Hourn, Tổng Thư ký ASEAN, nhân dịp Tổng Thư ký sang Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ 6.