Tình trạng bạo lực gia tăng ở Jerusalem

Theo Tân Hoa xã, căng thẳng gia tăng sau vụ cảnh sát Israel đột kích đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa (Israel gọi là Núi Đền) ở khu vực thành cổ Jerusalem và đụng độ với các tín đồ Palestine. Từ tối 4/4, các tín đồ Palestine tự rào chắn trong đền thờ, ngay trước thềm nghi lễ của người Do thái. Cảnh sát Israel cáo buộc hàng chục thanh niên Palestine mang theo gậy, gạch đá và pháo hoa đã có hành động gây rối trong đền thờ.
Các tín đồ Hồi giáo bên ngoài đền thờ Al-Aqsa. (Ảnh TÂN HOA XÃ)
Các tín đồ Hồi giáo bên ngoài đền thờ Al-Aqsa. (Ảnh TÂN HOA XÃ)

Hãng tin AFP cho biết, ngày 5/4, cảnh sát Israel đã bắt giữ hơn 350 người sau vụ đụng độ tại đền Al-Aqsa ở Đông Jerusalem. Phần lớn những người bị bắt được thả cùng ngày, tuy nhiên còn khoảng 50 người vẫn bị giam giữ. Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ của Palestine, ít nhất 50 người bị thương trong vụ đụng độ.

Cùng ngày, quân đội Israel tiến hành không kích nhằm các cơ sở quân sự của lực lượng Hamas ở dải Gaza, nhằm đáp trả vụ rocket được bắn từ vùng lãnh thổ này vào miền nam Israel. Đài phát thanh Israel cho biết, các tay súng ở Gaza đã bắn hai rocket vào lãnh thổ Israel, ngay sau căng thẳng tại khu vực đền cổ ở Jerusalem. Vụ việc không gây thương vong, chỉ làm hư hại một tòa nhà.

Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc lên án tình trạng bạo lực, khẳng định các tín đồ Hồi giáo Palestine có quyền cầu nguyện và thực hiện nghĩa vụ tôn giáo ở Al-Aqsa. Người phát ngôn Tổng thống Palestine cảnh báo, việc Israel vượt lằn ranh đỏ ở nơi linh thiêng sẽ dẫn đến khủng hoảng trong toàn bộ khu vực. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (B.Nê-ta-ni-a-hu) khẳng định đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng ở Jerusalem.

Liên đoàn Arab (AL) đã phản đối việc Israel đột kích đền Al-Aqsa. Trong tuyên bố sau cuộc họp khẩn tại Cairo (Ai Cập), AL cho rằng Israel phải chịu trách nhiệm về việc gây căng thẳng, ảnh hưởng đến hòa bình và an ninh trong khu vực, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế bảo vệ người Palestine và quyền tự do tín ngưỡng của họ. AL kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc can thiệp.

Một số quốc gia Arab, trong đó có Ai Cập, Jordan, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) chỉ trích Israel và cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của vụ đột kích đền Al-Aqsa ở Jerusalem. Jordan kêu gọi AL phối hợp với Ai Cập và Palestine để có phản ứng nhanh trước vụ việc.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án mạnh mẽ vụ đột kích của Israel vào địa điểm linh thiêng trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, nước này đã khởi động tiến trình bình thường hóa quan hệ với Israel, Ankara không thể đi ngược với nguyên tắc của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như quyền lợi chính đáng của người Palestine.

Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc lên tiếng phản đối tình trạng bạo lực ở Đông Jerusalem, nhấn mạnh đây là thời điểm linh thiêng với cả người Do thái cũng như các tín đồ Hồi giáo, Cơ đốc giáo và đền thờ Al-Aqsa nên là địa điểm cho các hoạt động tôn giáo hòa bình. Đặc phái viên Liên hợp quốc về hòa bình Trung Đông kêu gọi các bên hành động có trách nhiệm, tránh những bước đi làm leo thang căng thẳng.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.