Tỉnh Quảng Ngãi thiếu nơi xử lý, tiêu hủy lợn dịch bệnh

Hơn một tuần qua, tỉnh Quảng Ngãi bùng phát dịch tả lợn châu Phi. Số lượng lợn dịch bệnh tăng nhanh nhưng nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi không có nơi tiêu hủy, xử lý lợn dịch bệnh và thiếu thiết bị phòng chống dịch khiến nhiều xã, phường gặp khó khăn trong công tác phòng, chống dịch.

Cán bộ thú y đưa lợn dịch bệnh ra khu vực bãi sông Trà Khúc xử lý vì không có nơi chôn lấp, tiêu hủy.
Cán bộ thú y đưa lợn dịch bệnh ra khu vực bãi sông Trà Khúc xử lý vì không có nơi chôn lấp, tiêu hủy.

Phường trung tâm không có nơi xử lý lợn dịch bệnh

Hơn hai tuần qua, tại phường Nghĩa Lộ, phường đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Chính quyền địa phương và lực lượng thú y đã thu gom xử lý lợn bệnh và hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý chuồng trại, phòng dịch lan rộng.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, dịch bệnh tiếp tục bùng phát và lan rộng trên địa bàn phường. Chỉ trong hai ngày 17-19/7 dịch tả lợn xảy ra tại 11 hộ với hơn 80 con nhiễm bệnh. Gần 5 tấn lợn bệnh cần tiêu hủy để tránh lây lan đàn chăn nuôi và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do không có nơi chôn lấp, xử lý, các cán bộ thú y phường mang lợn chết xử lý, chôn lấp tại bãi sông Trà Khúc gần khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.

“Chúng tôi thấy xe chở lợn chết ra khu vực bờ sông Trà Khúc để xử lý. Đây là khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, sông Trà Khúc nguồn nước chính nhưng lại mang lợn chết ra bãi sông xử lý sẽ ô nhiễm nguồn nước lâu dài rất nguy hiểm”, anh Võ Thanh Nhân ở phường Nghĩa Lộ bức xúc.

Phường Nghĩa Lộ là đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, có dân số đông với nhiều khu dân cư tập trung. Khi dịch xuất hiện, địa phương đã tổ chức tiêu hủy, đưa lợn bệnh chôn lấp tại một số khu vực. Tuy nhiên, dịch bệnh bùng phát, lợn chết nhiều cán bộ địa phương đưa ra khu vực bên ngoài chôn lấp, xử lý bị người dân cản trở. Vì vậy, hiện phường Nghĩa Lộ không có nơi chôn lấp, xử lý lợn dịch bệnh.

“Việc lựa chọn địa điểm để làm hố chôn tiêu hủy, gặp rất nhiều khó khăn. Khi ít thì xử lý được nhưng số lượng nhiều người dân trong khu vực phản ứng vì cho rằng gần khu dân cư. Hiện nay, phường Nghĩa Lộ không có địa điểm để làm hố chôn tiêu hủy đàn lợn bị dịch bệnh”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Lộ Trần Đình Trường cho biết.

Tại phường Cẩm Thành, đô thị trung tâm của tỉnh Quảng Ngãi, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hơn một tuần qua, trên địa bàn phường dịch lợn châu phi xảy ra ít nhất tại 5 hộ chăn nuôi với hơn 20 con lợn nhiễm bệnh. Hiện vẫn còn một số lợn bệnh chưa thể tiêu hủy, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đô thị. Là phường trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, phường Cẩm Thành có mật độ dân cư đông nhưng hiện không có quỹ đất đảm bảo cho việc chôn cất tiêu hủy đảm bảo theo quy định.

“Chúng tôi kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương khảo sát các xã, vùng lân cận có quỹ đất đảm bảo cho việc chôn, tiêu hủy để hỗ trợ cho các phường trung tâm khi dịch bệnh lan rộng”, Chủ tịch phường Cẩm Thành Nguyễn Văn Hưng đề nghị.

Cần hỗ trợ các địa phương chống dịch khẩn

Từ đầu tháng 7 đến nay, dịch tả lợn châu Phi bùng phát và lan rộng tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Hàng nghìn con heo buộc phải tiêu hủy, gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi.

Tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh trong những ngày qua. Tại các phường, xã Trương Quan Trọng, Nghĩa Hành, Thiện Tín, Tư Nghĩa… dịch tả lợn châu Phi lan rộng. Đến nay, trên 20 xã, phường của tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện dịch tả heo châu Phi. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang đối mặt với dịch bệnh trên diện rộng, hàng nghìn con heo buộc phải tiêu hủy.

ndo_br_heo-5.jpg
Người dân vứt lợn bị dịch bệnh trên kênh mương.

Từ đầu tháng 7 đến nay tại xã Nghĩa Hành đã có hơn 600 con lợn bị tiêu hủy do nhiễm dịch tả lợn châu Phi, với tổng trọng lượng khoảng 30 tấn. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương triển khai biện pháp khoanh vùng, tiêu độc khử trùng, hỗ trợ người dân tái đàn và khôi phục chăn nuôi. Tuy nhiên, do khối lượng lợn nhiễm bệnh quá lớn nên công tác xử lý gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng người dân vứt heo chết nghi mắc bệnh dịch tả ra sông, suối, kênh mương nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước nghiêm trọng.

Các xã, phường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và thực hiện tiêu hủy đàn lợn; sử dụng hóa chất, vôi bột tổ chức khử trùng, tiêu độc môi trường xung quanh khu vực hố chôn ngăn chặn dịch lây lan.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không có khu vực tiêu huỷ heo dịch bệnh; không đủ vắc xin, hóa chất khử trùng để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh đang lan rộng.

“Đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh hỗ trợ 500 lít hóa chất để tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi hạn chế dịch bệnh lây lan. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ cho người chăn nuôi bị thiệt hại”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Lộ Trần Đình Trường kiến nghị.

heo-2.jpg
Nhiều xã, phường thiếu hoá chất, trang thiết bị phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Ngoài việc thiếu hoá chất phòng, chống dịch bệnh, các địa phương còn thiếu trang thiết bị phòng, chống dịch như: Đồ bảo hộ, ủng, khẩu trang, găng tay, bình phun thuốc khử trùng, vôi sống...

“Hiện các trang thiết bị phòng chống dịch chưa được cấp phát và mua sắm, chủ yếu từ tạm ứng mua và mượn”, lãnh đạo một xã cho biết.

heo-1.jpg
Cần hỗ trợ các địa phương chống dịch khẩn cấp.

Để ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan trên diện rộng, tỉnh Quảng Ngãi cần chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, vận chuyển, giết mổ heo tại vùng dịch. Đồng thời, khẩn trương cung ứng hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch cho các địa phương để ngăn chặn dịch tả lợn bùng phát mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.