Tin nổi bật ngày 5/4: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Tin nổi bật ngày 5/4: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Phê duyệt Đề án chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Mít-tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân; Hai núi lửa đồng loạt phun trào tại Indonesia;… là một số tin tức đáng chú ý trong ngày 5/4.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 4/4/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

cau-nhat-tan-1-1672035078348952420740-17753212501532091514798-109-0-509-640-crop-17753212970241202494959.jpg
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vùng Trung du và miền núi phía bắc: Phát triển xanh, bền vững và toàn diện

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía bắc bao gồm toàn bộ lãnh thổ của 9 tỉnh: Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang.

Vùng Đồng bằng sông Hồng: Phát triển nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế hợp lý, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc

Theo đó, phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng bao gồm toàn bộ lãnh thổ đất liền của 6 tỉnh, thành phố: Thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Vùng Bắc Trung Bộ: Phát triển nhanh, năng động, bền vững, mạnh về kinh tế biển

Theo đó, phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ bao gồm toàn bộ lãnh thổ đất liền của 5 tỉnh, thành phố: Thành phố Huế, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Phát triển nhanh, bền vững; phát huy mạnh mẽ liên kết biển-cao nguyên-biên giới

Phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bao gồm toàn bộ lãnh thổ đất liền của 6 tỉnh, thành phố: Thành phố Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Vùng Đông Nam Bộ: Văn minh, hiện đại, công nghiệp phát triển, vượt qua ngưỡng thu nhập cao

Theo đó, phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch vùng Đông Nam Bộ bao gồm toàn bộ lãnh thổ đất liền của các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, hiệu quả cao của quốc gia, khu vực và thế giới

Phạm vi, ranh giới lập điều chỉnh quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm toàn bộ lãnh thổ đất liền của 5 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau và Vĩnh Long; và phần không gian biển, đảo được xác định theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Các quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (4/4/2026).

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 4/4/2026 phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

dvl-2133-4566.jpg
Số hóa sẽ góp phần đưa di sản đến gần hơn cộng đồng.

Theo Đề án, đến năm 2030, phấn đấu 100% lĩnh vực văn hóa có nền tảng số dùng chung; 100% các loại hình di sản văn hóa đã số hóa được chuẩn hóa dữ liệu theo khung chuẩn quốc gia và chia sẻ theo quy định; 80% di sản văn hóa số công có mã định danh số để xác lập quyền sở hữu, kiểm soát khai thác, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp cũng xác định mã định danh, quyền sở hữu để thúc đẩy thị trường.

Tầm nhìn đến năm 2045, phát triển hoàn thiện hệ sinh thái văn hóa số toàn diện, thông minh, tương tác cao, vừa bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc vừa lan tỏa mạnh mẽ văn hóa Việt ra thế giới và hội nhập quốc tế.

Để đạt được các mục tiêu trên, Đề án đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp nền tảng bao gồm: Hoàn thiện thể chế và chính sách; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính; phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số văn hóa; phát triển hạ tầng số và bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong lĩnh vực văn hóa; hợp tác và hội nhập quốc tế trong chuyển đổi số văn hóa.

Mít-tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân

Sáng 5/4, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ mít-tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4) với chủ đề "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Việc tổ chức Lễ mít-tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh; chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo vòng đời; Tăng cường truyền thông, vận động toàn dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng thực hành lối sống lành mạnh, rèn luyện thể lực thường xuyên, chủ động phòng bệnh, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm…

ngay-suc-khoe5-7548.jpg
Nghi thức phát động Ngày Sức khỏe toàn dân.

Phát biểu tại lễ mít-tinh, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết: Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 7/4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân và năm 2026 là năm đầu tiên triển khai với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân tập trung: Nâng cao nhận thức trong toàn xã hội; chủ động phòng bệnh phải trở thành chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả hệ thống chính trị. Xây dựng và lan tỏa mạnh mẽ “văn hóa sức khỏe” trong toàn xã hội; mỗi người dân cần chủ động rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, duy trì lối sống khoa học, kiểm soát các yếu tố nguy cơ, chủ động khám sức khỏe định kỳ.

Khách quốc tế đến Việt Nam quý I/2026 đạt mức cao nhất trong quý I các năm

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong tháng 3/2026, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,1 triệu lượt người, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung quý I/2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,76 triệu lượt người, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất của quý I các năm từ trước đến nay.

kqt-vn.jpg
Khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục ngay từ quý I/2026. (Ảnh: CTV)

Cụ thể, khách đến bằng đường hàng không đạt 5,56 triệu lượt người, chiếm 82,3% lượng khách quốc tế đến và tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,05 triệu lượt người, chiếm 15,5% và tăng 53,1%; bằng đường biển đạt 148,2 nghìn lượt người, chiếm 2,2% và tăng 11,4%.

Lý giải về các con số tích cực này, Cục Thống kê cho rằng, đó là do môi trường chính trị-xã hội ổn định, an toàn; chính sách thị thực ngày càng thông thoáng; hoạt động xúc tiến, quảng bá được chuyên nghiệp hóa, cùng với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp xu hướng và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, tạo nền tảng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Năm 2026, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu bứt phá với 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa, hướng tới tổng thu 1,125 triệu tỷ đồng.

Động đất có độ lớn 3.7 tại Măng Bút, Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), khoảng gần 18 giờ chiều 5/4, một trận động đất có độ lớn 3.7 đã xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi; rủi ro thiên tai cấp 0.

Cụ thể, lúc 17 giờ 49 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 5/4 khu vực này đã xảy ra trận động đất có độ lớn 3.7; tọa độ 14.864 độ vĩ bắc, 108.232 độ kinh đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km. Độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trước đó, quanh khu vực này xảy ra nhiều trận động đất rải rác; trong đó có trận động đất độ lớn 4.9, 4.5; độ rủi ro thiên tai cấp 1.

11-1773047087.png
Ảnh minh họa.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), động đất tại khu vực này là động đất kích thích. Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó những trận động đất gây rung chấn diện rộng.

Ông Nguyễn Xuân Anh dự báo, động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng độ lớn khó có khả năng lớn hơn 5.5. Tuy nhiên, vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này.

Hà Nội tuyển sinh gần 81,5 nghìn chỉ tiêu vào lớp 10 các trường công lập

Theo kế hoạch giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường trung học phổ thông công lập và công lập chất lượng cao của Hà Nội tuyển sinh tổng số 1.830 lớp và 81.448 học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố Quyết định số 1666/QĐ-SGDĐT, giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho 124 trường trung học phổ thông công lập và công lập chất lượng cao.

Trong đó, 123 trường trung học phổ thông công lập được giao 1.820 lớp với 81.048 học sinh (4 trường chuyên với 78 lớp, 2.370 học sinh; 119 trường công lập với 1.742 lớp và 78.318 học sinh); 1 trường trung học phổ thông công lập chất lượng cao được giao 10 lớp với 400 học sinh.

z7694385109060-28115d35694997816c4975b1702090aa.jpg
Trường trung học cơ sở Yên Hòa (phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội) tổ chức chương trình "Đồng hành cùng con vào lớp 10" dành cho phụ huynh và học sinh toàn trường.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/5.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết thúc năm học 2025-2026, toàn thành phố sẽ có khoảng 147.000 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở.

Phát hiện vi khuẩn có khả năng bảo vệ cơ thể trước hội chứng Covid kéo dài

Các nhà khoa học Bỉ vừa phát hiện một loại vi khuẩn tồn tại tự nhiên trong vùng mũi-họng có khả năng giúp cơ thể chống lại hội chứng hậu Covid-19 kéo dài, đồng thời góp phần giảm nguy cơ diễn tiến nặng của bệnh cúm.

Kết quả nghiên cứu mở ra triển vọng phát triển các biện pháp phòng ngừa mới, trong đó có thuốc xịt mũi chứa lợi khuẩn.

covid-983.jpg
(Ảnh minh họa. Nguồn: healthcare/TTXVN)

Nghiên cứu do nhóm chuyên gia thuộc Đại học UCLouvain phối hợp với Bệnh viện Đại học Saint-Luc thực hiện trong bối cảnh hội chứng hậu Covid-19 vẫn đang ảnh hưởng đáng kể tới sức khỏe cộng đồng.

Trên cơ sở phát hiện này, các nhà khoa học đang hướng tới việc phát triển các chế phẩm lợi khuẩn dạng xịt mũi nhằm tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của hệ hô hấp. Sản phẩm tiềm năng có thể được sử dụng trước mùa cao điểm các bệnh đường hô hấp nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng nhấn mạnh tác động tiêu cực của việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, có thể làm suy giảm hệ vi sinh có lợi và ảnh hưởng đến khả năng tự bảo vệ của cơ thể. Đây được xem là cơ sở khoa học bổ sung cho việc tăng cường quản lý và sử dụng kháng sinh một cách thận trọng trong điều trị.

Các chuyên gia nhận định phát hiện mới này góp phần làm rõ hơn vai trò của hệ vi sinh đường hô hấp trong việc phòng ngừa và phục hồi sau các bệnh truyền nhiễm, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hai núi lửa đồng loạt phun trào tại Indonesia

Ngày 5/4, hai ngọn núi lửa Dukono (ở tỉnh Bắc Maluku) và Semeru (tỉnh Đông Java) đã đồng loạt phun trào, buộc cơ quan chức năng phải phát đi cảnh báo an toàn đối với người dân và du khách.

Tại tỉnh Bắc Maluku, núi lửa Dukono ở huyện Bắc Halmahera đã phun trào nhiều đợt trong 3 ngày qua, tạo cột tro bụi có lúc cao tới 3km từ đỉnh núi. Theo Trạm quan sát núi lửa Dukono (PGA), cột tro dày đặc hướng về phía tây bắc. Hiện ngọn núi lửa cao 1.087m này đang được đặt ở cảnh báo cấp II trong hệ thống cảnh báo gồm 4 cấp, trong đó cao nhất là cấp IV.

nui-lua-050426-1.jpg
Tro bụi phun lên từ núi lửa Semeru, nhìn từ Lumajang, Đông Java, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách không tiếp cận khu vực có bán kính 4km quanh miệng núi lửa và vì hướng phát tán tro phụ thuộc vào điều kiện gió nên khu vực chịu ảnh hưởng có thể thay đổi. Người dân sinh sống quanh vùng được khuyến nghị sử dụng khẩu trang để hạn chế ảnh hưởng đến hệ hô hấp.

Trong khi đó, tại tỉnh Đông Java, núi lửa Semeru - ngọn núi cao nhất đảo Java - cũng phun trào liên tiếp từ rạng sáng, kèm theo các đám mây nóng di chuyển xa tới 3,5km. Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai địa chất và núi lửa (PVMBG) cảnh báo hoạt động của núi lửa Semeru đang ở mức III và người dân không nên đến gần bán kính 5km quanh miệng núi lửa.

Giới chức cũng cảnh báo nguy cơ lũ bùn và dung nham chảy dọc các con sông bắt nguồn từ núi Semeru, bao gồm Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar và Besuk Sat.

Có thể bạn quan tâm

Nghi thức lễ khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn tại tỉnh Đồng Tháp.

Dấu ấn tuổi trẻ Đồng Tháp trong hành trình vì cộng đồng

Hành trình vì cộng đồng của tuổi trẻ Đồng Tháp đã để lại dấu ấn rõ nét với nhiều công trình, phần việc thiết thực. Những công trình thắp sáng đường quê, những cây cầu mới được nối liền, những hoạt động an sinh xã hội, đồng hành cùng nhân dân, học sinh-sinh viên... cho thấy tinh thần, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Không khí sôi nổi tại Ngày hội với hàng nghìn thiếu nhi tham gia.

Hội đồng Đội Trung ương ra mắt loạt clip giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em

Ngày 5/4, tại tỉnh An Giang, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam - Học tập sáng tạo". Trong khuôn khổ Ngày hội, Ban tổ chức đã giới thiệu chuỗi 11 video clip giáo dục kỹ năng sống về khoa học sáng tạo, STEM, an toàn trên không gian mạng, tự bảo vệ, xử lý tình huống.

[Video] Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4: Quảng Trị hướng tới hiện thực hóa mô hình “Tỉnh an toàn” vào năm 2035

[Video] Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4: Quảng Trị hướng tới hiện thực hóa mô hình “Tỉnh an toàn” vào năm 2035

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng bom mìn còn sót lại vẫn hiện hữu trong cuộc sống và ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội, nhất là an toàn với người dân. Khắc phục hậu quả bom mình sau chiến tranh không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam mà còn là vấn đề mang tính quốc tế.

Sóng dữ bão số 13 năm 2025 phá hủy tuyến đường bê-tông ven biển xã Long Phụng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Bất an do bờ biển bị xâm thực

Nhiều năm qua, tình trạng sạt lở bờ biển tại thôn An Chuẩn và Kỳ Tân, xã Long Phụng (Quảng Ngãi) diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Bão số 13 xảy ra vào tháng 11/2025 gây sóng lớn, khiến bờ biển xói lở, xâm thực sâu vào bờ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đất đai của hàng trăm hộ dân.

Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2026-2030"

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn

Ngày 3/4, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2026-2030 nhằm đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đào tạo lao động gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, tăng cường trao đổi, kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Quân đội nhân dân Lào thăm Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng

Chiều 3/4 tại Đà Nẵng, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng Quân đội Nhân dân Lào do Thượng tướng Saichay Kommasith, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Quốc phòng Lào, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào làm Trưởng đoàn đã đến thăm Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.