Tin nổi bật ngày 3/6: Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược; Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5; Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Tin nổi bật ngày 3/6: Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược; Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 5; Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5; Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam… là một số tin tức nổi bật trong ngày 3/6/2026.

Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển”. Đề án này là cơ sở để trình Bộ Chính trị cho ý kiến, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết về vấn đề này.

vna-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-cuoc-lam-viec-ve-de-an-xay-dung-xa-hoi-trat-tu-ky-cuong-an-toan-lanh-manh-van-minh-hai-hoa-phat-tr-8802147-1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, xây dựng một xã hội hiện đại trong giai đoạn mới là sự nghiệp của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, nghị quyết phải thể hiện được rõ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, của gia đình, cộng đồng, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong xây dựng xã hội văn minh, hiện đại. Nội dung cần ngắn gọn, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và yêu cầu mới về quản trị một xã hội hiện đại theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa; tiếp tục làm sâu sắc hơn các quan điểm chỉ đạo mang tính nền tảng.

Nhấn mạnh phải coi xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là một đột phá chiến lược trong quá trình phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước định hướng: Chủ động tiếp thu tinh hoa văn minh nhân loại, các thành tựu khoa học, công nghệ và quản trị tiên tiến, đồng thời giữ vững độc lập, tự chủ, bản sắc văn hóa dân tộc, định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin xã hội và hạnh phúc của nhân dân; không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức và các giá trị nhân văn. Cần có biện pháp chấn chỉnh những biểu hiện xuống cấp về văn hóa, đạo đức, đi đôi với giữ vững trật tự, kỷ cương, ổn định xã hội, giữ gìn môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

​*Chiều 3/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.­­

a6-bnd-4749.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tổ chức Trung ương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5

Sáng 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.

a12.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. (Ảnh: THANH GIANG)

Phát biểu kết luận phiên họp Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn nữa với từng trường hợp, từng ngành, lĩnh vực, khu vực…; chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài khi xuất hiện biến động, nỗ lực, kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Ngân hàng Nhà nước phải sử dụng các công cụ để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, bảo đảm giữ ổn định mặt bằng lãi suất; đánh giá kỹ cơ cấu huy động tiền gửi và cho vay để đề xuất, chủ động phối hợp Bộ Tài chính trong các giải pháp về tiền tệ và ngân sách. Tập trung xử lý nhanh, bố trí tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia để phục vụ mục tiêu tăng trưởng. Xây dựng phương án cung ứng vốn cho nhà ở cho thuê, bên cạnh nhà ở xã hội. Phối hợp Bộ Tài chính đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí (như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất…) để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm dòng tiền cho sản xuất, kinh doanh.

a2-4657-6901.jpg
Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng việc ra mắt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. (Ảnh: THANH GIANG)

*Chiều 3/6, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và tham gia Thường trực Đảng ủy Chính phủ với đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ra mắt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội

Chiều 3/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội để cho xem xét các nội dung về công tác cán bộ.

​Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định kiêm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội và tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

bnd-2572-4564.jpg
Quang cảnh hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Sáng 3/6, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

img-3852.jpg
Đoàn chủ tịch gồm 27 đồng chí được Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam thông qua.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển", sự kiện quy tụ 780 đại biểu ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; Thông qua Chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; Trình bày tổng quát Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII trình Đại hội; định hướng các nội dung thảo luận; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; Báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Philippines thăm chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, Đoàn đại biểu cấp cao Lực lượng vũ trang Philippines do Đại tướng Romeo Saturnino Brawner Junior, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines làm trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-6/6/2026.

dai-tuong-cuong-2-6876.jpg
Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Đại tướng Romeo Saturnino Brawner Junior duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Chiều 3/6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón Đại tướng Romeo Saturnino Brawner Junior cùng các thành viên đoàn. Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh chuyến thăm của Đại tướng Romeo Saturnino Brawner Junior diễn ra trong bối cảnh hai nước mới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược tăng cường và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước mới ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng, thể hiện sự tích cực, chủ động của Quân đội hai nước trong triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về hợp tác quân sự, quốc phòng; thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines (12/7/1976-12/7/2026).

Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 1,34 triệu tỷ đồng

Theo báo cáo Bộ Tài chính cho biết, thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 5 ước đạt gần 216,3 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán, bằng 76,9% số thu bình quân tháng của 4 tháng đầu năm. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 1,34 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2025.

04ef41c26afeeba0b2ef.jpg
Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước thực hiện tháng 5 ước đạt 186,6 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 5 tháng ước đạt 845,4 nghìn tỷ đồng, bằng 26,8% dự toán, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2025, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 206,2 nghìn tỷ đồng, bằng 18,4% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 20,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 43% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 32,4% dự toán.

Trong tháng 5, cơ quan thuế, hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, bao gồm các chính sách mới về giảm thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Ước tính lũy kế tổng số tiền đã miễn giảm trong 5 tháng đầu năm khoảng 72,8 nghìn tỷ đồng.

Vận hành thử nghiệm hệ thống tuyển sinh đầu cấp trực tuyến có ứng dụng GIS

Ngày 3/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho công tác chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, thành phố Hà Nội tổ chức vận hành thử nghiệm Hệ thống đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 có ứng dụng bản đồ số GIS từ ngày 3 đến hết ngày 5/6.

Việc vận hành thử nghiệm nhằm giúp cha mẹ học sinh làm quen với quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến; đồng thời hỗ trợ các cơ quan quản lý giáo dục, Ủy ban nhân dân các xã, phường, cơ sở giáo dục rà soát dữ liệu, kiểm tra khả năng vận hành của hệ thống, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những thông tin chưa chính xác trước thời gian tuyển sinh chính thức.

Hệ thống tuyển sinh đầu cấp của thành phố cung cấp các chức năng hỗ trợ cha mẹ học sinh như tra cứu thông tin tuyển sinh, đăng ký tuyển sinh, tra cứu kết quả, hướng dẫn đăng ký và bản đồ số GIS. Trong đó, bản đồ số GIS hỗ trợ phụ huynh tra cứu thông tin trường học, khu vực tuyển sinh, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh.

Vàng miếng, vàng nhẫn tiếp đà "tụt dốc"

Giá vàng thế giới hôm nay (3/6) giảm nhẹ xuống giao dịch ở mức 4.473 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh hơn và giá dầu thô tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát. Trong nước, giá vàng các thương hiệu đồng loạt giảm, mua vào-bán ra ở mức 154-157 triệu đồng/lượng.

1-copy-1740.jpg
(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ sáng 3/6, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 154-157 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 153,8 triệu đồng/lượng, bán ra 156,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 154 triệu đồng/lượng và bán ra 157 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so chốt phiên cuối tuần trước.

Thái Lan: Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được ân xá

Ngày 3/6, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Rutthapol Naowarat xác nhận cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã được miễn chấp hành toàn bộ phần còn lại của bản án theo sắc lệnh ân xá của Nhà Vua và quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

thaksin-shinawatra-2910.jpg
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra (giữa) rời nhà tù trung tâm Klong Prem ở Bangkok, hưởng chế độ ân xá ra tù trước thời hạn, ngày 11/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, ông Rutthapol cho biết ông Thaksin đáp ứng các điều kiện trong sắc lệnh ân xá được công bố trên Công báo Hoàng gia ngày 2/6 và không còn phải tiếp tục chịu quản chế đến ngày 9/9.

Ông cũng cho biết thêm rằng theo sắc lệnh có hiệu lực một ngày sau khi được công bố, ông Thaksin được miễn chấp hành án ngay lập tức do phần thời gian còn lại của bản án dưới 1 năm.

Ông Thaksin được trả tự do khỏi Nhà tù Trung ương Klong Prem ngày 11/5 để chấp hành 4 tháng còn lại của bản án 1 năm tù dưới hình thức tha tù có điều kiện.

Trong thời gian này, ông phải trình diện hằng tháng với cơ quan quản chế và đeo thiết bị giám sát điện tử.

OECD cảnh báo chiến sự Trung Đông có thể đẩy kinh tế toàn cầu vào suy thoái

OECD nhận định xung đột Trung Đông kéo dài có thể làm tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm mạnh, đẩy lạm phát lên cao và buộc nhiều ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao.

vna-potal-wb-nang-du-bao-tang-truong-kinh-te-the-gioi-8528424-7309.jpg
Quang cảnh cảng hàng hóa tại Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong báo cáo công bố ngày 3/6, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhận định rằng triển vọng kinh tế toàn cầu hiện phụ thuộc lớn vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột tại Trung Đông.

OECD cảnh báo, nguy cơ suy thoái tại một số quốc gia và lạm phát tăng mạnh là hoàn toàn có thể xảy ra nếu xung đột tiếp diễn sang năm tới.

Theo OECD, nếu xung đột chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, sản lượng dầu và khí đốt của các nước vùng Vịnh có thể dần trở lại mức trước khủng hoảng từ quý 3 năm nay.

Trong trường hợp đó, tình trạng thiếu hụt nguồn cung, chủ yếu sẽ tập trung ở châu Á, có thể giảm bớt nhờ các kho dự trữ chiến lược cùng nguồn cung bổ sung từ các nhà sản xuất khác.

Theo kịch bản cơ sở này, OECD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm từ 3,4% trong năm 2025 xuống 2,8% vào năm 2026, trước khi phục hồi lên 3,1% vào năm 2027.

Có thể bạn quan tâm

Sau trận lũ quét lịch sử rạng sáng 1/8/2025, ngôi nhà nhỏ của anh Lò Văn Đức trở thành "mái nhà chung" cho hơn 20 con người ở 6 gia đình.

Bắng Chộc, khắc khoải đợi… an cư

Cùng bị thiệt hại nặng nề bởi trận lũ quét xảy ra đêm 31/7 và rạng sáng 1/8/2025, vậy nhưng đến bây giờ (đầu tháng 6/2026) vẫn có hơn 20 gia đình với hàng trăm con người ở bản Bắng Chộc, xã Na Son (tỉnh Điện Biên) vẫn khắc khoải đợi mong được sắp xếp dân cư để tránh nguy cơ sạt lở đang từng ngày hiện hữu.

Một vụ cháy rừng tại Bắc Ninh năm 2025.

Bắc Ninh cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Ngày 2/6, toàn tỉnh Bắc Ninh có 19 xã, phường đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cực kỳ nguy hiểm (cấp V), mức cao nhất trong thang dự báo cháy rừng. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều khu vực có rừng trên địa bàn Bắc Ninh đối mặt nguy cơ cháy cao.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hơn 10 triệu dữ liệu đoàn viên, hội viên và tổ chức cơ sở của Mặt trận đã xác thực với Bộ Công an

Ngày 3/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

[Infographic] Từ 1/7, Hà Nội áp dụng quy định mới đối với thôn, tổ dân phố

[Infographic] Từ 1/7, Hà Nội áp dụng quy định mới đối với thôn, tổ dân phố

Ngày 2/6, tại Kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.

Quang cảnh cuộc tọa đàm. (Ảnh: Quang Thái)

Tạo sinh kế cho người dân trong bối cảnh phát triển đô thị

Ngày 3/6, Thường trực Hội đồng nhân dân xã Tam Hưng (Hà Nội) đã tổ chức tọa đàm "Định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm bền vững cho người dân xã Tam Hưng trong bối cảnh phát triển đô thị". Tới dự có Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Quang cảnh buổi gặp mặt thiếu nhi với lãnh đạo tỉnh Cà Mau.

Cà Mau đồng hành với trẻ em trong kỷ nguyên số

Sáng 3/6, tại khu du lịch sinh thái Thư Duy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình lãnh đạo tỉnh gặp gỡ trẻ em năm 2026, với chủ đề “Kết nối yêu thương-Đồng hành cùng trẻ em trong kỷ nguyên số”. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Cà Mau hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên cùng đại diện nhà đầu tư khảo sát thực địa tại địa điểm được xã Thanh Yên kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội

Triển khai chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc phát triển nhà ở xã hội, sáng 3/6, Sở Xây dựng Điện Biên tổ chức làm việc với 4 xã, phường và Tổng Công ty Thương mại-Xây dựng số 6 thống nhất chủ trương, các bước thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khảo sát thực tế tại một cơ sở đào tạo thực hành của Đại học Thái Nguyên.

Kỳ vọng hợp tác toàn diện giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên

Phát huy tiềm lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phản biện xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030.