Tín dụng chính sách xã hội giúp người dân xóa đói, giảm nghèo

Ngày 19/7, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; đại diện Ban Kinh tế Trung ương cùng hơn 120 đại biểu của tỉnh.
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh THANH SƠN)
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh THANH SƠN)

Đến ngày 30/6/2024, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách tại tỉnh Yên Bái đạt 5.295,6 tỷ đồng, tăng hơn 3.573 tỷ đồng (tăng 207,4%) so với năm 2014. Cơ cấu nguồn vốn đã có sự chuyển dịch tích cực, tăng dần nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn huy động từ thị trường được cấp bù lãi suất. Từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, chính quyền địa phương đã quan tâm chuyển nguồn vốn ủy thác từ ngân sách để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách cao gấp 17 lần so với giai đoạn 2003-2013.

Yên Bái đang triển khai 18 chương trình tín dụng chính sách, 87.083 hộ gia đình được vay vốn với tổng dư nợ 5.284,4 tỷ đồng, trong đó riêng dư nợ chương trình cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chiếm 52.8% tổng dư nợ. Tỷ trọng vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình chiếm 84,6% vốn đầu tư vào các chương trình an sinh xã hội chiếm 15,4%. Vốn tín dụng chính sách đã thật sự giúp hộ nghèo, hộ chính sách nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước thoát nghèo. Góp phần thực hiện tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả, kiềm chế lạm phát, góp phần vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh mỗi năm từ 4-5%.

Việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách xã hội không những tạo điều kiện về vốn mà còn giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách thay đổi nhận thức, tư duy về kinh tế, từ việc trước đây quen được nhà nước trợ cấp, cho không, đến nay các hộ dân đã chủ động tham gia vào tổ tiết kiệm và vay vốn, mạnh dạn vay vốn để làm ăn phát triển kinh tế gia đình, tính toán hiệu quả vốn vay, thực hành tiết kiệm để trả nợ gốc và lãi.

Từ nguồn vốn chính sách xã hội, nhiều nông dân huyện Yên Bình đã đầu tư sản xuất chế biến gỗ rừng trồng. (Ảnh: THANH SƠN)

Từ nguồn vốn chính sách xã hội, nhiều nông dân huyện Yên Bình đã đầu tư sản xuất chế biến gỗ rừng trồng. (Ảnh: THANH SƠN)

Với hơn 80% nguồn vốn cho vay được đầu tư khu vực nông thôn trong những năm qua, góp phần đưa Yên Bái đạt nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 3 đơn vị cấp huyện, 106 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nguồn vốn tín dụng chính sách còn tập trung vào những nhóm dân cư đặc thù, yếu thế trong xã hội (những người sống ở vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số) có tới 69% hộ vay là người dân tộc thiểu số được vay vốn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, yên tâm bám đất, bám bản tại các vùng sâu, vùng xa.

Các tham luận tại hội nghị, làm rõ thêm vai trò của tín dụng chính sách đối với ổn định chính trị, xã hội, giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số có tiền theo học bậc cao hơn; đưa nước sạch về thôn bản; chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi để vươn lên làm giàu...

Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: THANH SƠN)

Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: THANH SƠN)

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đánh giá, với việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức hiệu quả 173 điểm giao dịch tại 173 xã, phường, thị trấn để phục vụ nhân dân. Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái thể hiện rõ nét vai trò của mình trong thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Những kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị 40 và Kết luận số 06 của Ban Bí thư đã tiếp tục khẳng định tín dụng chính sách xã hội thực sự là một trong những trụ cột quan trọng trong các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước triển khai trên địa bàn tỉnh, là nguồn lực quan trọng giúp người dân xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: THANH SƠN)

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: THANH SƠN)

Thời gian tới, Yên Bái tiếp tục tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn; thường xuyên rà soát nhu cầu vay vốn, thực hiện xác nhận đối tượng vay vốn từng chương trình trong quy trình cho vay; chỉ đạo mạng lưới trưởng thôn, bản, tổ dân phố thực hiện giám sát hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn; bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng đúng đối tượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay...

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị. (Ảnh: THANH SƠN)

Các tập thể được khen thưởng tại hội nghị. (Ảnh: THANH SƠN)

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.