Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo từ cuộc thi "Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo"

Ngày 5/6, Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh phát động cuộc thi “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo năm 2025”.

Lãnh đạo Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho các đơn vị đồng tổ chức.
Lãnh đạo Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho các đơn vị đồng tổ chức.

Tại sự kiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thương, Hiệu trưởng Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cuộc thi “Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” không chỉ đơn thuần là một sân chơi học thuật bổ ích mà còn là nơi các ý tưởng sáng tạo được chắp cánh, các dự án khởi nghiệp được định hình và tinh thần đổi mới được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên.

Đặc biệt là trong các lĩnh vực có tầm ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống đô thị và văn hóa xã hội như kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, mỹ thuật ứng dụng, pháp luật, văn hóa và các ngành khoa học xã hội khác.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thương, các bạn sinh viên hãy mạnh dạn chia sẻ ý tưởng, dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

3333333333-8507.jpg
Quang cảnh buổi phát động.

“Mỗi ý tưởng dù nhỏ, đều có thể tạo nên những thay đổi lớn nếu được nuôi dưỡng đúng cách và phát triển trong một môi trường hỗ trợ tích cực”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thương nhấn mạnh.

Đối tượng tham gia cuộc thi là sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và dự thi theo đội (nhóm) dự án.

Mỗi nhóm có tối đa 5 thành viên, có thể đến từ 1 hoặc nhiều cơ sở giáo dục và có người hướng dẫn là giảng viên thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng tại chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, lĩnh vực của các dự án tham gia cuộc thi hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn đề của cộng đồng, xã hội, trong bối cảnh mục tiêu phát triển bền vững là yêu cầu tất yếu của phát triển kinh tế-xã hội.

Các lĩnh vực bao gồm: pháp luật; giáo dục, văn hóa; kiến trúc, xây dựng, quy hoạch, thiết kế, mỹ thuật; công nghiệp văn hóa; dịch vụ; ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông tin…

222222222-5808.jpg
Sinh viên đặt câu hỏi với Ban tổ chức cuộc thi.

Cuộc thi gồm 3 vòng thi: Tuyển chọn dự án được tổ chức tại Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 15-30/6/2025); Vòng bán kết được tổ chức tại Trường đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 10/7-20/8/2025); Vòng chung kết được tổ chức tại Trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (từ ngày 21/8-31/10/2025).

Giải Nhất của cuộc thi có giá trị giá 100.000.000 đồng; hai giải Nhì mỗi giải trị giá 80.000.000 đồng, hai giải Ba mỗi giải trị giá 75.000.000 đồng và nhiều giải thưởng khác của cuộc thi.

Ngoài ra, các nhóm dự thi vào vòng thi chung kết được Ban tổ chức hỗ trợ kết nối chuyên gia để phát triển dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.