Tạo hệ sinh thái hội tụ những tinh hoa khoa học công nghệ, tri thức, đổi mới sáng tạo của nhân loại

Chiều 1/6, tại Khu đô thị Tây Hồ Tây, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Tổ hợp Không gian sáng tạo CMC tại Hà Nội (CMC Creative Space - CCS Hà Nội). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công tổ hợp (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công tổ hợp (Ảnh: TRẦN HẢI).

Đây là tổ hợp thứ hai trong chuỗi Không gian sáng tạo mang thương hiệu CCS của CMC, tiếp nối thành công của CCS Tân Thuận tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi CCS Tân Thuận đóng vai trò là trung tâm hạ tầng dữ liệu, CCS Hà Nội được định hướng trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo mở (C.OpenAI) – nơi quy tụ các công nghệ lõi và đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển toàn cầu của CMC giai đoạn tăng tốc.

Với tổng mức đầu tư 300 triệu USD, tổ hợp được xây dựng trên khu đất rộng hơn 11.000m², gồm 23 tầng nổi và 3 tầng hầm, với tổng diện tích sàn trên 90.000 m². CCS Hà Nội không chỉ là một tổ hợp văn phòng công nghệ mà là một hệ sinh thái tích hợp toàn diện, bao gồm: trung tâm dữ liệu, không gian nghiên cứu và phát triển (R&D), khu đào tạo nhân lực và khu vực hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo- nơi hơn 5.000 kỹ sư công nghệ sẽ cùng làm việc, nghiên cứu và kết nối.

b3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự lễ khởi công (Ảnh: TRẦN HẢI).

Theo thiết kế, trung tâm của toàn bộ tổ hợp là Trung tâm Dữ liệu CMC – nơi cung cấp hạ tầng tính toán, lưu trữ và kết nối cho các nền tảng số đang được phát triển trong hệ sinh thái CMC. Đây không phải là trung tâm dữ liệu đầu tiên của Tập đoàn nhưng là nơi CMC sẽ ứng dụng thế hệ công nghệ mới nhất Hyperscale DC tiêu chuẩn Uptime tier 3+ với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hỗ trợ AI, cung cấp hệ sinh thái công nghệ AI, Cloud, Security, Big Data, mạng thế hệ sau.

CMC xem đây là “trái tim số” của CCS Hà Nội, nơi duy trì độ tin cậy, an toàn và hiệu năng vận hành cho toàn bộ hệ thống sản phẩm dịch vụ công nghệ lõi. Từ trung tâm dữ liệu này, các lớp hạ tầng khác được phát triển, vận hành và tích hợp: từ giải pháp Cloud thuần Việt hàng đầu cho doanh nghiệp, đến dữ liệu mở phục vụ chính phủ điện tử, tài chính, giáo dục, quốc phòng-an ninh. Đây chính là điểm khởi phát cho toàn bộ chiến lược chuyển đổi số và chuyển đổi AI (AI-X) mà CMC đang kiên định triển khai.

b4.jpg
Chủ tịch Tập đoàn CMC Nguyễn Trung Chính phát biểu ý kiến tại buổi lễ (Ảnh: TRẦN HẢI).

Chủ tịch Tập đoàn CMC Nguyễn Trung Chính cho biết, điểm khác biệt lớn nhất của CCS Hà Nội không nằm ở thiết kế hay độ cao tòa nhà mà ở mục tiêu mà nó phục vụ: Tạo ra không gian sáng tạo mở, đa lớp - nơi các nhóm R&D, start-up, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ có thể cùng tương tác, chia sẻ dữ liệu, phát triển ý tưởng và thương mại hóa sản phẩm công nghệ. Tập đoàn Công nghệ CMC đang ở giai đoạn bản lề quan trọng: đặt mục tiêu đến năm 2028 đạt doanh thu 1 tỷ USD, 10.000 nhân sự, hiện diện tại 30 quốc gia, tốc độ tăng trưởng trung bình 20%/năm. Trong đó, CCS Hà Nội là một phần cốt lõi của hạ tầng phục vụ chiến lược Go Global, cũng như là không gian triển khai các hợp tác chiến lược với Nvidia, Microsoft, Samsung, Google, AWS… Với tầm nhìn chiến lược, Tập đoàn Công nghệ CMC định hình bản thân là một trong những doanh nghiệp công nghệ lớn dẫn đầu cả nước, hướng tới mục tiêu là 1 trong 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm với các nước tiên tiến theo mục tiêu đến năm 2030 của Nghị quyết 57-NQ/TW và là 1 trong 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu theo Nghị quyết 68-NQ/TW.

b2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại lễ khởi công (Ảnh: TRẦN HẢI).

Phát biểu ý kiến tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá CMC quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, dám nghĩ, dám làm để xây dựng trung tâm này; đánh giá cao sự hỗ trợ của Hà Nội bố trí cho doanh nghiệp tư nhân như CMC quỹ đất để thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải thực hiện 2 mục tiêu phát triển 100 năm, là mục tiêu của mỗi người chúng ta; Đảng, Nhà nước xác định mỗi người đều phải nỗ lực, vươn mình trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng. Năm nay, Đảng, Nhà nước xác định phải tăng trưởng kinh tế 8%, những năm tiếp theo phải đạt 2 con số. Vấn đề là giải pháp để đạt được mục tiêu này.

Theo đó, Thủ tướng kêu gọi sự nỗ lực của toàn dân tộc, sự cố gắng của mọi người, mọi nhà; cho biết, sắp tới, chúng ta sẽ phát động phong trào thi đua tất cả mọi người đều làm giàu: giàu tri thức, giàu lòng yêu nước, làm giàu trên cơ sở tận dụng tối đa nguồn lực của mình để làm giàu cho gia đình mình, cho Tổ quốc. Điều quan trọng là chúng ta cần có lòng yêu nước, khát vọng cống hiến cao nhất cho đất nước, dân tộc, từ đó mới có nguồn lực để bảo vệ Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

b1.jpg
Quang cảnh lễ khởi công (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng nêu rõ, sự kiện khởi công này đúng thời điểm cả nước xác định đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược gồm đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; trong khi đó, chi phí logistics của Việt Nam còn cao so thế giới; do đó phát triển hạ tầng sẽ tạo không gian mới, tạo khu đô thị, khu dịch vụ. Chúng ta cũng đang thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tổ chức bộ máy; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay, thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", pháp luật thì chồng chéo; phải thiết kế các công cụ giám sát, kiểm tra…; đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa, quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; nêu rõ, chúng ta phải phát triển nguồn nhân lực để phát triển đất nước; nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài; con người là tài sản quý nhất để “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”.

b5.jpg
Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự lễ khởi công (Ảnh: THANH GIANG).

Thủ tướng đánh giá việc Tập đoàn CMC khởi công công trình này góp phần thực hiện 3 đột phá chiến lược và 4 Nghị quyết quan trọng - “Bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị vừa ban hành; đề nghị CMC tạo hệ sinh thái hội tụ tinh hoa văn hoá, tri thức, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) của nhân loại; từ đây lan toả nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, tri thức, trí tuệ, giá trị của người, dân tộc Việt Nam ra thế giới. CMC phải có khát vọng lớn, tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; phải tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; tạo động lực, truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp, xã hội, các cơ sở giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, cho tuổi trẻ, xã hội và cả nước; đây cũng là nơi hỗ trợ tuổi trẻ có hoài bão, cống hiến, mong muốn phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn CMC đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện có kết quả, sản phẩm "cân, đong, đo, đếm" được. Phải nâng tầm giá trị, khát vọng cao hơn; cùng với các tập đoàn , đơn vị phát triển thành “Thung lũng công nghệ” của Việt Nam, là trung tâm mở, lan tỏa giá trị ra thế giới; là nơi hội tụ các nhà khoa học, kỹ sư, sinh viên và doanh nhân cùng gặp nhau, cùng sáng tạo, cùng cống hiến. Gắn đào tạo với nghiên cứu, gắn nghiên cứu với thị trường, gắn doanh nghiệp với Viện - Trường nghiên cứu. Là trung tâm mở cho cộng đồng - nơi lan tỏa tinh thần khởi nghiệp công nghệ; nơi người dân, nhất là thế hệ trẻ, có thể tiếp cận, trải nghiệm và làm chủ công nghệ; đồng thời, phát triển các giá trị bền vững theo hướng số hóa, xanh hóa, nhân văn hóa và toàn cầu hóa.

Nhân đây, Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn CMC nghiên cứu xây dựng, phát triển trong Tổ hợp Không gian sáng tạo CMC một nơi để người yếu thế ở vùng sâu, vùng xa, có thể tiếp cận công nghệ cao, tham gia nghiên cứu, sáng tạo trong chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Hợp tác ba nhà “Nhà doanh nghiệp - Nhà trường – Nhà nước”, góp phần để mọi người dân được tiếp cận bình đẳng trong giáo dục.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, coi công việc của người dân, doanh nghiệp như công việc của mình; các bộ, ngành phải xem xét, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc.

Thủ tướng đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục giúp đỡ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, trong đó có CMC tiếp tục phát triển để cùng nhau cống hiến, thể hiện trí tuệ của Việt Nam ở khắp mọi nơi, cả người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó mới có thể đạt mục tiêu đề ra.

Thủ tướng nêu rõ, CMC ngoài trung tâm này ra, cần tham gia thúc đẩy khát vọng, mục tiêu của đất nước; phải xây dựng những ý tưởng hay, sự táo bạo trong nghiên cứu khoa học, tổ chức thực hiện, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phải “thần tốc, táo bạo” hơn nữa trong chuyển đổi số; phải góp phần phát triển hạ tầng số, kinh tế, khoa học công nghệ, chống biến đổi khí hậu…; góp phần xây dựng thể chế, đào tạo nguồn nhân lực; đổi mới cách tổ chức quản trị, phát triển đất nước.

Thủ tướng mong Tập đoàn tiếp tục nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Thủ tướng đề nghị rút ngắn tiến độ hoàn thành công trình này, đi đôi với bảo đảm chất lượng, các yêu cầu về kỹ mỹ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sáng 13/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã khai mạc Kỳ họp thứ 4. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển...

Ngay sau khi thảm họa động đất kép xảy ra tại Venezuela, Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng hàng cứu trợ, tiền viện trợ khẩn cấp đến với Venezuela. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân Venezuela trong khó khăn

Việc Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng hàng cứu trợ, tiền viện trợ khẩn cấp đến với Venezuela sau thảm họa động đất kép là minh chứng sống động cho tình hữu nghị, trách nhiệm quốc tế và vị thế của Việt Nam. Hành động này khẳng định, Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng Venezuela trong những thời khắc khó khăn nhất.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy hướng dẫn các em học sinh sử dụng áo phao đúng cách.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/7/2026: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sang tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng

[Video] Thời sự 24h ngày 12/7/2026: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sáng tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sáng tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng; Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chia buồn vụ lật ca nô chở du khách Ấn Độ; miền Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở ở mức cao

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tri ân các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của ngành an ninh qua các thời kỳ.

[Ảnh] Rực rỡ chương trình Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên"

Tối 12/7, chương trình Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên" đã được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) do Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức. 

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh.

Khánh thành Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh

Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh là điều kiện vật chất, kỹ thuật, công nghệ và tổ chức quan trọng để lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, tác chiến; phục vụ tốt hơn yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó"

[Video] Thời sự 24h ngày 11/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó"

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân; Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên dương đoàn Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; Hà Nội chốt kế hoạch sắp xếp gần 3.000 trường công, giữ nguyên 124 trường THPT.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và các đại biểu đón nhận những lá thư của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng trao tặng.

“Chiếu trúc biên cương” hướng về biển, đảo

Chiều 11/7, Vùng 3 Hải quân phối hợp Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức chương trình “Chiếu trúc biên cương-gửi yêu thương tới hải đảo” năm 2026, trao tặng hơn 2.425 tấm chiếu trúc và 828 lá thư động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Lực lượng chức năng nỗ lực cấp cứu nạn nhân.

Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng ở Phú Quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 47/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Công điện gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Người dân thôn Phú Mẫn, xã Yên Phong bỏ phiếu lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Người dân đồng thuận Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Ngày 11/7, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hai nội dung quan trọng là Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đến 16 giờ, đã có 46/99 xã, phường hoàn thành việc lấy phiếu ý kiến người dân với sự đồng thuận cao.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác quản lý Quỹ Cứu trợ và Quỹ "Vì người nghèo" tại Khánh Hòa

Ngày 11/7, tại Khánh Hòa, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra, giám sát công tác vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dân ảnh hưởng do bão, mưa lũ năm 2025.

Ngày 30/9/2024, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2026), ngày 11/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh.

Đoàn đại biểu hai bên ký kết biên bản hội đàm.

Hội đàm giữa các Đồn biên phòng tỉnh Lào Cai và Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc)

Ngày 10/7, tại huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), 4 đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đã tổ chức hội đàm với Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc) nhằm thúc đẩy hợp tác quản lý biên giới và tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan.