Tìm hiểu văn hóa Việt qua tác phẩm “Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam”

Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt ấn phẩm đặc biệt “Chung một ngôi nhà - Atlas 54 dân tộc Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Bìa cuốn sách “Chung một ngôi nhà - Atlas 54 dân tộc Việt Nam”. (Ảnh: NXB Kim Đồng).
Bìa cuốn sách “Chung một ngôi nhà - Atlas 54 dân tộc Việt Nam”. (Ảnh: NXB Kim Đồng).

Cuốn sách nhằm khơi gợi hứng thú để độc giả tìm hiểu những nét văn hóa đa dạng cũng như đời sống tinh thần phong phú của 54 dân tộc đang sinh sống trên đất nước Việt Nam, là hành trang tinh thần quý giá, giúp người trẻ Việt Nam vững vàng gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và bước ra thế giới với tâm thế tự hào là người con đất Việt.

Với “Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam”, độc giả sẽ cảm nhận những sắc thái độc đáo, riêng biệt của 54 dân tộc Việt Nam thể hiện trong từng bản làng, nhà ở, món ăn, lễ hội; cùng ngắm nhìn những bộ trang phục truyền thống với hoa văn đặc trưng, hay hiểu hơn về những phong tục tập quán của mỗi tộc người đã được gìn giữ; lưu truyền từ ngàn xưa qua các thế hệ.

Tất cả được truyền tải bằng thông tin chắt lọc, cô đọng, thể hiện thông qua hình ảnh gần gũi, nhiều màu sắc, dẫn dắt các bạn vào hành trình tìm về nguồn cội.

Mỗi trang sách sẽ làm bạn ngỡ ngàng đến thán phục trước đời sống văn hóa, tinh thần đa dạng, phong phú của đại gia đình Việt Nam. Từ những khu chợ đặc biệt của các dân tộc: Dân tộc H’Mông, Dao với chợ phiên Bắc Hà; dân tộc Kinh với chợ nổi miền Tây Nam Bộ, chợ ven biển miền trung đến đa dạng trong ẩm thực, những món ăn nổi tiếng: Thắng cố, mèn mén của người Mông; thịt treo gác bếp, thịt lợn muối chua của người Dao; cơm lam của người Tày; cơm tấm, phở, bánh mì của người Kinh; hay bánh chưng, bánh giầy của người Thổ.

Cuốn sách còn mang đến những nét đẹp đặc sắc từ trong các lễ hội, trò chơi dân gian: Chơi đánh đu của người Chứt; đua ghe Ngo, đua bò bảy núi của người Khmer; vũ điệu lúa mới của người Mạ; nhảy sạp của người Chơ Ro.

Mỗi dân tộc tuy sở hữu một bản sắc văn hóa riêng, nhưng tất cả đều là mảnh ghép quan trọng để tạo nên bức tranh chung rực rỡ sắc màu Việt Nam. Mỗi chúng ta, dù dân tộc có thể khác, vẫn là những người con chung một ngôi nhà Việt Nam, cùng chung tiếng gọi đồng bào và cùng mang trong tim niềm tự hào bản sắc Việt.

Thực hiện cuốn sách này là hai người trẻ: tác giả Võ Thị Mai Chi và họa sĩ Hồ Quốc Cường. Trước "Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam", tác giả Mai Chi và họa sĩ Hồ Quốc Cường đã có những cuốn sách đạt tiếng vang nhất định như "Đất nước gấm hoa – Atlas Việt Nam", 2022 và "Theo bước thời gian: Các công trình tiêu biểu của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh", 2025, đều được phát hành bởi Nhà xuất bản Kim Đồng.

z6918792309607-46e99f7ba6f910c0ce9b11b9836fa438.jpg
Cuốn sách mang đến cho độc giả một kho tàng văn hóa sống động của 54 dân tộc anh em. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng).

Theo tác giả Võ Thị Mai Chi, từ nhỏ, chị đã được học và ghi nhớ đất nước Việt Nam có 54 dân tộc. Giờ đây có cơ hội đi sâu vào tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, đời sống, phong tục tập quán của từng dân tộc, chị đi từ ngỡ ngàng đến thán phục trước những nét văn hóa đa dạng cũng như đời sống tinh thần phong phú của các dân tộc anh em sống chung trên đất nước hình chữ S.

“Tất cả cùng làm nên bức tranh bản sắc văn hóa Việt Nam. Là một người con nước Việt, tôi vô cùng tự hào khi là thành viên của ngôi nhà ấy. Và đây chính là nguồn động lực để tôi bắt tay biên soạn quyển sách Chung một ngôi nhà”, tác giả Võ Thị Mai Chi chia sẻ.

Riêng với họa sĩ Hồ Quốc Cường, anh cho biết: "Là người đam mê văn hóa, lịch sử, tôi thấy mình thật may mắn khi được thực hiện phần hình ảnh cho quyển sách 'Chung một ngôi nhà', hy vọng từ đó góp một phần nối vòng tay lớn. Rất mong quyển sách này khởi tạo hứng thú để độc giả tìm hiểu thêm các khía cạnh trong đời sống của 54 dân tộc anh em đang sinh sống và lớn mạnh trên đất nước Việt Nam”.

Có thể nói, “Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam” tự hào mang đến cho độc giả một kho tàng văn hóa sống động của 54 dân tộc anh em, ngoài ra, còn là nguồn tài liệu quý giá phục vụ cho học tập, nghiên cứu, giảng dạy, giúp thế hệ hôm nay và mai sau thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về cội nguồn của mình.

Với ý nghĩa ấy, cuốn sách “Chung một ngôi nhà – Atlas 54 dân tộc Việt Nam” hy vọng sẽ trở thành hành trang tinh thần quý giá, giúp người trẻ Việt Nam vững vàng gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và bước ra thế giới với tâm thế tự hào là người con đất Việt.

Nhân dịp kỉ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu ra mắt sách chủ đề: “Người trẻ và bản sắc Việt Nam” tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ, ngày 23/8. Chương trình có sự tham gia của tác giả Mai Chi, họa sĩ Hồ Quốc Cường, thạc sĩ Phan Đình Dũng, giảng viên chuyên ngành Nghiên cứu các dân tộc ở Đông Nam Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.