Tìm giải pháp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Sáng 17/12, Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Mục tiêu của hội thảo là thông tin, báo cáo các kết quả nghiên cứu Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao” trong thời gian qua, đồng thời tiếp tục lắng nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, doanh nghiệp...

Từ đó, Tổ Công tác xây dựng Đề án có thể định hướng, nhận diện xu thế phát triển các ngành dịch vụ; đề xuất mô hình và xác định các ngành dịch vụ ưu tiên, tiềm năng với quy mô phát triển phù hợp theo từng giai đoạn để thành phố tập trung đầu tư, ưu tiên phát triển trong thời gian tới.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp… đã trình bày một số tham luận như: “Phát triển kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh: Động lực từ việc tăng cường đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh”; “Một số nghiên cứu điển hình trong xây dựng mô hình Trung tâm tài chính quốc tế và gợi ý cho Thành phố Hồ Chí Minh”; “Phát triển hệ sinh thái dịch vụ theo Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh và giải pháp bứt phá theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”; “Giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội góp phần thúc đẩy ngành dịch vụ của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng phát biểu, gợi ý một số chủ đề thảo luận tại hội thảo.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng phát biểu, gợi ý một số chủ đề thảo luận tại hội thảo.

Trong phiên thảo luận của hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, tranh luận về các nhóm chủ đề: “Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh-động lực tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ cao cấp, có giá trị gia tăng cao của Thành phố Hồ Chí Minh”; “Phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao theo hướng cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng suất lao động cao”; “Giải pháp khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của Thành phố Hồ Chí Minh, tạo bước đột phá trong việc thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại có giá trị gia tăng cao của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai”; “Giải pháp huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, động lực phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, hợp tác phát triển các ngành dịch vụ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía nam”.

Các đại biểu cũng trao đổi về các nội dung khác như: Nhận diện mô hình phù hợp đối với phát triển các ngành dịch vụ tại thành phố; phân tích, đề xuất các kịch bản cho kinh tế của thành phố để các ngành kinh tế dịch vụ của thành phố chủ động thích ứng tình hình bối cảnh và xu hướng phát triển kinh tế thế giới; định hình phát triển và mở rộng các dịch vụ có giá trị gia tăng cao...

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng, hội thảo có ý nghĩa quan trọng. Những ý kiến, đề xuất quý giá từ các cơ quan, đơn vị liên quan, các tỉnh và thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, vùng đồng bằng sông Cửu Long, chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp… sẽ là những chất liệu quan trọng, cần thiết để Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung xây dựng đề án.

Và đề án này sẽ là nội dung cốt lõi để nghiên cứu, đề xuất những nội dung quan trọng tại văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2025-2030).

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.