Tìm giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68/TW về phát triển kinh tế tư nhân

Ngày 15/5, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ và Trường đại học Tài chính-Marketing phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam”.
Các đại biểu tham gia phiên thảo luận bàn tròn.
Các đại biểu tham gia phiên thảo luận bàn tròn.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, sự ra đời của Nghị quyết 68/TW là một dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng trong việc thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc dân.

“Nghị quyết không chỉ tiếp nối tinh thần đổi mới, hội nhập, mà còn mở ra một hành lang chính sách rộng lớn nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, phát huy tiềm năng sáng tạo và sức cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân trong bối cảnh mới khi Việt Nam chuẩn bị những tiền đề trong kỷ nguyên phát triển mới, phồn thịnh và hùng cường”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng cho biết.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, trong kỷ nguyên phát triển mới, nơi công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập sâu rộng đang tạo ra những cơ hội và thách thức chưa từng có.

Việc cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết số 68/TW là một yêu cầu cấp thiết.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại hội thảo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại hội thảo.

Điều này đòi hỏi sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc chủ động của cộng đồng doanh nghiệp và sự tư vấn chính sách khoa học từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Việc cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết số 68/TW là một yêu cầu cấp thiết. Điều này đòi hỏi sự đồng hành của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc chủ động của cộng đồng doanh nghiệp và sự tư vấn chính sách khoa học từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường đại học Tài chính-Marketing cho rằng, Nghị quyết số 68-NQ/TW ra đời trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh, với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường vào năm 2045.

Trong tiến trình đó, khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng, đóng vai trò then chốt trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt, thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân thời gian qua cho thấy vẫn còn nhiều rào cản về thể chế, môi trường kinh doanh, tiếp cận nguồn lực, năng lực cạnh tranh và sự liên kết trong chuỗi giá trị.

Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến kinh tế tư nhân ở các cấp, các ngành chưa đồng bộ, thiếu nhất quán; sự phối hợp giữa các chủ thể trong hệ sinh thái phát triển kinh tế tư nhân còn hạn chế.

Nghị quyết số 68-NQ/TW đã đưa ra những định hướng chiến lược và mục tiêu rõ ràng: Hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế; phát triển đội ngũ doanh nhân dân tộc có bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng đổi mới sáng tạo và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường đại học Tài chính-Marketing phát biểu tại hội thảo.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường đại học Tài chính-Marketing phát biểu tại hội thảo.

Đồng thời, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh công bằng, minh bạch, thuận lợi; tăng cường liên kết giữa khu vực tư nhân với khu vực kinh tế nhà nước và FDI để hình thành các chuỗi giá trị, cụm liên kết ngành và phát triển doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn, có sức cạnh tranh toàn cầu.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý… tập trung thảo luận, phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW.

Trong đó, đề xuất xây dựng và hoàn thiện thể chế đầy đủ, bảo đảm minh bạch, ổn định, cũng như bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh giữa các thành phần kinh tế.

Kiên quyết xóa bỏ triệt để các loại giấy phép con, loại bỏ triệt để sự chồng chéo, bất cập, mâu thuẫn trong các văn bản pháp luật để khu vực kinh tế tư nhân được thuận lợi phát triển, thuận lợi tiếp cận và tham gia vào tất cả các ngành, lĩnh vực mà nhà nước không cấm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội

Đồng thời, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu và phát triển (R&D), khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng bền vững...

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện môi trường đầu tư và kinh doanh bình đẳng, công bằng, thuận lợi.

Đoàn chủ toạ chủ trì hội thảo.

Đoàn chủ toạ chủ trì hội thảo.

Đồng thời, kiên quyết xóa bỏ triệt để các loại giấy phép con, loại bỏ triệt để sự chồng chéo, bất cập, mâu thuẫn trong các văn bản pháp luật, để khu vực kinh tế tư nhân được thuận lợi phát triển, thuận lợi tiếp cận và tham gia vào tất cả các ngành, lĩnh vực mà nhà nước không cấm.

Trong từng giai đoạn, cần ban hành các chính sách để có tác động tức thời, hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới nhu cầu thực. (Ảnh: PV)

Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sàng lọc thanh khoản gắn liền với nhu cầu thực

Kinh tế Việt Nam quý I/2026 đạt tăng trưởng GDP 7,8%. Đặc biệt, dòng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD - mức cao nhất trong 3 tháng đầu năm kể từ 2021. Điều này không chỉ khẳng định niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn bảo đảm nhu cầu bền vững cho các phân khúc bất động sản công nghiệp, văn phòng và căn hộ dịch vụ.