Tạo hình "giọt dầu" độc đáo tại quảng trường thành phố Karamay. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Tạo hình "giọt dầu" độc đáo tại quảng trường thành phố Karamay. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thành phố "dầu đen" giàu có bậc nhất Trung Quốc

Karamay là một thành phố giàu có và hiện đại thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và thu nhập bình quân đầu người thuộc loại cao nhất Trung Quốc. Ít ai biết rằng, đằng sau sự giàu có và phát triển ngày nay, là cả một quá trình nỗ lực biến vùng đất cằn khô rìa sa mạc thành những giếng dầu, thảo nguyên và dòng sông nhân tạo, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp, năng động, hài hòa và đa sắc màu văn hóa.
  • Thành phố "dầu đen"

Karamay, còn có tên gọi khác là "thành phố dầu mỏ", "núi dầu đen", là thành phố thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, một trong những trung tâm quan trọng của ngành công nghiệp khai thác, lọc hóa dầu của Trung Quốc và thế giới.

Với tổng diện tích 7.733km2, dân số khoảng 500.000 người, Karamay đạt tỷ lệ đô thị hóa lên tới 98,97%, GRDP bình quân đầu người hơn 240.000 nhân dân tệ (khoảng 35.000 USD), đứng thứ 2 cả nước, vượt nhiều thành phố phát triển ở miền đông Trung Quốc.

Một góc thành phố Karamay. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Một góc thành phố Karamay. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Ít ai hình dung một thành phố nhỏ ở khu vực tây bắc xa xôi lại có thể phát triển hệ thống hạ tầng đô thị hiện đại, bảo đảm đời sống người dân và các phúc lợi thể hiện ở số lượng trường học, giường bệnh, thiết chế văn hóa, số km đường cao tốc trên đầu người... ở mức cao nhất khu tự trị Tân Cương và hàng đầu Trung Quốc như vậy.

Karamay trong ngôn ngữ bản địa có nghĩa là "dầu đen", thành phố được thành lập năm 1958, gắn liền với giếng dầu đầu tiên mà Trung Quốc thăm dò và khai thác tại khu vực miền tây, là thành phố duy nhất trên thế giới được đặt tên bằng dầu mỏ.

Theo ông Chen Kai, Thị trưởng Karamay, sự phát triển của thành phố ngày nay gắn liền với câu chuyện của 68 năm về trước, khi 36 thanh niên địa phương lên núi Dầu Đen với quyết tâm tìm kiếm giếng dầu trên hoang mạc Gobi. Trải qua hơn 4 tháng gian khổ, họ đã tìm ra giếng dầu công nghiệp đầu tiên của Trung Quốc, góp phần biến vùng hoang mạc "không có cỏ, không có nước, chim không bay nổi" trở thành cơ sở khai thác, lọc hóa dầu lớn nhất miền tây Trung Quốc. Đến nay, sau 68 năm, địa phương này đã sản xuất 430 triệu tấn dầu thô và trên 100 tỷ m3 khí tự nhiên.

Biểu tượng "giếng dầu đầu tiên" tại quảng trường thành phố Karamay. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Biểu tượng "giếng dầu đầu tiên" tại quảng trường thành phố Karamay. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Tại quảng trường trung tâm thành phố, biểu tượng những "giọt dầu" nổi bật ở vị trí chính giữa, cùng với đó là những hình ảnh tái hiện quá trình tìm tòi, phát hiện, khai thác những giếng dầu, những nỗ lực của người dân địa phương trong việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, thay đổi diện mạo quê hương.

Công trình dẫn nước-sông nhân tạo cung cấp nước cho cả thành phố vốn được xây dựng trên hoang mạc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Công trình dẫn nước-sông nhân tạo cung cấp nước cho cả thành phố vốn được xây dựng trên hoang mạc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Phát triển hài hòa, hướng tới chất lượng cao

Những năm qua, thành phố Karamay tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từ phụ thuộc chính vào dầu khí, sang phát triển hài hòa đa ngành nghề dựa trên lợi thế của địa phương, từ đó chuyển mình ngoạn mục từ "thành phố dầu mỏ" sang "thành phố sinh thái, văn minh, an toàn và đáng sống", điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

Phim trường Ô Nhĩ Hòa, nơi quay nhiều bộ phim cổ trang, điểm check-in nổi tiếng. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Phim trường Ô Nhĩ Hòa, nơi quay nhiều bộ phim cổ trang, điểm check-in nổi tiếng. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Theo ông Chen Khai, thị trưởng Karamay, xây dựng trên hoang mạc với độ mặn cao, không thích hợp cho sự sinh trưởng của thực vật, lại chịu ảnh hưởng nặng nề của gió, bão cát, thành phố khắc phục hàng loạt khó khăn, trở ngại về tự nhiên; đến nay, đã trồng hàng nghìn cây lớn, xây dựng nhiều công viên ngập nước, hệ thống sông hồ nhân tạo, nâng cao sự đa dạng sinh học và tỷ lệ phủ xanh mặt đất, kiến tạo môi trường sinh thái tươi đẹp, nên được mệnh danh là "tiểu Giang Nam" hay "tiểu Ô Trấn" (những địa danh nổi tiếng về cảnh quan thiên nhiên và môi trường sinh thái ở miền đông Trung Quốc).

Chợ đêm Bát Thất Mã-nơi giới thiệu văn hóa ẩm thực địa phương. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chợ đêm Bát Thất Mã-nơi giới thiệu văn hóa ẩm thực địa phương. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thành phố đã đẩy mạnh việc chuyển đổi ngành nghề hướng tới chất lượng cao, với việc xác định kinh tế số là hướng đi chủ đạo, nhằm ứng dụng và tạo động lực cho các ngành kinh tế khác, từ đó đề ra quy hoạch phát triển số, xây dựng "giếng dầu số" đầu tiên, khu công nghiệp điện toán đám mây hay cơ sở điện ảnh số hóa... Ngoài ra, cùng với ngành nghề truyền thống là dầu khí, địa phương cũng phát triển đồng bộ các ngành logistics, năng lượng mới, vật liệu mới, văn hóa-du lịch...

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại hẻm núi Độc Sơn Tử. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại hẻm núi Độc Sơn Tử. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đáng chú ý, việc đẩy mạnh phát triển ngành "công nghiệp không khói" dựa trên lợi thế vốn có là cảnh quan thiên nhiên và văn hóa bản địa được coi là một điểm sáng trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở thành phố Karamay.

Những điểm đến nổi tiếng như hẻm núi Độc Sơn Tử, thung lũng Bạch Dương Hà, thành phố Ma Quỷ, phim trường Ô Nhĩ Hòa, công viên xe du lịch RV quốc tế... đã khai thác tốt các điều kiện cảnh quan, địa hình, địa chất, địa mạo, cũng như văn hóa đa sắc màu của các dân tộc nơi đây, thu hút rất đông khách du lịch tới tham quan, trải nghiệm, tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương.

Thành phố Ma Quỷ, kỳ quan địa chất Yadan. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thành phố Ma Quỷ, kỳ quan địa chất Yadan. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Với những định hướng, tầm nhìn dài hạn, Karamay xác định con đường phát triển hài hòa, hướng tới chất lượng cao, phấn đấu đi đầu trong công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.