Tiếp tục truy bắt 4 con cá sấu xổng chuồng tại Công viên văn hóa An Hòa, TP Rạch Giá

Trong 8 con cá sấu xổng chuồng tại Công viên văn hóa An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thì có 2 con bị bắt lại và 2 con đã chết. Lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt 4 con cá sấu còn lại.
Lực lượng chức năng và người dân vớt lục bình và tiếp tục truy bắt 4 con cá sấu xổng chuồng còn lại.
Lực lượng chức năng và người dân vớt lục bình và tiếp tục truy bắt 4 con cá sấu xổng chuồng còn lại.

Chiều 18/10, ông Lê Quang Nghĩa, Giám đốc Công viên văn hóa An Hòa cho biết, trong 8 con cá sấu xổng chuồng đã có 2 con bị bắt lại ngay khi phát hiện; 6 con đang tìm kiếm thì hiện tại có 2 con cá sấu đã chết. Cụ thể, 1 con cá sấu được người dân bắt được ngày 27/9 và 1 con mắc vào lưới của người dân và chết ngày 15/10. Qua tiếp nhận hình ảnh và video người dân cung cấp đã xác nhận thông tin trên.

Hiện, Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang vẫn tiếp tục huy động lực lượng cùng với nhân viên trong công viên và Ủy ban nhân dân phường An Bình, thành phố Rạch Giá truy tìm 4 con cá sấu còn ở bên ngoài.

Lực lượng chức năng lắp cảnh báo khu vực nguy hiểm trong Công viên văn hóa An Hòa.
Lực lượng chức năng lắp cảnh báo khu vực nguy hiểm trong Công viên văn hóa An Hòa.

Theo ông Nghĩa, hôm qua, 17/10, lực lượng cũng phát hiện 1 con cá sấu ở hồ nước trung tâm của công viên, nhưng khi tiếp cận thì cá sấu lặn mất, không bắt lại được. Ngày 18/10, các lực lượng tập trung tìm kiếm ở một ao rộng khoảng 1.000m2 trong khu vực công viên. Do ao này có nhiều lục bình, nên các lực lượng chức năng huy động thêm máy móc để vớt lục bình, tạo sự thông thoáng mặt ao để tìm kiếm cá sấu.

Kể từ khi sự việc cá sấu xổng chuồng ngày 12/10 đến nay, Công viên văn hóa An Hòa đã tạm đóng cửa, đồng thời di dời một số hộ dân kinh doanh buôn bán trong khu vực công viên ra ngoài để bảo đảm an toàn.

Ao nước tại Công viên văn hóa An Hòa.
Ao nước tại Công viên văn hóa An Hòa.

Được biết, Công viên văn hóa An Hòa nuôi 44 con cá sấu trong một ao rộng khoảng 100m2 được hơn 10 năm, với mục đích phục vụ khách du lịch tham quan. Tuy nhiên, sau đợt dịch Covid-19, do không có nguồn thu, nên công viên đóng cửa hồ nuôi cá sấu, không khai thác.

Do chuồng trại xuống cấp, không được sữa chữa, nên có tổng cộng 8 con cá sấu xổng chuồng thoát ra bên ngoài, sau đó có 2 con đã bị bắt lại ngay sau khi phát hiện. Từ ngày 12/10 đến nay, Công viên văn hóa An Hòa phát hiện, phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm các con cá sấu còn lại.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.