Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật chăm lo đời sống công nhân, người lao động

Sáng 6/1, trong không khí những ngày đầu năm mới 2024 và chào đón Xuân Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng có cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ kỳ vọng, các kiến nghị, đề xuất thiết thực, từ thực tiễn cuộc sống của công nhân, người lao động thành phố Hải Phòng tại buổi tiếp xúc chuyên đề tiếp tục là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật quan trọng sắp trình Quốc hội thời gian tới.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội; bộ, ngành; các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo công nhân, người lao động, đại diện tổ chức công đoàn cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tại hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu và các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tại hội nghị.

Sau khi lắng nghe ý kiến phát biểu của cử tri, công nhân, người lao động và ý kiến trả lời, trao đổi của lãnh đạo một số bộ, ngành, thành phố, phát biểu ý kiến tại đây, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đội ngũ công nhân Hải Phòng hình thành từ sớm, có vai trò quan trọng trong quá trình thành lập Đảng bộ Hải Phòng - một trong các Đảng bộ ra đời sớm ở nước ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công nhân lao động Hải Phòng luôn phát huy truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, ứng dụng sáng tạo công nghệ hiện đại.

Các cấp công đoàn Hải Phòng luôn đổi mới công tác tư tưởng, liên tục phát động, nâng cao hiệu quả, chất lượng các phong trào thi đua; mở rộng các hình thức tập hợp công nhân lao động ở các thành phần kinh tế… Qua đó, công nhân lao động và tổ chức công đoàn Hải Phòng luôn đi đầu trong lao động sản xuất, có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố.

Qua các số liệu báo cáo, Chủ tịch Quốc hội biểu dương Hải Phòng là điểm sáng của cả nước trong giải ngân vốn đầu tư công; các hoạt động du lịch, dịch vụ phục hồi rõ nét; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo và phát huy hiệu quả. Qua đó, đã góp phần tạo công ăn việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống của công nhân, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trao đổi, giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trao đổi, giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: Năm 2023, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2023), Diễn đàn Người Lao động năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan người lao động và tổ chức Công đoàn” được tổ chức tại Nhà Quốc hội với sự tham dự của 500 đại biểu đại diện công nhân, người lao động cả nước.

Các đại biểu đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị với Quốc hội về chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân, người lao động và tổ chức, hoạt động của Công đoàn. Diễn đàn cũng là kênh thông tin quan trọng để Quốc hội, các đại biểu Quốc hội làm tốt hơn nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trao đổi, giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu trao đổi, giải đáp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm với cử tri về thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, Quốc hội đã xem xét, thông qua Luật Nhà ở, trong đó có những quy định để tạo điều kiện xây dựng nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp và phát huy vai trò trách nhiệm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là quyền có chỗ ở, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hút công nhân, người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ kỳ vọng rằng, các kiến nghị, đề xuất của công nhân, người lao động Thành phố Hải Phòng tại buổi tiếp xúc chuyên đề tiếp tục là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện các dự án Luật sắp trình Quốc hội thời gian tới như: dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), dự án Luật Việc làm (sửa đổi), dự án Luật Công đoàn (sửa đổi)…

Qua trao đổi, đề đạt với Chủ tịch Quốc hội, lãnh đạo bộ, ngành, các ý kiến phát biểu của cử tri đã đề xuất, kiến nghị về các dự án Luật dự kiến chuẩn bị trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua thời gian tới, như Luật Việc làm; Luật Bảo hiểm xã hội; Bộ luật Lao động…; kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hải Phòng theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Hải Phòng đã rất tích cực, có những bước đi cụ thể, thiết thực để đưa Luật Nhà ở vừa được Quốc hội thông qua sớm đi vào cuộc sống.

Đại diện cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại diện cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Một số cử tri kiến nghị việc triển khai thi hành Luật Nhà ở và các biện pháp bảo đảm tạo điều kiện cho công nhân, người lao động dễ dàng tiếp cận nhà ở xã hội; việc tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội để người lao động mua nhà ở xã hội, tham gia đào tạo nghề, sản xuất kinh doanh.

Một số ý kiến khác cũng đề nghị các cấp, ngành cần tăng cường thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí tại các khu công nghiệp; bố trí quỹ đất xây dựng trường học tại các khu nhà ở xã hội, khu nhà công nhân; kiến nghị, đề xuất tiếp cận các chính sách miễn/giảm thuế cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; kiến nghị về tăng cường quản lý tình trạng các doanh nghiệp cho thuê lại lao động...

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri công nhân lao động thành phố Hải Phòng.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri công nhân lao động thành phố Hải Phòng.

Nhân cuộc gặp tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội biểu dương tinh thần cách mạng, không ngừng nỗ lực, quyết tâm vượt khó, vươn lên của công nhân, người lao động thành phố Hải Phòng, luôn sát cánh, đồng hành với Đảng, Nhà nước, thành phố Hải Phòng trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, xây dựng nếp sống văn minh, kỷ luật cao trong lao động.

Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp tâm huyết của đoàn viên công đoàn, người lao động để tiếp tục nâng cao chất lượng, hoạt động của Quốc hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan liên quan các cơ quan Thành phố tiếp tục phát huy, trong quá trình hoạt động, tiếp tục rà soát, phát hiện những bất cập, hạn chế và có đề xuất, kiến nghị về các văn bản quy phạm pháp luật, gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan soạn thảo để nghiên cứu.

Cuộc tiếp xúc cử tri sáng nay mang ý nghĩa đặc biệt được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2024); diễn ra ngay sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (12/2023); là cuộc tiếp xúc cử tri trước thềm Kỳ họp bất thường lần thứ 5 (dự kiến từ 15 đến 18/1/2024) với nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; một số nội dung về tài chính, ngân sách nhà nước…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao quà cho đoàn viên, người lao động có nhiều thành tích xuất sắc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao quà cho đoàn viên, người lao động có nhiều thành tích xuất sắc.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao 200 suất quà tặng các công nhân, người lao động đạt thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất; và một số công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Theo số liệu báo cáo, năm 2023, kinh tế-xã hội thành phố Hải Phòng tiếp tục ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu có sự tăng trưởng cao so cùng kỳ, một số chỉ tiêu trong tốp đầu của cả nước.

Chỉ tiêu GRDP đạt 10,34%, đứng thứ 5 cả nước và duy trì tăng trưởng 2 con số trong 9 năm liền; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14% so với cùng kỳ, đứng thứ 9 cả nước; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,623 tỷ USD, bằng 174% so với cùng kỳ; chỉ số PCI xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 31 tỷ USD; thu ngân sách Nhà nước đạt 103.655 tỷ đồng (lần thứ hai liên tiếp vượt mốc 100 nghìn tỷ đồng/năm…).

Có thể bạn quan tâm

Trao đổi trong hoạt động nghiên cứu, thực hành của cán bộ, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Triển khai cơ chế, chính sách về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 204/NQ-CP ngày 30/7/2026 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 1796/NQ-UBTVQH15 ngày 11/8/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi cán bộ làm công tác đối ngoại cần luôn nhớ rằng phía sau mình là Đảng, là đất nước, là nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 1/8/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi cán bộ làm công tác đối ngoại cần luôn nhớ rằng phía sau mình là Đảng, là đất nước, là Nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33; Chính phủ giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn quốc đạt 100% vào năm 2030; Tính chung cả tháng 7, giá vàng miếng SJC giảm khoảng 7 triệu đồng/lượng.

Phong cảnh ở Davos, Thụy Sĩ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thụy Sĩ

Ngày 1/8, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 735 Quốc khánh Thụy Sĩ (1/8/1291-1/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Liên bang Guy Parmelin; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Stefan Engler và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Pierre-André Page.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, sáng 1/8/2026. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8, tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33

Sáng 1/8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo. Phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao thứ 33 được tổ chức theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến với đầu cầu tại các Thành ủy, Tỉnh ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu. (Ảnh: quochoi.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 31/7

Chiều 31/7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Không ngừng đổi mới để đồng hành cùng đất nước

Suốt 96 năm, chính sự không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử đã hun đúc nên truyền thống của ngành tuyên giáo - luôn “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện” trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Khơi dậy khát vọng phát triển từ sức mạnh của công tác tư tưởng

Trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước và những biến đổi sâu sắc của môi trường thông tin, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, giữ vững vai trò đi trước mở đường, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập.

Đà Nẵng truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập

Chiều 31/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương trang trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, được tìm kiếm, quy tập tại hang Đá Sập, núi Lâm Tây, thôn Đại Đồng, xã Hà Nha.

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

[Video] Thời sự 24h ngày 31/7/2026: Nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, trên không gian mạng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong tình hình mới; Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2026; Đề xuất cấp sổ đỏ đồng thời bản giấy và điện tử.

Các đại biểu dự buổi chiêu đãi kỷ niệm lần thứ 27 Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI. (Ảnh: VŨ KIÊN)

Kỷ niệm 27 năm Ngày lên ngôi của Quốc vương Morocco Mohammed VI

Quan hệ Việt Nam-Morocco được kỳ vọng sẽ bước sang giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, khi hai quốc gia được ví như những “cửa ngõ” chiến lược của Đông Nam Á và châu Phi, tạo nền tảng mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.