Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chiều 4/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt chào mừng đồng chí Chaleun Yiapaoher - vị khách quốc tế đầu tiên thăm Quốc hội Việt Nam trong năm mới 2024. Bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào đang phát triển rất tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại ấn tượng tốt đẹp và những thành công của chuyến thăm, làm việc tại Lào vào đầu tháng 12/2023 vừa qua nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất do Quốc hội Lào đăng cai tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Quốc hội Lào đã chủ trì tổ chức thành công Hội nghị có ý nghĩa quan trọng này - là sự kiện đánh dấu việc lần đầu tiên trong lịch sử ba nước có đủ các cơ chế gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao nhất trên cả ba kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Thành công của Hội nghị đánh dấu vai trò quan trọng của Quốc hội Lào trong cơ chế hợp tác giữa Quốc hội ba nước CLV và trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher tại buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Trong chuyến thăm, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội Lào đã dành cho Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sự đón tiếp hết sức nồng hậu, trọng thị, chu đáo và thắm tình đồng chí anh em. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các cuộc gặp, trao đổi sâu rộng về tình hình mỗi nước và hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội.

Nhấn mạnh Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước đang được triển khai tích cực, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam luôn làm sức mình, đưa hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp trở thành phần quan trọng trong hợp tác hai nước, trong đó có lĩnh vực lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian cho cuộc tiếp, cũng như những đánh giá tốt đẹp về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, về việc Lào tổ chức Hội nghị CLV vừa qua.

Đồng chí cũng bày tỏ vui mừng đánh giá cao trong các chuỗi sự kiện cấp cao đó, các bên đã trao đổi thống nhất nhiều nội dung quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác. Cho rằng trong thành công chung của Hội nghị CLV có sự giúp đỡ to lớn, quý báu, luôn sát cánh của Quốc hội Việt Nam.

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam dự buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam dự buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của Đoàn là lĩnh hội, chia sẻ kinh nghiệm để biên soạn cuốn sách lịch sử Quốc hội Lào 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, đồng chí Chaleun Yiapaoher thông báo đã có cuộc hội đàm thành công với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, làm việc với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, với Viện nghiên cứu lập pháp để trao đổi cụ thể kinh nghiệm những kinh nghiệm hay trong biên soạn cuốn sách cũng như việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật. Nhất là khi Lào đang nghiên cứu, chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp...

Chủ tịch Quốc hội nhất trí với các ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và cho rằng đây cùng là sự quan tâm chung của hai Quốc hội. Đánh giá cao Quốc hội Lào có những kinh nghiệm quý trong lĩnh vực xây dựng pháp luật, sớm ban hành 2 Chương trình quốc gia về kinh tế vĩ mô và phòng, chống ma tuý, đạt nhiều kết quả tích cực; sửa đổi, bổ sung nhiều dự án luật quan trọng. Từ đó góp phần xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Lào trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Lào theo hình thức tốt nhất. Hai bên cần tổ chức hội thảo chuyên sâu để có những luận cứ khoa học trong xây dựng chính sách và pháp luật.

Các đại biểu Quốc hội Lào dự buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Các đại biểu Quốc hội Lào dự buổi tiếp. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội cũng đã chia sẻ về công tác biên soạn cuốn lịch sử 80 Quốc hội Việt Nam trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026); đồng thời bày tỏ sự ủng hộ, đánh giá cao ý tưởng xây dựng cuốn sách về lịch sử quan hệ giữa Quốc hội Lào và Việt Nam của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA năm 2024.

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đã chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane tới Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội Việt Nam. Qua đồng chí Chaleun Yiapaoher, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời thăm hỏi tới Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội Lào.

Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)
Quang cảnh buổi tiếp tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Nhân dịp đầu năm mới 2024, sắp đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đồng chí Chaleun Yiapaoher chúc đất nước và nhân dân Việt Nam anh em đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.